Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 13 tháng 4 năm 2018 | 22:24

Thông tin Nghệ An nổi bật trong tuần từ 9-15/4

Tổng sản phẩm quý I tăng cao nhất trong 4 năm gần đây; đóng cửa bến xe ở trung tâm TP. Vinh, khai trương Bến xe Bắc Vinh; ngư dân được hỗ trợ 100 triệu đồng khi khai thác vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa... là những thông tin nổi bật trong tuần từ 9-15/4.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) Nghệ An tăng 7,23%

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018.

Quý I năm 2018, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 16.676,36 tỷ đồng, tăng 7,23% so với cùng kỳ năm 2017, là tốc độ tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2015.

20180413_220421.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Thu ngân sách ước thực hiện 3.004,02 tỷ đồng, đạt 23,7% dự toán, tăng 3,4%. Chi ngân sách ước thực hiện 4.940 tỷ đồng, đạt 20,8% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển 1.050 tỷ đồng, đạt 17,9% dự toán; chi thường xuyên 3.870 tỷ đồng, đạt 22,1% dự toán.

Lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế, các hoạt động khoa học công nghệ, công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính được quan tâm, đẩy mạnh. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo

Bên cạnh đó, một số khó khăn, hạn chế được chỉ ra như: Diện tích một số cây trồng chưa đạt kế hoạch đề ra. Một số sản phẩm công nghiệp có mức tăng trưởng thấp và giảm do mức tiêu thụ giảm. Tiến độ thi công một số công trình trọng điểm còn chậm do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vốn thực hiện...

Đóng cửa bến xe ở trung tâm thành phố Vinh, khai trương Bến xe Bắc Vinh

Công ty CP Bến xe Nghệ An vừa tổ chức Lễ công bố, khai trương Bến xe Bắc Vinh tại xóm 1, xã Nghi Kim. Bến xe nằm ở gần cầu vượt Nghi Kim này được hoàn thành sau gần 6 năm kể từ ngày khởi công.

Dự án Bến xe Bắc Vinh có tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng trên tổng diện tích gần 4 ha, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 hiện nay là công trình bến xe với số tiền đầu tư gần 100 tỷ đồng. Giai đoạn 2 dự kiến sẽ được triển khai trong thời gian tới, gồm các công trình như trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng…

20180413_220451.jpg
Bến xe Bắc Vinh đưa vào hoạt động từ ngày 11/4

Bến xe Bắc Vinh là bến xe loại 1, được đánh giá là một trong những bến xe hiện đại nhất cả nước. Đồng thời, với việc khai trương Bến xe Bắc Vinh, Bến xe Vinh ở đường Lê Lợi, thuộc trung tâm thành phố sẽ ngừng hoạt động.

Ngư dân được hỗ trợ 100 triệu đồng khi khai thác vùng biển Hoàng sa, Trường Sa

 

Ông Bùi Xuân Trúc - Phó Trưởng phòng NN & PTNT huyện Quỳnh Lưu cho biết: Năm 2018, huyện Quỳnh Lưu tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ tiền xăng dầu cho các tàu cá đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa và Trường sa. Mỗi tàu cá trên 400 CV được hỗ trợ 100 triệu đồng, tàu từ 300 CV đến dưới 400 được hỗ trợ 70 triệu đồng/chuyến biển. Huyện sẽ trang bị 1 máy định vị Icom cho mỗi tàu cá đăng ký tham gia, thiết bị này sẽ được kết nối với Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận để xác định tọa độ di chuyển của phương tiện, nếu vệ tinh báo vị trí tàu đang khai thác ở vùng đánh cá chung Hoàng Sa và Trường Sa thì sau khi cập cảng chủ tàu sẽ được hỗ trợ ngay tiền mặt.
 
Ngư dân xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) chuẩn bị ngư lưới cụ tham gia đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa. Ảnh: Như Thủy

Tính đến thời điểm này, toàn huyện Quỳnh Lưu có hơn 1.300 phương tiện tàu thuyền tham gia khai thác hải sản tại các vùng đánh cá chung. Trong đó có 450 phương tiện có công suất từ 400 CV trở lên đủ điều kiện vươn khơi khai thác ở vùng biển lớn như Vịnh Bắc bộ, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

 

Triệu tập nhóm thanh niên đầu trần, dàn hàng ngang trên Quốc lộ 1A

Trung tá Nguyễn Duy Hà – Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Vinh cho biết, đơn vị đã xác minh và triệu tập các thanh niên có hành vi không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, cản trở xe ô tô lưu thông xuất hiện trong clip trên mạng xã hội đến làm việc.

Sau khi xác minh chủ phương tiện, Đội CSGT Công an TP Vinh đã triệu tập những người này lên làm việc. Cụ thể, người điều khiểu xe máy BKS 38D1-191.15 là Lưu Văn Độ (SN 1989, trú tại xóm 10, xã Nghi Liên, TP Vinh). Người điều khiển xe máy BKS 37B2-676.08 là Lưu Văn Lâm (SN 1999, trú tại xóm 10, xã Nghi Liên, TP Vinh).

zn.jpg
Nhóm thanh niên bị lực lượng công an triệu tập

Đội CSGT Công an TP Vinh đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với 2 thanh niên này với các hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe chạy dàn hàng ngang.

 

Lưu Khuyên (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top