Khởi tố hai nhân viên bảo vệ rừng ở Gia Lai để mất rừng
Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) ra quyết định khởi tố đối với 2 nhân viên bảo vệ rừng do nắm được thông tin nhưng không kịp thời báo cáo để có phương án xử lý, để xảy ra việc lâm tặc vào khai thác hàng chục khối gỗ.
Mới đây, Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) thông tin, vừa khởi tố 2 bị can Đinh Khánh (30 tuổi, trú tại thôn 1, xã Đông, huyện Kbang) và Huỳnh Thanh Sỹ (32 tuổi, trú tại thôn 1, xã Nghĩa An, huyện Kbang) về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo điều tra, Khánh và Sỹ là 2 nhân viên bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku (huyện Kbang, Gia Lai). Cả hai được giao nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng tại các tiểu khu 137, 138 thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku quản lý.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đối tượng để xảy ra tình trạng phá rừng nhưng không kịp thời phát hiện, báo cáo lãnh đạo đơn vị để có phương án xử lý.
Đầu tháng 1 năm nay, lực lượng chức năng huyện Kbang phát hiện tại lô 8, khoảnh 8, tiểu khu 137 và lô 21, khoảnh 3, tiểu khu 138 có 22 cây gỗ bị khai thác trái phép với khối lượng gỗ thiệt hại hơn 49,3 m3.
Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Kbang đã khởi tố 4 đối tượng phá rừng gồm: Nguyễn Văn Xuân (26 tuổi), Nguyễn Văn Tâm (24 tuổi), Nguyễn Văn Đức (31 tuổi), Lê Quang Sáu (26 tuổi, cùng trú tại thị trấn Kbang) về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.