Tổ liên kết sản xuất khoai tây vụ Đông HLV xã Tư Mại, 2019 – 2020 thắng lớn, do bà con chủ động thời vụ, và liên kết đầu ra chặt chẽ.
Ông Lưu Xuân Đạt, thôn Tân Minh, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng (Bắc Giang), cho biết, ông có 30 mẫu khoai tây vụ Đông, hiện đã thu 100 tấn/25 mẫu, bình quân 4 tạ/sào; còn 5 mẫu đang thu chậm lại, để có giá cao hơn.
Ông Đạt cùng bà con đang thu hoạch khoai tây tại ruộng
Hiện, giá khoai tây tại ruộng 7.000 – 7.200 đồng/kg, đầu ra là các chợ đầu mối ở Hà Nội và chợ Bình Điền (T.p Hồ Chí Minh); theo đó, khoai tây chở vào Nam bằng xe động lạnh, từ Bắc Giang vào đến T.p Hồ Chí Minh, khoảng 2 ngày đêm, vào đến nơi khoai vẫn tươi ngon.
Theo đó, Tổ liên kết có 7 người, đảm bảo các công đoạn từ trồng trọt đến thu mua. Sau khoai tây vụ đông, bà con tiếp tục cấy lúa, trồng lạc, đỗ.
Chuẩn bị hàng, chờ thương lái đến vận chuyển
Đặc biệt, sau khi cho Tổ liên kết mượn ruộng, canh tác vụ đông, bà con cấy lúa, hoặc trồng lạc đỗ, đỡ được một lần bón phân, do khoai tây chưa “ăn” hết, vì vậy, người dân rất phấn khởi, ai cũng muốn cho mượn ruộng.
“Mặc dù chưa thu hoạch hết, song, dự kiến 30 mẫu khoai tây nói trên, sau khi trừ hết chi phí sản xuất, lãi ròng khoảng 500 – 600 triệu đồng. Và là người thứ 2 trong tổ có thu nhập cao như vậy” – ông Đạt cho biết.
Để đạt mục tiêu cán đích nông thôn mới (NTM) nâng cao vào năm 2025, huyện Tân Yên (Bắc Giang) đang tập trung khắc phục khó khăn, vướng mắc, đầu tư nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp, dịch vụ, điện, nước sạch, chỉnh trang cảnh quan, môi trường…