Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 17 tháng 7 năm 2014 | 9:47

Tiếp bài “Xẻ thịt” Dự án cống hóa mương thoát nước để kinh doanh trái phép: Xử lý vi phạm kiểu “che mắt dư luận”!

KTNT  - Sau khi nhiều cơ quan báo chí, trong đó có Báo Kinh tế nông thôn, đưa tin về việc “xẻ thịt” Dự án cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô kết hợp làm bãi đỗ xe và công trình dịch vụ phụ trợ ở đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) để kinh doanh trái phép, ngày 16/7, UBND phường Quan Hoa đã phối hợp cùng  lực lượng liên ngành tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm nhưng theo ghi nhận của phóng viên, việc xử lí chỉ là hình thức, chưa triệt để.


Mặc dù đã nhiều lần ra văn bản, thông báo về việc vi phạm của các đơn vị kinh doanh trên Dự án cống hoá mương thoát nước Nghĩa Đô kết hợp làm bãi đỗ xe và công trình dịch vụ phụ trợ đường Nguyễn Khánh Toàn nhưng tình trạng kinh doanh trái phép trên mặt bằng dự án không những không giảm mà ngày càng diễn ra nghiêm trọng. Các nhà hàng, quán ăn, cửa hàng nội thất, café mọc lên ngày một nhiều, thậm chí chủ thuê lại khu đất là Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp thương mại và dịch vụ còn cho tiến hành họp chợ trong khu đất của dự án để khai thác nguồn lợi. 

Việc ra quân cưỡng chế vi phạm theo kiểu hình thức.

Theo nghi nhận của phóng viên, sau khi báo chí phản ánh, ngày 16/7, cơ quan chức năng quận Cầu Giấy đã vào cuộc xử lí vi phạm nhưng chưa triệt để. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã tiến hành tháo dỡ toàn bộ hàng quán vi phạm trên các lô đất số 3 và số 4. Tuy nhiên, phần sai phạm tại lô đất số 1 và số 2 của dự án cống vẫn chưa bị dẹp bỏ.
Một số công trình điển hình như quán beer Vuvuzela vẫn án ngữ khá kiên cố trên đất dự án hay Hùng Lai Quán và hàng loạt nhà hàng, café khác vẫn ung dung tồn tại thách thức dư luận, cơ quan chức năng.

Hàng loạt hàng quán vẫn ngang nhiên thách thức dư luận, cơ quan chức năng.

Được biết, Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp thương mại và dịch vụ đã thuê hơn 14.000m2 đất để thực hiện Dự án cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô kết hợp làm bãi đỗ xe và công trình dịch vụ phụ trợ.
Tuy nhiên, công ty này không làm đúng như hợp đồng thuê mà cho mọc lên nhiều nhà hàng kinh doanh, quán nhậu, hiệu sách và thậm chí là cho… họp chợ gây ảnh hưởng đến trật tự, an ninh xã hội.
Trong văn bản kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền đã chi rõ, trên phần đất dự án này hiện tại đang la liệt sai phạm, cụ thể tại lô đất số 1 có diện tích 3.704m2, được cấp phép để xây dựng nhà  đỗ xe và dịch vụ phụ trợ quy mô 2 tầng và sân đỗ xe ngoài trời nhưng chỉ thấy các quán ăn, nhà hàng mọc lên la liệt.
Tại lô đất số 2, có diện tích 2324m2, Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp thương mại và dịch vụ đã cho kinh doanh cửa hàng KFC, khu tập thể dục thẩm mĩ, quán café.
Ngay cả khu nhà điều hành quản lý Dự án cống hoá mương cũng bị biến tướng thành hiệu sách. Khu diện tích để làm sân vườn, trồng cây xanh đã bị bê-tông toàn bộ diện tích 1485m2, chia ô, lắp dựng khung sắt mái tôn, mái nhựa…
Dư luận đang đặt nhiều câu hỏi, phải chăng việc rầm rộ ra quân cưỡng chế vi phạm của liên ngành quận Cầu Giấy chỉ là hình thức, che mắt dư luận.
Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin.
Thanh Thắng – ThànhVinh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top