Phạt 16 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”
Ngày 14/2, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Đình Quang (SN 2002, trú Tổ 12, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) phạt 16 năm 6 tháng tù, về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo nội dung cáo trạng, vào tối ngày 29/5/2021, Lê Đình Quang liên hệ với đối tượng tên Lực (không rõ nhân thân, lai lịch) hỏi mua 70 viên thuốc lắc và 5 triệu đồng ketamin.
Hai bên thỏa thuận giá thuốc lắc là 300 ngàn đồng/viên, tổng tiền mua ma túy là 26 triệu đồng và hẹn đến khu vực chung cư Nam Ô, TP. Đà Nẵng để thực hiện việc mua bán.
Sau khi nhận ma túy, Quang mang về nhà kiểm tra, phân chia, cất giấu và sử dụng. Đến tối 2/6/2021, tại khu vực Tôn Thất Đạm – Trần Cao Vân (thuộc phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng), khi Lê Đình Quang đang mang 2,481 gam ma túy loại MDMA và 0,470 gam ma túy loại ketamin đi bán cho 1 đối tượng (không rõ nhân thân, lai lịch) với giá 400 ngàn đồng/viên, 1,5 triệu đồng/1 gói ketamin thì bị bắt quả tang.
Số ma túy còn lại gồm 31,313 gam túy loại MDMA và 3,768 gam ma túy loại ketamin Lê Đinh Quang cất giấu tại nhà cũng đã bị Cơ quan CSĐT thu giữ khi khám xét.
Tổng trọng lượng ma túy mà Lê Đình Quang phải chịu trách nhiệm hình sự là 33,794 gam ma túy, loại MDMA và 4,238 gam ma túy, loại Ketamin.
Lê Đình Quang khai mục đích cất giữ ma túy là để bán lại kiếm lời. Với hành vi nêu trên, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Đình Quang 16 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, đồng thời tuyên phạt bổ sung bị cáo số tiền 20 triệu đồng.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.