Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023 | 21:39

Tổng kết Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế năm 2023

Hôm nay (11/12), Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế gồm 9 thành viên: Hội Làm vườn Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; Hội Nghề cá Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Hội Mỹ nghệ, Kim hoàn, Đá quý Việt Nam; Hội Làng nghề Việt Nam.

Hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực của tổ chức, hội viên

Trong năm 2023, với chức năng và nhiệm vụ được giao, các tổ chức Hội thành viên trong Cụm đã tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tham mưu cho Đảng và Nhà nước xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật để chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ những khó khăn, ổn định, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Các tổ chức Hội đã vào cuộc để nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của thành viên, giải quyết những vấn đề gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là những khó khăn cần tháo gỡ về vốn, thị trường tiêu thụ bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, từ đó đã có những giải pháp thiết thực, cụ thể để hỗ trợ thành viên.

Ông Phan Huy Thông chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, TS. Phạm Đồng Quảng, Chánh văn phòng kiêm Tổng Thư ký Hội Làm vườn Việt Nam cho biết, thời gian qua các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua đều tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua Ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và gắn công tác thi đua khen thưởng với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua đã tích cực tuyên truyền, vận động các hội viên bằng các hành động thiết thực, phù hợp điệu kiện cụ thể đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động của MTTQVN thực hiện NQ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng như hưởng ứng các phong trào thi đua do Chính phủ, Mặt trân tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương phát động.

Cùng với đó, đơn vị thành viên trong Cụm thi đua thông qua báo, đài, TV, tạp chí, trang web, nhóm zalo, hội nghị, hội chợ, hội thao... thường xuyên tuyên truyền, vận động các hội viên, tổ chức trực thuộc thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các Bộ ngành liên quan; tập hợp, đoàn kết hội viên thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị. Nhiều đơn vị có các hình thức tuyên truyền, vận động hiệu quả.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đang chú ý, Các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua đã quan tâm đến công tác sửa đổi, bổ sung Điều lệ; củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của Lãnh đạo đơn vị, BCH, Ban Thường vụ, các Ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc; đồng thời ưu tiên tập huấn, đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệm vụ, cũng như phổ biến áp dụng TBKT, công nghệ mới, tăng cường quản lý, tổ chức sản xuất, liên kết với thị trường cho các hội viên.

Cụ thể, mới đây, ngày 9/10/2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam đã ký Nghị quyết liên tịch số 06/NQLT-BNNPTNT-HLV về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác giai đoạn 2023-2030. Bầu nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT giữ chức Chủ tịch Hội, bầu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đương nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Hội kiêm nhiệm; bầu Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt là Phó Chủ tịch Hội phụ trách phía Nam; bầu bổ sung thêm 11 ủy viên BCH ( trong đó 5 là cán bộ lãnh đạo cấp Cục, Vụ của Bộ NN&PTNT), 6 Ủy viên BTV. Kiện toàn, thành lập mới 3 Ban chuyên môn: Ban Khoa học và Chuyển giao công nghệ, Ban Hợp tác Quốc tế, Ban Liên kết sản xuất và thị trường. Hội Làm vườn 5 tỉnh Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Thái Nguyên, Lạng Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ thành công. Kết nạp mới 2 hội viên tổ chức là các doanh nghiệp và 12 hội viên cá nhân là các nhà khoa học, quản lý (9 đang công tác tại Bộ NN&PTNT).

Liên minh HTX Việt Nam cử 70 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng; cử các đồng chí Đảng uỷ viên tham dự 22 Hội nghị do Đảng Uỷ Khối tổ chức; cử 04 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương; phối hợp với các đơn vị thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về phát triển sản xuất và quản lý tiêu thụ nông sản gắn với chuỗi giá trị hiệu quả cho 102 cán bộ, thành viên hợp tác xã và người dân sinh sống tại các huyện nghèo.

Tăng cường các hoạt động, góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội

Theo đó, nhằm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, được sự hỗ trợ của các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị thành viên trong Cụm đã tích cực triển khai nhiều hoạt động, góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội. Các đơn vị thành viên trong Cụm, tiêu biểu như VCCI, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Liên minh HTX Việt Nam, Hội nghề cá Việt Nam…hỗ trợ rất đắc lực cho sự thành lập, cũng như phát triển sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã, làng nghề, doanh nhân, nông dân trên cả nước.

Cụ thể, Liên minh HTX Việt Nam đã ban hành Chương trình Xúc tiến thương mại kết hợp xúc tiến đầu tư, xây dựng chuỗi giá trị, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả cho HTX, liên hiệp HTX và THT giai đoạn 2023 - 2025; kết nối cho một số HTX xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, ngô, chanh không hạt, nhộng đông lạnh... Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam cấp TW và địa phương đã hỗ trợ hàng trăm HTX vay hàng nghìn tỷ đồng...Liên minh HTX cấp tỉnh tư vấn hỗ trợ thành lập mới 368 HTX; tổ chức 53 lớp đào tạo bồi dưỡng cho 2.647 lượt học viên là cán bộ quản lý, thành viên HTX; 137 HTX được hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị...

