Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 7 tháng 3 năm 2024 | 18:50

Nhập lậu gia súc, gia cầm làm suy giảm sức cạnh tranh ngành chăn nuôi

Tình trạng nhập lậu gia cầm, gia súc vào dẫn tới nguy cơ lan tràn dịch bệnh từ các nước khác vào Việt Nam, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh, an toàn thực phẩm và kiểm soát dịch bệnh trong nước.

Tình trạng nhập lậu diễn biến phức tạp

Theo Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam (VIPA), ước tính lượng gà sống nhập tiểu ngạch, nhập lậu qua biên giới lên tới 200.000-250.000 tấn/năm. Như vậy, mỗi tháng có hàng chục nghìn tấn gà được nhập lậu qua biên giới vào nước ta.

Phó Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) Phan Quang Minh cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, tại 13 tỉnh có báo cáo đã phát hiện 131 vụ, bắt giữ 159.979 con, 43.912 quả trứng, 116.183kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc được nhập vào Việt Nam. Trong đó, tỉnh Lạng Sơn phát hiện 31 vụ với 101.800 con gia cầm giống, 4.000 gia cầm thịt, 8.532kg/sản phẩm động vật; tỉnh Cao Bằng phát hiện 59 vụ với 39.000 gia cầm giống, 347 gia súc, 16.012 quả trứng giống, 31.351kg/sản phẩm động vật; tỉnh Long An với 5 vụ, đã tiêu hủy 68 con lợn, 26 con bò... Thời điểm cuối năm, tình trạng gia súc, gia cầm nhập lậu càng diễn biến phức tạp.

Lực lượng chức năng bắt giữ và xử lý buôn lậu gia cầm giống từ Trung Quốc vào Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Còn theo Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam Nguyễn Ngọc Sơn, dịp trước và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, mùa lễ hội, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng rất cao. Mặt khác, tác động về giá sản phẩm động vật biến động ở các nước liền kề cũng như thị trường chung trên thế giới diễn ra khá mạnh, chênh lệch giá lớn, nên người kinh doanh, tiểu thương bằng nhiều hình thức tiếp tay cho việc nhập lậu qua biên giới. Ngoài ra, các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng các điểm tiếp giáp, điểm thông quan tiểu ngạch, đường mòn để vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ các nước vào Việt Nam và ngược lại.

Tại Hà Nội, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường thông tin, trung bình mỗi ngày người dân thành phố tiêu thụ khoảng 1.000 tấn thịt các loại, vào dịp Tết có thể tăng hơn 10% khiến công tác chống nhập lậu gia súc, gia cầm trên địa bàn gặp không ít khó khăn.

Nguyên nhân đến từ việc Hà Nội có nhiều tuyến đường cao tốc nối với các tỉnh, thành phố; nhiều tuyến đường mới mở, lối tắt không có chốt kiểm soát dẫn đến các phương tiện vận chuyển thường lựa chọn để di chuyển nhằm né tránh sự kiểm soát của các chốt kiểm dịch động vật liên ngành.

Ngoài ra, do nhận thức và ý thức chấp hành quy định của pháp luật đối với các hộ kinh doanh, buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật còn nhiều hạn chế, khiến việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, nhất là động vật giống gặp nhiều khó khăn.

Nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam thẳng thắn chỉ ra rằng tình trạng buôn lậu gia súc gia cầm diễn biến hết sức phức tạp từ nhiều năm nay, nhất là những lúc chênh lệch giá giữa thị trường trong nước và ngước ngoài. Hậu quả là gây ảnh hưởng tiêu cực tới ngành chăn nuôi trong nước, làm giảm sức cạnh tranh của gia cầm trong nước với sản phẩm nhập lậu. Do đó, việc phòng chống buôn lậu phải làm thường xuyên liên tục chứ không chỉ làm từng đợt cao điểm.

Theo ông Sơn, 2 năm qua ngành chăn nuôi phải “gồng mình” vượt qua khó khăn do khủng hoảng thị trường, hậu COVID-19... Trong bối cảnh đó, tình trạng nhập lậu khiến cho thị trường trong nước lại thêm khó khăn hơn, chưa bao giờ ngành chăn nuôi bi quan, lao đao, doanh nghiệp hàng đầu cũng bị thua lỗ nặng nề như hiện tại.

Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cũng chia sẻ điều ông lo ngại nhất là việc kiểm soát nhập lậu đồng thời cho rằng nếu không có cách tiếp cận phù hợp, không có sự phối hợp thường xuyên chặt chẽ giữa các địa phương, bộ, ngành thì không bảo vệ được ngành chăn nuôi nước nhà.

“Đây là vấn đề lớn, tác động đến toàn bộ các yếu tố của chăn nuôi bền vững. Không kiểm soát tốt nhập lậu thì không thể kiểm soát được dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là khi đa phần bệnh dịch trong chăn nuôi ở Việt Nam do truyền nhiễm từ nước ngoài vào. Hệ lụy là không kiểm soát được an toàn thực phẩm, sức khỏe người tiêu dùng bị đe dọa,” ông Dương nói.

