Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2015 | 7:50

Bài 7: Huyện Đông Anh quản lý bãi chứa VLXD theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa"!

KTNT - Trên địa bàn huyện Đông Anh (Hà Nội) còn tới gần 10 bãi chứa, trung chuyển VLXD đang hoạt động không phép thế nhưng huyện này lại khẳng định không còn bãi nào hoạt động.

Hà Nội: “Điểm mặt” hàng loạt bãi chứa, trung chuyển vật liệu trái phép!

Bài 2: Nhiều bãi tập kết, trung chuyển VLXD tại huyện Thường Tín vẫn ngang nhiên hoạt động!

Bài 3: Ai “bảo kê” cho hàng loạt bãi tập kết VLXD trái phép tại quận Bắc Từ Liêm (?!)

Bài 4: Bị xử phạt, nhiều bãi chứa VLXD ở Đông Anh vẫn vô tư hoạt động!

Bài 5: Bất lực trong việc xử lý bãi tập kết VLXD trái phép tại các xã của huyện Gia Lâm!

Bài 6: Cương quyết xử lý dứt điểm các bãi tập kết VLXD trái phép ở Thường Tín!

Trên địa bàn xã Võng La, nhiều bãi chứa, trung chuyển cát, đá đã bị UBND xã lập biên bản vi phạm, huyện ra quyết định xử phạt hành chính, thế nhưng các bãi này vẫn vô tư hoạt động.

Không dừng lại ở đó, hiện nay trên địa bàn xã Hải Bối có 1 bãi, xã Vĩnh Ngọc cũng có 2 bãi chứa, trung chuyển VLXD không có phép nhưng vẫn đang hoạt động.

Để làm rõ về vấn đề này, sau nhiều tuần “dài cổ” đặt lịch làm việc với lãnh đạo UBND huyện Đông Anh, ngày 1/4, phóng viên được Phó chánh văn phòng huyện này giới thiệu làm việc với ông Lê Ngọc Dụng, Phó trưởng phòng TN&MT huyện.

Ngày 31/3, hai bãi chứa, trung chuyển VLXD cát, đá rên địa bàn xã Vĩnh Ngọc vẫn hoạt động bình thường. 

Ông Dụng cho biết, ông mới được phó chánh văn phòng điện lên báo làm việc với phóng viên cách đây 2 phút.

Theo ông Dụng, trên địa bàn huyện Đông Anh có 14 bãi trung chuyển VLXD, có 3 mỏ cát nhưng chưa được cấp phép. Trong đó, có 5/14 bãi chứa, trung chuyển VLXD có giấy phép sử dụng đất, các bãi còn lại không có giấy phép. Các bãi không có phép, huyện đã yêu cầu dừng hết. Hiện tại không có bãi nào hoạt động.

Bãi chứa, trung chuyển VLXD tại xã Hải Bối.

Phóng viên hỏi tại sao trước đó, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Võng La nói xã này hiện có 4 bãi chứa, bãi trung chuyển cát, đá hoạt động không có phép, trong đó 3/4 bãi đang còn hoạt động; xã Hải Bố còn 1 bãi, xã Vĩnh Ngọc cũng còn 2 bãi không phép cũng đang hoạt động. Ông Dụng cho biết, tôi xuống xã, họ báo cáo như thế, tôi xuống tận bãi nhưng không thấy hoạt động.

Các bãi ở xã Võng La cũng đang hoạt động bình thường.

Phóng viên hỏi lại, tại sao ông Hùng, Phó chủ tịch xã Võng La lại nói vẫn còn 3/4 bãi đang còn hoạt động? Ông Dụng nói như đinh đóng cột: “Tôi khẳng định là dừng rồi”, tôi xuống xã Võng La và xã Đại Mạch cách đây 1 tháng, mới cách 1 tuần, tôi lại xuống nhưng không có một bãi nào đang hoạt động?! Tại xã Vĩnh Ngọc có 2 bãi không có phép, tôi đang yêu cầu xã cưỡng chế.

