Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 6 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 8 tháng 9 năm 2022 | 9:37

Quảng Nam khẩn trương thu hoạch lúa hè thu tránh thời tiết xấu

Nhằm tránh các yếu tố bất lợi của thời tiết, nhất là mùa mưa bão cận kề, nông dân nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương thu hoạch lúa hè thu 2022.

Cần nhanh chóng thu hoạch tránh mưa, bão

Theo thông tin từ ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam cho biết, ngoài việc ban hành các công văn, trong những ngày qua ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Nam cũng như chính quyền các cấp thường xuyên phối hợp kiểm tra thực tế trên đồng ruộng, đôn đốc nông dân các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ lúa hè thu 2022.

“Trước những diễn biến hết sức khó lường của thời tiết, việc thu hoạch lúa hè thu cần phải thực hiện theo phương thức cuốn chiếu với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Theo kế hoạch đặt ra, đến ngày 10/9 toàn tỉnh phải gặt xong hơn 41.750ha lúa nhằm lách tránh những yếu tố bất lợi, nhất là mưa bão có thể xảy ra bất cứ lúc nào”, ông Vũ chia sẻ.

Theo ông Lưu Văn Thành - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quế Sơn, vụ hè thu 2022, nông dân 13 xã, thị trấn của huyện Quế Sơn đã sản xuất hơn 3.104ha lúa. Tính đến chiều 4/9 đã cơ bản gặt xong số diện tích nêu trên.

Vụ hè thu năm nay, năng suất lúa ở nhiều địa phương tăng hơn so với cùng vụ sản xuất năm ngoái.
Vụ hè thu năm nay, năng suất lúa ở nhiều địa phương tăng hơn so với cùng vụ sản xuất năm ngoái.

 

Theo số liệu thống kê ban đầu, hè thu năm nay năng suất lúa bình quân của Quế Sơn đạt khoảng 54,2 tạ/ha, tăng 2 tạ/ha so với cùng vụ sản xuất năm trước.

Tại thị xã Điện Bàn, hiện nay chính quyền các địa phương và nhiều hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thị xã tiếp tục huy động hơn 200 máy gặt đập liên hợp khẩn trương thu hoạch 1.320ha lúa hè thu còn lại nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão có khả năng xảy ra.

Năng suất gia tăng so với cùng kỳ năm ngoái

Ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn cho hay, vụ hè thu 2022 nông dân 20 xã, phường của thị xã canh tác 5.420ha lúa. Đến chiều 4/9, địa phương đã gặt được 4.100ha.

Vụ hè thu năm trước, do tình trạng xâm nhập mặn và khô hạn xảy ra kéo dài trên diện rộng làm ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng và phát triển của 1.800ha lúa, dẫn đến năng suất bình quân toàn thị xã chỉ đạt 55 tạ/ha.

Vụ này, mặc dù khô hạn và nhiễm mặn không xảy ra khốc liệt như năm ngoái nhưng từ ngày 7 - 9/8 dương lịch, khi gần 3.000ha lúa trà 1 và trà 2 đang trổ đòng rộ thì gặp mưa kéo dài trong ngày 8/8, dẫn đến tình trạng hạt lép - hạt thối xảy ra khá nhiều. Hè thu năm nay, năng suất lúa bình quân của Điện Bàn ước đạt 56 - 57 tạ/ha.

Theo ông Trần Văn Lưu - Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Nông Sơn, vụ này, nông dân trên địa bàn 6 xã của huyện gieo sạ hơn 860ha lúa. Tính đến trưa 4/9, nhà nông đã thu hoạch khoảng 75% diện tích.

Năm ngoái, do nắng nóng hoành hành dữ dội khiến 400ha lúa của Nông Sơn bị khô hạn nghiêm trọng hoặc gần như mất trắng hoàn toàn nên năng suất bình quân toàn huyện chỉ đạt 39 tạ/ha.

Vụ này nhờ thời tiết tương đối thuận lợi, chủ yếu cơ cấu những loại giống trung - ngắn ngày có sức chịu hạn tốt, người dân chú trọng đầu tư thâm canh nên hầu hết diện tích lúa đều được mùa.

“Qua khảo sát tại nhiều vùng cho thấy, hè thu năm nay năng suất lúa bình quân của huyện Nông Sơn đạt khoảng 47 tạ/ha, tăng 8 tạ/ha so với cùng vụ sản xuất năm trước” - ông Lưu nói.

Bà Nguyễn Thị Sương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt & bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Nam cho biết, trong tổng số diện tích 41.750ha lúa của tỉnh, tính đến hôm qua 4/9 toàn tỉnh đã thu hoạch được khoảng 25.000ha.

Tuy vụ này khô hạn - xâm nhập mặn không xảy ra nghiêm trọng như những vụ hè thu trước, các loại sâu bệnh nguy hiểm cũng ít gây hại trên đồng ruộng nhưng do một số diện tích lúa gieo sạ trà đầu khi trổ đòng rộ gặp phải đợt mưa nên ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn.

“Vụ hè thu 2021, năng suất lúa bình quân của tỉnh đạt gần 50 tạ/ha, còn vụ này ước đạt 51 - 52 tạ/ha” – bà Sương chia sẻ.

 

 

 

Anh Vũ
Ý kiến bạn đọc
  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Top