Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 10 tháng 12 năm 2018 | 9:8

Nước lũ lên nhanh ở mức báo động, học sinh nhiều tỉnh được nghỉ học

Trước tình hình mưa lớn trên diện rộng diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT nhiều tỉnh, thành khu vực miền Trung đã có công văn thông báo cho phép học sinh toàn tỉnh, thành phố được nghỉ học từ ngày 10/12.

Chiều 09/12, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ học ngày 10/12. Sau khi nước rút, các đơn vị trường học tập trung dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Những trường ngập sau tiến hành phun thuốc diệt trùng, tránh dịch bệnh phát sinh, lây lan. Sở giao cho thủ trưởng các đơn vị, trường học theo dõi tình hình thời tiết và diễn biến tại đơn vị để quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học trong những ngày tiếp theo.
 
Nhiều nơi ở TP Đà Nẵng bị ngập sâu trong nước.
Nhiều nơi ở TP Đà Nẵng bị ngập sâu trong nước.

 

Tại tỉnh Quảng Nam, trước tình hình mưa lớn trên diện rộng diễn biến phức tạp, sáng 10/12, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi tới các trường học cho phép học sinh toàn tỉnh được nghỉ học từ ngày 10/12 để đảm bảo an toàn cho học sinh. Theo đó, các ngày nghỉ học tiếp theo tùy thuộc vào tình hình thời tiết ở mỗi địa phương, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam giao cho Trưởng phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú, Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh quyết định. Đồng thời, các trường phải có kế hoạch dạy bù kịp thời ngay sau khi mưa, lũ tan để đảm bảo chương trình năm học 2018- 2019.
 
Một số nơi TP Tam Kỳ vẫn còn ngập nước sâu.
Một số nơi TP Tam Kỳ vẫn còn ngập nước sâu.

 

Còn tại Quảng Ngãi, trước tình hình mưa lớn, nước ngập sâu nhiều vùng, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, GD&ĐT tỉnh đã xin phép lãnh đạo UBND tỉnh và quyết định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học vào ngày 10/12. Sở cũng giao cho hiệu trưởng các trường theo dõi tình hình thời tiết và diễn biến để quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học trong những ngày tiếp theo.
 
Nhiều khu vực miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã bị chia cắt do mưa lũ.
Nhiều khu vực miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã bị chia cắt do mưa lũ.

 

Tại Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài từ tối 8/12 đến nay làm cho nhiều địa phương bị ngập nặng, người dân đi lại khó khăn.
 
Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, trong đêm 9/12 và ngày 10/12, khu vực tỉnh Quảng Ngãi khả năng tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-80 mm. Riêng các huyện Minh Long, Ba Tơ, Sơn Hà, Trà Bồng có mưa rất to với lượng từ 100-150 mm.
 
Nguy cơ cao có thể xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên các huyện miền núi Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ và Minh Long; ngập, lụt ở các vùng trũng, thấp và ven sông suối các huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Sơn Tịnh và TP Quảng Ngãi
 
Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, hiện nay mực nước trên sông Tam Kỳ đang lên nhanh ở mức báo động. Sáng10/12, mực nước trên sông Tam Kỳ tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh ở mức báo động 2.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top