Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 7 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 7 tháng 10 năm 2013 | 2:24

Viết tiếp bài 25 năm chưa được cấp sổ đỏ: Chính quyền đá bóng trách nhiệm

KTNT- Như Báo Kinh tế nông thôn đã thông tin về việc ông Trần Văn Hèo được chính quyền địa phương cấp đất ở, sinh sống ổn định từ năm 1988 đến nay và không hề có tranh chấp nhưng vẫn không được cấp quyền sử dụng đất. >> Chí Linh (Hải Dương): 25 năm chưa được cấp sổ đỏ!Đầy đủ hồ sơ Theo tìm hiểu phóng viên, năm 1988 UBND xã Tân Dân có Nghị quyết của Đảng ủy quy hoạch cụm dân cư khu Ngã Tư Giang, lúc đầu ưu tiên cho thương binh, liệt sỹ nhưng do khu đất là vùng ao, thùng đấu trũng những người được ưu tiên trên không ra. Nhằm thực hiện Nghị quyết đề ra nên chính quyền xã Tân Dân đã thông báo rộng rãi cho nhân dân và khuyến khích, vận động các hộ gia đình có 3 cặp vợ chồng ở cùng một căn hộ và những người có ngành nghề phụ với điều kiện không có tiền án tiền sự đều được xét và cấp đất ở.

Giấy xác nhận sở hữu đất ở của UBND xã Tân Dân cho ông Hèo.


Bằng những thông tin hình ảnh, ghi âm và những giấy tờ nhân chứng chúng tôi có được: Cấp đất đợt 1 cho nhân dân là tất cả các hộ từ nhà anh Hèo trở về đường 183 (đây là khu đất tương đối bằng phẳng) nên các hộ gia đình này chỉ được cấp 8m2 chiều rộng và sâu là 25m2 như vậy tổng là 200m2. Nhưng do lúc bấy giờ chính quyền xã Tân Dân có kế hoạch đổi đất cho xã Đồng Lạc về khu đất làng Triều (Tân Dân) song không được nên những hộ gia đình này không đủ 200m2.

Tiếp theo đó cấp lần 2, gia đình ông Hèo được cấp tiếp phần đất đã cấp cho các hộ trước (do đây là phần ao sâu) nên gia đình anh được cấp 20m2 trong đó chiều rộng 20m2,  sâu 10m2  tổng là 200m2 đất ở, gia đình ông đã bỏ công sức san lấp ao trũng thành khu đất bằng phẳng và sinh sống từ đó đến nay, gia đình ông sở hữu, bao tường, xây nhà và không có bất cứ tranh chấp gì với ai.

Hơn nữa, gia đình ông đã có những giấy tờ chứng minh khu đất trên thuộc nhà mình.

Cụ thể, ngày 25/11/1989, ông Mai Huy Khôi, cán bộ Quản lý đất UBND xã Tân Dân có biên nhận xét cấp đất ở với nội dung: “Sao cấp đất thổ cư đợt 1 từ trung tâm Ngã Tư Giang đến sát Chuôm Năm dầu, tôi đã cấp tiếp cho anh Trần Văn Hèo (Cầu qua) vị trí tiếp theo thuộc đợt 2 khu cụm dân cư Ngã Tư Giang, diện tích cấp 200m2 (hai trăm) tiền thu đất đã báo cho UB thu ngân sách địa phương”.

Biên lai thu tiền đất từ năm 1991 đều là 200m2


Ngày 09/06/2003, UBND xã Tân Dân có Biên bản xác nhận ranh giới đất thổ cư giữa hai hộ ông Trần Văn Hèo và Trần Minh Đoan nghi rõ ông Hèo đang quản lý chiều dài mặt đường xã tính từ ranh giới bà Nhỡ đến bờ tường đã xây là 21m; chiều sâu từ mép đường nhựa đến công trình đã xây 16m (trừ 3m lưu không).

