Khoảng 2 tuần nay, giá cá lóc nuôi thương phẩm ở Đồng Tháp tăng mạnh do nhu cầu tiêu thụ tăng và thời tiết giao mùa xuất hiện dịch bệnh làm tỉ lệ cá chết cao.
Ảnh minh họa
Hiện tại thương lái đến tận ao nuôi để đặt cọc với giá từ 38.000 - 42.000 đồng/kg; cao điểm có hộ bán tới 45.000 đồng/kg, tăng từ 5.000 - 10.000 đồng/kg so với vài tuần trước.
Nhiều năm trở lại đây, phong trào nuôi các lóc thương phẩm trong ao, hầm... tập trung chủ yếu ở các huyện Hồng Ngự, Tam Nông, TX Hồng Ngự... Bà Nguyễn Thị Nga ngụ xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, cho biết vừa nhận tiền cọc của thương lái với giá 38.000 đồng/kg nhưng khoảng 2 tuần nữa mới bắt cá. Thời tiết xấu làm cá hao hụt nhiều nhưng bù lại giá cao.
Theo tính toán của các hộ nuôi, sau 5 - 6 tháng thả nuôi, với giá như hiện nay, trừ toàn bộ chi phí giống, thức ăn, thuốc thủy sản, người nuôi thu lãi khoảng 50 - 70 triệu đồng/tấn cá thương phẩm.
Mặt khác, việc cá lóc thương phẩm tăng giá cũng kéo cá lóc giống tăng giá theo, hiện từ 450 - 500 đồng/con, tăng từ 50 - 100 đồng/con.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.