Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 27 tháng 6 năm 2023 | 20:54

Phú Yên phát hiện 8 hầm đào sâu xuống lòng đất trong rừng keo để khai thác vàng trái phép

Chiều 27/6, UBND xã Sơn Hội, huyện Sơn Hoà (Phú Yên) cho biết, địa phương vừa phát hiện, bắt quả tang một tụ điểm đào đãi vàng sa khoáng trái phép thu giữ nhiều tang vật.

Qua nắm bắt tình hình trên địa bàn và thu thập được nhiều chứng cứ có được, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng xã Sơn Hội phục kích, ập vào tụ điểm đào đãi vàng nằm trong rừng keo, thuộc thửa đất số 95 tờ bản đồ 165 ở khu vực Ba Lách, thôn Tân Hội bắt quả tang các đối tượng Đoàn Triệu Nguyên (SN 1984, trú ở xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ), Nông Văn Thiện (SN 1973) và Nguyễn Mạnh Vinh (SN 1971, cùng ngụ xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tinh Thái Nguyên) đang sử dụng máy nổ, máy khoan, đào hầm xuyên sâu dưới lòng đất để khai thác vàng sa khoáng.

Hiện trường khai thác vàng sa khoáng trái phép

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có 8 hầm đào xuống lòng đất, trong đó 4 hầm có độ sâu hơn 8m và 4 hầm mới đào sâu hơn 1,5m, 1 hồ chứa nước cùng nhiều công cụ thiết bị máy khoan cầm tay, máy nổ, máng nước đãi vàng, lán trại, hàng trăm mét ống dẫn nước, dây điện cùng hàng chục bao đá vừa khai thác từ lòng đất đưa lên bờ để chuẩn bị xay.

Hiện, cơ quan chức năng xã Sơn Hội đang tiếp tục điều tra, làm rõ đối tượng cầm đầu khai thác vàng trái phép này xử lý theo quy định pháp luật./.

 

Dương Hùng
Ý kiến bạn đọc
Top