Hội Làm vườn Việt Nam chủ trì 2 Hội thảo: Diễn đàn Khuyến nông @ “Giải pháp ứng dụng Nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp đa mục tiêu và liên kết chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả, phát triển mô hình kinh tế VAC bền vững” ngày 6/10/2023 tại Bắc Giang và Hội thảo “Giải pháp phục hồi, phát triển bền vững cây có múi ở Việt Nam” ngày 23-24/11/2023 tại tỉnh Hòa Bình. Văn phòng Hội tổ chức 02 lớp tập huấn: “Tăng cường năng lực KHKT và liên kết, hợp tác phát triển kinh tế VAC” cho hội viên, nông dân  tại Phú Thọ, TP. Hà Nội. Hội Làm vườn các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hơp tổ chức gần 500 lớp đào tạo, tập huấn cho hàng chục nghìn hội viên, nông dân, cán bộ cơ sở về ứng dụng TBKT, liên kết sản xuất gắn với thị trường. Các Hội thành viên các cấp tiêp tục tham gia tích cực chương trình cải tạo vườn tạp, xây dựng hàng ngàn mô hình làm kinh tế vườn và VAC theo hướng NN tuần hoàn, áp dụng TBKT, công nghệ mới, hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Ngoài ra,  phát huy thế mạnh có đội ngũ chuyên gia am hiểu về quản lý và pháp luật, nhiều đơn vị thành viên trong Cụm thi đua đã luôn chủ động, tích cực đóng góp cho các Đảng, Quốc Hội, Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính. Đặc biệt trong thời gian qua, các đơn vị đều có nhiều góp ý, kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai 2013, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi)… Đặc biệt, một số đơn vị đã kịp thời lên tiếng góp phần cùng các cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Cùng với đó, công tác khen thưởng, tôn vinh , nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến ngày càng được chú trọng.

Cần tích cực, chủ động phát hiện nhân rộng các mô hình hay, tiên tiến

Sau khi nghe ý kiến về mục tiêu  kế hoạch thi đua trong toàn hệ thống, các thành viên trong Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế đều đồng ý với kế hoạch đề ra.

Về phương hướng hoạt động trong thời gian tới, ông Quảng cho rằng, các đơn vị thành viên trong Cụm Thi đua lĩnh vực kinh tế cần tiếp tục đẩy mạnh hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ, Mặt trận tổ quốc VN, các Bộ ngành, địa phương phát động; đồng thời cần tổng kết, rút kinh nghiệm tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa các phong trào thi đua do các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua đã phát động trong thời gian vừa qua và trong thời gian tới.

Tiếp tục vận động các hội viên đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động của MTTQ VN thực hiện NQ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Góp ý tại Hội nghị, TS. Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam nhận định, thời gian tới, các thành viên trong cụm cần đánh giá chi tiết những mục tiêu đề ra. Từ đó, có kế hoạch bài bản để hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Ngoài việc khen thưởng thi đua theo năm, UBMTTQ nên mở rộng thi đua khen thưởng cho những người trực tiếp tham gia sản xuất.

TS. Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận đánh giá giá cao những kết quả đạt được của Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế. Trong năm 2023, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn nhưng phát huy truyền thống đoàn kết, chia sẻ các thành viên trong Cụm đã bám sát thực tế nâng cao hiệu quả công tác thi đua và đạt được những kết quả hết sức nổi bật.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng mong rằng, Cụm thi đua phối hợp tuyên truyền, triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời hưởng ứng mạnh mẽ đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 -2029

“Trong phong trào thi đua, Cụm cần tích cực, chủ động phát hiện nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến; tăng cường sự phối hợp để có sự chia sẻ thông tin động viên lẫn nhau giữa các đơn vị trong Cụm thi đua”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng lưu ý.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị các đơn vị trong Cụm thực hiện tốt Chỉ thị 26 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; quan tâm đến công tác chăm lo cho người nghèo, thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán.

Tại Hội nghị, Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế đã công bố kết quả chấm điểm thi đua công tác năm 2023; thống nhất suy tôn Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam là Cụm trưởng Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế năm 2024.

 

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Dưa gang muối, món ăn đặc sản của Bắc Ninh được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận

    Dưa gang muối, món ăn đặc sản của Bắc Ninh được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận

    Dưa gang muối, một trong những món ngon dân dã mang đậm hương vị truyền thống của thị xã Quế Võ vừa được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh cấp Văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ nhãn hiệu chứng nhận, tạo thuận lợi thương mại hóa cho đặc sản địa phương.

  • Tự hào về truyền thống cách mạng, Hà Tĩnh vững bước vươn xa

    Tự hào về truyền thống cách mạng, Hà Tĩnh vững bước vươn xa

    Tổng Bí thư Trần Phú - người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh và dân tộc Việt Nam đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc; để lại cho Đảng, cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân những di sản quý báu.

  • Khai mạc phiên chợ quảng bá sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

    Khai mạc phiên chợ quảng bá sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

    Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh phối hợp UBND TP Hà Tĩnh vừa tổ chức khai mạc “Phiên chợ quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP Hà Tĩnh năm 2024 và kỷ niệm 1 năm xây dựng phố chuyên doanh ẩm thực Nguyễn Du” tại khu vực đường Nguyễn Huy Oánh (phường Nguyễn Du).

Top