Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 3 tháng 2 năm 2016 | 9:15

Rét đậm gây thiệt hại lớn cho nông dân Thanh Hóa

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa, đợt rét hại, rét đậm vừa qua đã gây thiệt hại lớn cho nông dân về diện tích hoa màu và vật nuôi, nhiều hộ bị thiệt hại nặng do vật nuôi bị chết hàng loạt.

Theo thống kê, đến nay, Thanh Hóa có 7.242ha lúa, 1.523ha mạ bị chết rét (tương đương 160 tấn giống, quy ra diện tích lúa khoảng 16.800 ha).  Làm chết 538 con trâu, bò (Mường Lát 150 con, Bá Thước 99 con, Thường Xuân 78 con, Lang Chánh 69 con, Quan Sơn 51 con, Quan Hóa 46 con, Như Thanh 16 con, Ngọc Lặc 7 con, Cẩm Thủy 6 con, Như Xuân 6 con, Vĩnh Lộc 6 con, Thọ Xuân 4 con); 115 con dê (Như Thanh 109 con, Thọ Xuân 06 con) và 82 con lợn (Bá Thước 57 con, Quan Hóa 13 con, Ngọc Lặc 12 con )...

Nông dân huyện Mường Lát chăm sóc đàn bò trong đợt rét đạm, rét hại

Nuôi thủy sản nước ngọt: Một số đối tượng nuôi bị chết là cá rô phi, cá chim trắng, cá vược. Cá giống rô phi qua Đông tại Quảng Tân (Quảng Xương), Quảng Thịnh (TP Thanh Hóa) bị chết khoảng 2 tấn, trị giá 50 triệu đồng. Cá rô phi bố mẹ 200kg, thiệt hại 30 triệu đồng (Trại cá Thiệu Hóa, thuộc Công ty CP giống thủy sản Thanh Hóa). Cá rô phi thương phẩm 5 tấn (Trường Giang-Nông Cống 3 tấn; Hoằng Lưu-Hoằng Hóa 2 tấn), thiệt hại 150 triệu đồng. Cá chim trắng bố mẹ 400kg, thiệt hại 40 triệu đồng (Trại cá Thiệu Hóa, thuộc Công ty CP giống thủy sản Thanh Hóa). Cá vược giống (Trường Giang-Nông Cống) cỡ 8-10cm chết 60.000con, trị giá 400 triệu đồng. Tôm chân trắng bị chết 5,5ha, sản lượng 30 tấn, cỡ tôm 100-150con/kg, thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng (Tĩnh Gia 2ha, Quảng Xương 1,5ha,  Hoằng Hóa 2ha).

Nước mặn: Đối tượng bị ảnh hưởng là cá giò, cá vược, cá chim vây vàng được nuôi lồng tại các xã Nghi Sơn, Hải Bình, Xuân Lâm huyện Tĩnh Gia.

Do nước triều xuống thấp, cá có hiện tượng chết rét, người dân đã thu hoạch 20 tấn và bán cho thương lái, giá trị chỉ bằng 50%. Ước thiệt hại của người nuôi khoảng 2 tỷ đồng.

Nhiều hộ dân xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia nuôi cá lồng nước mặn cũng bị thiệt hại nặng do rét đậm

Trước tình trên Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống rét cho người và bảo vệ cây trồng, vật nuôi theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công điện số 01-CĐ/TU, ngày 24/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công điện số 01/CĐ-UBND, ngày 24/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi trong vụ xuân 2016. Sở đã kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống rét, bảo vệ cây trồng, vật nuôi trong đợt rét hại, rét đậm, thành lập 5 Đoàn công tác xuống các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo chống rét, bảo vệ cây trồng, vật nuôi cho nhân dân.

                                                                                             Tân Thành

   

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Dưa gang muối, món ăn đặc sản của Bắc Ninh được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận

    Dưa gang muối, món ăn đặc sản của Bắc Ninh được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận

    Dưa gang muối, một trong những món ngon dân dã mang đậm hương vị truyền thống của thị xã Quế Võ vừa được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh cấp Văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ nhãn hiệu chứng nhận, tạo thuận lợi thương mại hóa cho đặc sản địa phương.

  • Tự hào về truyền thống cách mạng, Hà Tĩnh vững bước vươn xa

    Tự hào về truyền thống cách mạng, Hà Tĩnh vững bước vươn xa

    Tổng Bí thư Trần Phú - người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh và dân tộc Việt Nam đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc; để lại cho Đảng, cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân những di sản quý báu.

  • Khai mạc phiên chợ quảng bá sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

    Khai mạc phiên chợ quảng bá sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

    Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh phối hợp UBND TP Hà Tĩnh vừa tổ chức khai mạc “Phiên chợ quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP Hà Tĩnh năm 2024 và kỷ niệm 1 năm xây dựng phố chuyên doanh ẩm thực Nguyễn Du” tại khu vực đường Nguyễn Huy Oánh (phường Nguyễn Du).

Top