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam Vũ Anh Tuấn cũng chỉ ra rằng, nhập lậu làm gia tăng rủi ro về dịch bệnh và giá thành

Theo ông Tuấn, hiện tại, hoạt động chăn nuôi thường bị tác động bởi 2 yếu tố là dịch bệnh và giá thành. Việc nhập lậu con giống, sản phẩm động vật sẽ làm gia tăng rủi ro của 2 yếu tố trên, do hàng nhập lậu không được kiểm dịch, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm nguồn bệnh từ nước khác xâm nhập vào Việt Nam...

Nhập lậu gia súc, gia cầm không chỉ ảnh hưởng đến sức cạnh tranh, an toàn thực phẩm, xây dựng vùng an toàn dịch bệnh mà còn tác động đến sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, do vậy cần kiên quyết xử lý...

Đáng mừng là thời gian qua, với sự vào cuộc mạnh mẽ của Chính phủ, các bộ, ngành, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, lực lượng chức năng đã triển khai rất quyết liệt các giải pháp nên lượng gia súc, gia cầm nhập lậu vào nước ta đã suy giảm nhiều. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta chủ quan, lơ là công tác phòng, chống buôn lậu. Các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm soát thường xuyên, liên tục để ngăn chặn triệt để hoạt động nhập lậu gia súc, gia cầm, bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Cần quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện

Để hạn chế tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng, các tỉnh, thành phố cần xây dựng kế hoạch điều tra thường xuyên, đột xuất nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý và tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu trái phép trên địa bàn. Cùng với đó, tổ chức thống kê đàn gia súc, gia cầm để kịp thời phát hiện sự biến động, tăng số lượng đột biến do có sự cấu kết hợp thức hóa nguồn gốc động vật nhập lậu qua biên giới; phối hợp với cơ quan quản lý thú y địa phương truy xuất nguồn gốc động vật để thực hiện kiểm dịch vận chuyển từ các nơi về tiêu thụ.

Còn theo ông Tạ Văn Tường, thời gian tới, Sở chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm công tác quản lý nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật nhập về Hà Nội; duy trì 6 chốt kiểm dịch động vật liên ngành để kiểm soát gia súc, gia cầm ra vào trên địa bàn thành phố. Phối hợp với các địa phương tuyên truyền về nguy cơ xâm nhập và phát sinh các dịch bệnh nguy hiểm thông qua hoạt động vận chuyển, buôn bán tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép; vận động người dân không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) cho biết,thời gian qua, công tác đấu tranh chống buôn lậu gia cầm, gia súc đã có những chuyển biến tích cực tại biên giới Việt Nam - Trung Quốc và các nước khác. Công tác đấu tranh chống buôn lậu không hề đơn giản do phạm vi kiểm soát, quản lý rộng lớn, địa hình phức tạp. Từ nay đến cuối năm, tình trạng buôn bán động vật không rõ nguồn gốc sẽ diễn biến phức tạp do nhu cầu sử dụng thực phẩm tăng cao của người tiêu dùng. Do đó, ngành chăn nuôi và thú y cần có giải pháp căn cơ, như: Xây dựng các trang trại lớn, quy mô công nghiệp, sự tham gia của các doanh nghiệp chăn nuôi lớn để hình thành những vùng chăn nuôi tập trung, nhằm kiểm soát dịch bệnh và tạo ra nguồn thực phẩm sạch, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để giải quyết tình trạng nhập lậu.

Về phía lực lượng bộ đội biên phòng, sẽ tiếp tục phối hợp tốt, có hiệu quả với các địa phương, các cơ quan chức năng tập trung đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự và an toàn xã hội và bình ổn thị trường.

Cần xử lý nghiêm vi phạm

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến, công tác chống buôn lậu, nhập lậu gia súc, gia cầm vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh, an toàn thực phẩm và kiểm soát dịch bệnh, nên hoạt động này cần được quan tâm đúng mực và đấu tranh quyết liệt. 

Do vậy Cục thú y  đề nghị đề nghị Bộ Công an tăng cường chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ điều tra nắm bắt tình hình các đối tượng đầu nậu, các đường dây chuyên buôn bán, nhập lậu động vật, sản phẩm động vật qua biên giới.; Bộ Quốc phòng (Bộ đội Biên phòng) tổ chức kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong phạm vi địa bàn quản lý.

Đối với Tổng cục Hải quan, Cục Thú ý đề nghị  Bộ Tài chính chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, quá cảnh, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới trong phạm vị địa bàn quản lý của hải quan. Cục Thú ý cũng có kiến nghị gửi Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trái phép.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng hiện tại các nghị định, luật, thông tư, chỉ thị, công điện... về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán, xuất nhập khẩu gia súc, gia cầm, sản phẩm động vật... đã có đầy đủ, vấn đề quan trọng là công tác tổ chức thực hiện thế nào cho hiệu quả. Các đơn vị, địa phương cần thực hiện nghiêm túc, quyết liệt theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Về phía các địa phương, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh cần phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống thú y các cấp từ tỉnh tới thôn, bản. Xây dựng lực lượng này thành một khối thống nhất, liên kết chặt chẽ theo tinh thần làm việc bằng hết tâm trí, có trách nhiệm để bảo vệ ngành chăn nuôi, doanh nghiệp, người sản xuất trong nước./.

 
Thanh Xuân (Tổng hợp từ vietnamplus, hanoimoi, tuoitre...)
Ý kiến bạn đọc
Top