Cơ quan công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đã khởi tố vụ án để điều tra vụ sà lan đâm sập cầu Ghềnh.
>> Đồng Nai: Sà lan đâm sập cầu Ghềnh
Theo thông tin ban đầu, tài công lái sà lan số hiệu SG 3745 tên là Nguyễn Văn Thưởng, quê Bạc Liêu, người đi cùng trên sà lan có quan hệ chú- cháu. Hai người này khi va chạm cầu đã nhảy xuống bơi vào bờ sông của Bửu Hòa rồi đi bộ vào một bãi cát xin tiền để trốn vế quê.
“Tình hình khám nghiệm hiện trường sà lan, Bộ Công an vẫn đang phối hợp công an tỉnh để điều tra. Đã thông báo ở địa phương xem có ai bị mất tích nhưng chưa có. Vì vậy đến thời điểm này chưa có thông tin người nào chết”, đại tá Bùi Hữu Danh – Phó giám đốc công an tỉnh Đồng Nai cho biết.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Diệp – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông- Bộ Công an cho rằng đây là vụ việc gây hậu quả rất nghiêm trọng. Phải truy bắt cho bằng được người trên tàu, cần thiết thì truy nã.
Cơ quan chức năng đã xác định tàu kéo mang biển số SG 3745, do tài công Nguyễn Văn Thưởng điều khiển đã gây ra tai nạn làm sập cầu Ghềnh, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào trưa 20/3.
Để khắc phục sự cố sập cầu, trước mắt, Lữ đoàn Công binh 25 thuộc Quân khu 7 đang khảo sát hiện trường, chuẩn bị cho phương án dựng cầu tạm, hoặc phà qua sông./.
Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên ban hành kết luật điều tra, đề nghị VKS cùng cấp truy tố 22 nguyên cán bộ, công chức ở thị xã Đông Hòa, trong đó có Võ Ngọc Hòa, nguyên Chủ tịch UBND TX Đông Hòa; Lê Tấn Thảo, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã vì vi phạm về quản lý đất đai, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Từ đầu năm đến nay, ngành Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và các địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát ngăn chặn hành vi tổ chức, thu gom và vận chuyển tôm có chứa tạp chất. Qua đó, đã phát hiện 2 trường hợp tổ chức bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu với số lượng hơn 33kg và 1 trường hợp vận chuyển tôm có chứa tạp chất với số lượng trên 50kg. Tuy nhiên, những gì được phát hiện và xử lý chỉ là phần nổi của “tảng băng”!