Trả lời phóng viên, tại sao ông nói không còn bãi nào đang hoạt động mà ông lại yêu cầu cưỡng chế 2 bãi ở xã Vĩnh Ngọc? Ông Dụng cho biết, cái này để ông xem lại.

Phóng viên thắc mắc, nhiều bãi chứa, trung chuyển VLXD đang hoạt động nhưng ông nói không còn bãi nào hoạt động. Việc này do ông không nắm được hay vì bệnh thành tích của huyện? Ông Dụng nói: không, không, mình cũng rất là bức xúc trong việc để các bãi cát này tồn tại. Mình không bao che việc này, thật sự mình rất bức xúc. Các xã lập barie, lập các chốt để bắt, mình còn đề nghị công an huyện truy tố, đề nghị cả thành phố vào cuộc. Việc này huyện làm rất gắt gao.

Theo ông Dụng, Phó trưởng phòng TN&MT huyện Đông Anh, hiện trên địa bàn huyện không còn bãi chứa, trung chuyển VLXD  nào hoạt động.

Theo ông Dụng, huyện Đông Anh đã xử phạt hành chính 7 bãi chứa không có phép, không có bãi nào bị xử phạt hai lần. Đề cập đến trách nhiệm của UBND huyện khi để xảy ra các bãi chứa, trung chuyển VLXD hoạt động không phép. Ông Dụng cho biết, cả hệ thống chính trị đều phải có trách nhiệm, các cấp, các ngành đều phải vào cuộc chứa không phải một ngành hay một cấp nào đó.

Trên địa bàn huyện còn tới gần 10 bãi chứa, trung chuyển VLXD đang hoạt động trái phép thế nhưng huyện Đông Anh lại khẳng định không còn bãi nào. Phải chăng UBND huyện Đông Anh đi kiểm tra và quản lý theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa nên không nắm được các bãi cát đang còn hoạt động?.

Việc quản lý không chặt các bãi chứa, trung chuyển VLXD không phép dẫn tới nhiều xe chở quá tải làm ảnh hưởng tới mặt đường, tới người tham gia giao thông.

Đề nghị UBND TP. Hà Nội, ngành chức năng kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm các bãi không phép đang còn hoạt động cũng như công tác quản lý về mặt Nhà nước đối với huyện Đông Anh.

Hoàng Văn

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa sang đất ở sai quy định, nhiều cán bộ bị đề nghị truy tố

    Chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa sang đất ở sai quy định, nhiều cán bộ bị đề nghị truy tố

    Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên ban hành kết luật điều tra, đề nghị VKS cùng cấp truy tố 22 nguyên cán bộ, công chức ở thị xã Đông Hòa, trong đó có Võ Ngọc Hòa, nguyên Chủ tịch UBND TX Đông Hòa; Lê Tấn Thảo, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã vì vi phạm về quản lý đất đai, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

  • Xử lý vấn nạn bơm tạp chất vào tôm: Cần giải pháp căn cơ

    Xử lý vấn nạn bơm tạp chất vào tôm: Cần giải pháp căn cơ

    Từ đầu năm đến nay, ngành Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và các địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát ngăn chặn hành vi tổ chức, thu gom và vận chuyển tôm có chứa tạp chất. Qua đó, đã phát hiện 2 trường hợp tổ chức bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu với số lượng hơn 33kg và 1 trường hợp vận chuyển tôm có chứa tạp chất với số lượng trên 50kg. Tuy nhiên, những gì được phát hiện và xử lý chỉ là phần nổi của “tảng băng”!

  • Bột xương động vật từ nơi có dịch bò điên qua Campuchia vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp chỉ đạo nóng

    Bột xương động vật từ nơi có dịch bò điên qua Campuchia vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp chỉ đạo nóng

    Bộ NN-PTNT đã đề nghị Chủ tịch UBND 6 tỉnh: Tây Ninh, Long An, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bình Phước, An Giang tập trung chỉ đạo, tổ chức ngăn chặn, chấm dứt việc vận chuyển trái phép sản phẩm động vật được cho có nguồn gốc từ châu Âu (nơi có dịch bò điên) qua biên giới với Campuchia.

Top