Ngày 06/10/2006 UBND xã Tân Dân có giấy xác nhận sử dụng đất ở cho gia đình ông Hèo ghi rõ gia đình ông được sở hữu mảnh đất “thửa số 152 tờ bản đồ số 16 đã đăng ký trong sổ theo dõi cấp đất thổ cư 1988, diện tích 200m2”.

Một điều khẳng định nữa là tất cả các biên lai thu thuế nhà, đất từ năm 1991 đến nay chính quyền xã Tân Dân đều thu của gia đình ông Hèo với diện tích 200m2.

Ngay cả ông Hoàng Văn Tèo, Phó ban Tài chính xã lúc bấy giờ cũng bất bình trước việc anh Hèo chưa được cấp sổ đỏ có xác nhận: “Gia đình anh Trần Văn Hèo năm 1988 UBND xã Tân Dân có cấp đất đợt 2 trục đường 200m2 địa chính đã thông báo sang tài chính thu tiền đất ở anh Hèo là sự thật”.

Để có thêm những thông tin chứng minh khu đất trên thuộc sở hữu của hộ gia đình ông Hèo, chúng tôi đã làm việc với ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Dân năm 1988 cũng cam đoan: “Tôi công nhận đất ở 200m2 của anh Hèo lúc bấy giờ là đúng nếu sai tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Tất cả những giấy tờ đều chứng minh khu đất trên là của gia đình ông Hèo sở hữu. Một điều nữa là theo luật đất đai năm 1993 thì đất ở ổn định lâu dài, không tranh chấp trước năm 1993 đều được cấp sổ đỏ.

Song điều đáng nói gia đình ông Hèo được cấp đất từ năm 1988 và đã bao lần viết đơn lên UBND xã, huyện để xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vẫn chưa được.

Ông Trần Văn Hèo bức xúc: “Gia đình tôi được cấp đất, không có tranh chấp với bất cứ ai nhưng khi ra nộp đơn xin làm sổ đỏ , thậm chí cung cấp những giấy tờ chứng minh khu đất trên là của chúng tôi theo yêu cầu của UBND xã nhưng đến nay vân chưa được giải quyết”.

Chính quyền bảo không

Làm việc với PV về việc này, ông Nguyễn Thành Trung cán bộ Địa chính xã Tân Dân lý giải: “Giấy xác nhận anh Hèo chỉ được sử dụng 200m2 đất chứ chưa được cấp sổ đỏ”, thậm chí khi chúng tôi đưa ra những giấy tờ cụ thể thì ông này cãi lý: “Tôi chỉ làm từ năm 2008 thôi còn trước đấy không rõ”.

Ông Trần Trường, Phó chủ tịch UBND xã Tân Dân cho biết: “Chúng tôi đang điều tra, những người chứng nhận giấy đều nghỉ hết rồi làm sao đủ tài liệu, không có văn bản đất cụ thể từng chiều làm sao được, chậm có lý của nó, hồ sơ gốc không có gì, chúng tôi sẽ trình ý kiến lãnh đạo, nếu như thế mà được cấp thì cấp đầy, để tôi báo cáo lãnh đạo”.


Còn ông Mai Văn Chúc, Chủ tịch UBND xã Tân Dân cho hay: “Căn cứ vào việc đó chúng tôi giải quyết theo hồ sơ”.

Ông Trịnh Đình Hùng, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã Chí Linh cũng cho hay: “Việc chậm trễ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân là xã sai”.

Rõ ràng có điều uẩn khúc trong chuyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở xã Tân Dân nên đã xảy ra tình trạng từ năm 1988 đến nay vẫn chưa được cấp, trong khi phía gia đình đã nhiều lần có đơn kiến nghị lên cấp chính quyền?!

Đề nghị UBND thị xã Chí Linh làm rõ vụ việc tránh tình trang khiếu kiện kéo dài và mang lại quyền lợi chính đáng cho nhân dân.

Chúng tôi tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc./.

Hoàng Kim




KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top