Tuyên án 34 bị cáo trong vụ phá rừng quy mô lớn ở Phú Yên
Sau hơn 3 ngày xét xử, ngày 28/4, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án đối với 34 bị cáo trong vụ án dùng xe cơ giới mở đường phá rừng giáp ranh giữa hai huyện Tây Hòa và Sông Hinh lớn nhất từ trước đến nay.
Theo đó, HĐXX tuyên bị cáo Dương Tấn Định (nguyên Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tây Hòa) và Phạm Văn Tâm (nguyên cán bộ phụ trách lâm nghiệp xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa) cùng bị phạt 2 năm 3 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ.
Các bị cáo là cựu cán bộ bị tòa tuyên phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, bị cáo Trần Đức Hoà (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây) bị phạt mức án cao nhất là 1 năm 3 tháng tù và 6 bị cáo được hưởng án treo.
Ngoài ra, 23 bị cáo khác bị tuyên phạm tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Trong số này, bị cáo Nguyễn Rạng bị phạt mức án cao nhất là 6 năm 6 tháng tù, các bị cáo còn lại từ 9 tháng đến 5 năm 9 tháng tù.
Riêng, bị cáo Nguyễn Hoài Linh (SN 1979, ngụ xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa), HĐXX xác định bị cáo có vai trò cầm đầu việc phá rừng nên tuyên phạt 7 năm tù về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, 2 năm tù về tội hủy hoại rừng. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là 9 năm tù.
Theo hồ sơ, từ ngày 17/2-25/4/2020, Nguyễn Hoài Linh có ý định khai thác gỗ trái phép tại khu vực rừng giáp ranh giữa tiểu khu 358 do UBND xã Sơn Thành Tây quản lý và tiểu khu 312 do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh quản lý. Sau đó, Linh và em ruột là Nguyễn Hoài Hiếu hẹn Dương Tấn Định uống cà phê để xin giúp đỡ. Tiếp đó, Linh cũng hẹn gặp, ăn nhậu và nhờ Phạm Văn Tâm giúp đỡ để khai thác gỗ trái phép tại khu vực rừng nêu trên và được Tâm đồng ý.
Tiếp đến, Linh cùng với Trần Văn Tấn (SN 1980) thuê Trương Thái Vương (SN 1988) dùng xe múc phá rừng mở đường để Linh, Tấn chặt phá cây rừng. Các đối tượng này đã san lấp 2.070m2 đất rừng tự nhiên (chức năng sản xuất) tại tiểu khu 358 do UBND xã Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa) quản lý và 2.100m2 đất rừng tự nhiên (chức năng rừng phòng hộ) tại tiểu khu 312 do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh quản lý để làm đường vào phá rừng. Sau đó thuê nhiều người khai thác gỗ dùng xe cơ giới kéo gỗ, rồi vận chuyển đi tiêu thụ, thu lợi bất chính.
Cũng trong thời gian trên, Linh bàn, thống nhất với Nguyễn Rạng thuê Vương dùng xe múc san lấp 3.300m2 đất rừng tự nhiên (rừng sản xuất) do UBND xã Sơn Thành Tây quản lý để Rạng tổ chức cho một số người tham gia khai thác gỗ trái phép.
Từ tháng 2-4/2020, Dương Tấn Định, Phạm Văn Tâm, vì động cơ cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, tiếp sức cho các đối tượng phá rừng. Trịnh Lâm Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây; Trần Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây; Huỳnh Kim Trúc, cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Sơn Thành Tây; Trương Minh Hoàng, Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa đã không thực hiện đầy đủ, đúng nhiệm vụ được giao trong công tác bảo vệ rừng. Phó giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh Phạm Đình Phúc cùng các bị cáo Cao Tấn Khôi, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Hữu Toàn cùng là nhân viên quản lý bảo vệ rừng buôn Thung thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh đã không thực hiện đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giao trong công tác bảo vệ rừng để Linh, Tấn, Rạng cùng các đồng phạm và một số đối tượng khác phá rừng mở đường, khai thác gỗ trái phép tại khu vực thuộc trách nhiệm do mình quản lý./.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.