Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 8 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 30 tháng 9 năm 2014 | 1:46

Tiếp bài “Tu bổ cầu Hòa Hậu – Mỹ Phúc”: UBND xã Hòa Hậu "phớt lờ" chỉ đạo của huyện?

KTNT - Sau khi Báo Kinh tế nông thôn có bài phản ánh những tồn tại trong việc tu bổ cầu Hòa Hậu – Mỹ Phúc, UBND huyện Lý Nhân (Hà Nam) đã yêu cầu Chủ tịch UBND xã Hòa Hậu triển khai ngay việc lắp đặt hệ thống lan can, tay vịn, đèn chiếu sáng ban đêm, biển báo hạn chế tải trọng qua cầu, thời gian xong trước ngày 02/9/2014.



Trong Công văn 575/UBND-CT ngày 28/7/2014 do Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân Trần Văn Hạnh ký ghi rõ: “Để đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại qua cầu, UBND huyện yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND xã Hòa Hậu triển khai ngay việc lắp đặt hệ thống lan can, tay vịn, đèn chiếu sáng ban đêm, biển báo hạn chế tải trọng qua cầu, thời gian xong trước ngày 02/9/2014 (nếu qua thời gian trên, UBND xã Hòa Hậu vẫn chưa thực hiện, đồng chí Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện).

Tuy nhiên, đến nay đã hết tháng 9 nhưng sự việc vẫn như “bắt cóc bỏ đĩa”, khiến người dân hoài nghi về sự lãnh đạo của chính quyền sở tại?!

Theo phản ánh của người dân địa phương, hiện trạng cầu phao Hòa Hậu – Mỹ Phúc mới chỉ lắp được ½ lan can, chưa lắp đầy đủ các hạng mục theo chỉ đạo của huyện Lý Nhân khiến người qua lại trên cầu, đặc biệt là ban đêm, ngày mưa gió, rất nguy hiểm đến tính mạng.

"Nếu qua thời gian trên, UBND xã Hòa Hậu vẫn chưa thực hiện, đồng chí Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện".

Đặc biệt hơn, nhiều người qua cầu bị tai nạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, rơi vào cảnh “thập tử nhất sinh”, gia đình kiệt quệ kinh tế vì chạy chữa bệnh tình do “cầu”?!.

Gần đây, khoảng 18 giờ ngày 19/7/2014, chị Trần Thị Thanh (SN 1979) ở xóm 5, xã Hòa Hậu trên đường đi chợ từ Mỹ Phúc (Mỹ Lộc - Nam Định) về bị ngã xuống cầu, phải cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, bị cắt một bên thận. Kinh tế gia đình đã khó lại càng khó hơn khi phải vay mượn lo hơn 60 triệu đồng chữa trị cho chị.

Ông Trần Doãn Lựa, bố chị Thanh bức xúc bởi cách hành xử của chính quyền sở tại trước sự an nguy tính mạng của người dân: “Con tôi ngã, cả xe máy đè lên người, bị cắt bên thận. Đã bao năm nay, không ít người rơi xuống cầu, dân chúng tôi kêu chính quyền cũng nhiều nhưng toàn thất vọng, thử hỏi trách nhiệm của chính quyền để ở đâu?!”.

Về việc này, ngày 23/11/2012, UBND huyện Lý Nhân có Thông báo số 98/TB-UBND về kết quả tiếp dân nêu rõ: “UBND huyện giao UBND xã Hòa Hậu phối hợp với UBND xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc - Nam Định) xem xét làm rõ việc thu phí cầu đối với người đi xe đạp và sửa chữa cầu đảm bảo an toàn cho  người dân đi lại qua cầu. Nếu để xảy ra tai nạn, UBND hai xã phải chịu trách nhiệm”.

 "Nếu để xảy ra tai nạn UBND hai xã phải chịu trách nhiệm".

Ông Trần Bá Sơn bức xúc: “Chúng tôi rất nhiều lần ý kiến việc hiểm họa chết người từ cây cầu này, nhưng hình như tiếng nói của dân đen chúng tôi nhỏ quá, không được lắng nghe?”.


 Hiện trạng cầu Hòa Hậu - Mỹ Lộc được chúng tôi ghi lại ngày 20/9/2014.

Nhiều lần chúng tôi gõ cửa quan không được, đành gọi điện liên lạc với ông Trần Huy Hài, Chủ tịch UBND xã Hòa Hậu. Ông Hài cho hay: “Việc tu sửa cầu đang làm, tháng 10 mới xong. Do cầu không có lan can từ đầu nên việc thiết kế không đơn giản nên không làm theo tiến độ được”.

Liệu rồi những nỗi lo của người dân nơi đây có được giải tỏa thấu đáo và việc thiếu trách nhiệm để gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng của người dân thì chính quyền sở tại có “gánh”, vị Chủ tịch xã phải chịu trách nhiệm như thế nào theo chỉ đạo của cấp huyện?

Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục cung cấp thông tin đến bạn đọc./.
Nhất Nam 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top