Lãnh đạo quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng cho biết, UBND quận này đang tổ chức cưỡng chế thu hồi đất tại số 12 Trần Phú để giao cho doanh nghiệp theo quy định.
Theo đó, UBND quận Ngô Quyền đã ra Thông báo số 399/TB-BTHCC ngày 23/4/2018, về việc tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất đối với trường THPT Chuyên Trần Phú (cũ) và 12 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhà, đất trong phạm vi khuôn viên Trường THPT Chuyên Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện, TP.Hải Phòng.
Khu vực cưỡng chế có 12 hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà, đất trong phạm vi khuôn viên Trường THPT Chuyên Trần Phú, với tổng diện tích 725,4m2. Trong đó có 7 hộ gia đình ở mặt đường Trần Bình Trọng, Trần Phú và 5 hộ trong ngõ 56 Trần Phú.
Ông Trần Hữu Xuân - PCT UBND quận Ngô Quyền cho biết, do các hộ dân không chấp hành quyết định thu hồi đất nên dẫn đến quyết định cưỡng chế, quận sẽ di chuyển các hộ đi theo phương án cưỡng chế của quận đã đưa ra, hiện đến thời điểm này đã có 3 hộ dân chịu di dời, 9 hộ còn lại quận sẽ tiếp tục di dời.
UBND quận kết hợp cùng các phòng, ban, đơn vị liên quan của quận có nhiệm vụ tổ chức lực lượng và phương tiện để cưỡng chế GPMB thu hồi đất, di chuyển tài sản ra khỏi khu vực đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng trình tự thủ tục.
Sau khi cưỡng chế, quận sẽ bàn giao mặt bằng cho Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, Công ty TNHH Nhật Hạ triển khai thực hiện Dự án theo quy định.
Trước đó một số hộ dân trong diện thu hồi phản đối quyết định thu hồi đất của TP. Hải Phòng cho dự án khách sạn 5 sao này vì cho rằng nó trái luật. UBND TP. Hải Phòng đã có buổi đối thoại với một số hộ dân nhưng bất thành nên UBND quận Ngô Quyền buộc phải ra quyết định cưỡng chế thu hồi theo luật.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.