Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 30 tháng 6 năm 2018 | 12:30

Hải Dương: Dân bức xúc vì công ty bê tông gây ô nhiễm môi trường

Người dân sống tại phường Hải Tân, TP. Hải Dương bức xúc cho rằng, Cty CP bê tông Hải Dương gần đê Thái Bình trên địa bàn phường này trong quá trình sản xuất gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhiều khu dân cư.

Khói bụi, tiếng ồn “bủa quanh” dân

Theo bà Đào Thị Đê (trú tại khu 6, phường Hải Tân, TP. Hải Dương), trạm trộn bê tông Hải Dương đi vào hoạt động được hơn 1 tháng nay, cũng từ đó hàng ngày người dân phải đối mặt với khói bụi và tiếng ồn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt của người dân.

Ông H., trú tại khu 13, phường Hải Tân nói: “Chúng tôi rất bức xúc, về việc khói bụi bám dày đặc quần áo và đồ dùng sinh hoạt. Người già, trẻ nhỏ tự nhiên mắc bệnh viêm nhiễm đường hô hấp. Trạm trộn hoạt động suốt ngày đêm gây ra tiếng ồn ào khó chịu, nguồn nước thì bị ô nhiễm. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương có biện pháp xử lý,  yêu cầu cty khắc phục nhưng đến nay tình trạng đó vẫn không có gì thay đổi”.

Hải Dương: Dân bức xúc vì công ty bê tông gây ô nhiễm môi trường
Trạm trộn bê tông Hải Dương nằm ngoài hành lang đê sông Thái Bình, phường Hải Tân, TP. Hải Dương

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Lương – Phó chủ tịch UBND phường Hải Tân xác nhận có việc Cty CP bê tông Hải Dương gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc.

Ông Lương cho biết, vừa qua phường cũng đã nhận được phản ánh của người dân khu 6 và khu 13 về việc trạm trộn bê tông của Cty CP bê tông Hải Dương gây ô nhiễm môi trường. Ngày 29/5 vừa qua, UBND phường cũng đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với người dân sinh sống tại 2 khu này để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. UBND phường Hải Tân cũng rất quyết liệt, nhiều lần cử cán bộ xuống làm việc với phía Cty, nhưng do phía Cty bê tông Hải Dương bất hợp tác nên UBND phường đã có kiến nghị lên UBND TP. Hải Dương nhằm giải quyết.

Hoạt động sai mục đích?

Được biết, ngày 8/11/2017, UBND tỉnh Hải Dương có quyết định số 3425/QĐ- UBND về việc cho phép Cty CP bê tông và xây dựng Hải Dương lắp dựng và hoạt động tạm thời trạm trộn bê tông xi măng 120m3/h tại bãi ngoài đê hữu sông Thái Bình, phường Hải Tân, TP. Hải Dương để phục vụ dự án khu đô thị Ecoriver Sile Hải Dương.

Hải Dương: Dân bức xúc vì công ty bê tông gây ô nhiễm môi trườngDân bức xúc vì công ty bê tông gây ô nhiễm môi trường

 Quyết định số 3425 của UBND tỉnh Hải Dương cho phép Cty bê tông Hải Dương lắp dựng trạm trộn bê tông phục vụ dự án Ecoriver Sile.

 

Theo tìm hiểu của PV Báo Kinh tế nông thôn, hiện nay dự án Ecoriver Sile Hải Dương mới đang trong giai đoạn san lấp mặt bằng, chưa sử dụng đến chất liệu bê tông.

Thế nhưng, thời gian vừa qua, sản phẩm bê tông của Cty CP bê tông Hải Dương liên tục được các xe bồn chuyên dụng vận chuyển tới nhiều địa điểm có công trình không phải của Dự án Ecoriver Hải Dương đang được xây dựng trên địa bàn TP. Hải Dương.

Hải Dương: Dân bức xúc vì công ty bê tông gây ô nhiễm môi trường
Xe bồn của Cty bê tông Hải Dương di chuyển từ trạm trộn ra đường lộ 391.

Cụ thể, theo ghi nhận của PV, ngày 8/5, xe bồn mang nhãn mác "bê tông Hải Dương" vận chuyển bê tông từ trạm đến phục vụ đổ móng cho một nhà xưởng đang được xây dựng tại khu vực phường Thạch Khôi, TP. Hải Dương.

Sau nhiều ngày tìm hiểu, PV xác định các xe bồn dán mác Cty CP bê tông Hải Dương đều lấy sản phẩm tại trạm bê tông này lưu thông qua Cảng Cống Câu ra đường tỉnh lộ 391 để trung chuyển sản phẩm bê tông tươi phục vụ cho các công trình xây dựng khác.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

 

 

 

 

Triều Dương
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top