Bắt giữ 18 đối tượng khai thác vàng trái phép ở núi Pá Phay
Lực lượng chức năng đã ập vào bắt giữ các đối tượng khai thác vàng trái phép ở núi Pá Phay (xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang).
Khai thác trái phép nhiều năm
Khu vực núi Pá Phay là nơi các đối tượng dựng lán, đào hầm lò, khai thác vàng trái phép. Đặc biệt, quá trình khai thác, các đối tượng đã xả nước tuyển vàng đục ngầu xuống nguồn nước sinh hoạt của nhiều hộ dân dưới chân núi khiến người dân bức xúc phản ánh tới cơ quan báo chí.
Cụ thể, một người dân tại thôn Nà Diềm cho biết, tình trạng khai thác vàng trái phép trên núi Pá Phay thời gian gần đây diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng nhiều lần vây bắt thế nhưng “vàng tặc” vẫn hoạt động rầm rộ như thách thức chính quyền.
Tại hiện trường, các đối tượng đang mải miết đãi vàng, tiếng máy nổ "gầm rú" vang núi. "Vàng tặc” kéo ống dẫn nước dài hàng trăm mét để dẫn vào lò tuyển vàng và sử dụng sinh hoạt; trước cửa hang máy móc để la liệt. Chất thải từ khai thác vàng thải ra trực tiếp khu vực sông suối, hủy hoại môi trường. Để khai thác lâu dài, phía trên mái lán trại, các đối tượng phủ bạt, một chòi để máy móc, một chòi để ngủ và sinh hoạt.
Một người dân bản địa (dấu tên) cho hay, đứng đầu nhóm này là người tên T., cứ hàng tuần lại thuê 2 người dân tại địa phương phụ trách mang nhu yếu phẩm, phụ gia để chế thuốc nổ lên núi cung ứng cho các đối tượng.
Người này cũng cho hay, tình trạng khai thác vàng diễn ra từ năm 2020, lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức vây bắt nhưng đều không có kết quả.
Nguồn tin từ chính quyền xã Linh Hồ cho hay, mới đây nhất, ngày 10/8, xã này đã tổ chức lực lượng lớn với hơn 40 người tờ mờ sáng lên núi vây bắt các đối tượng. Tuy nhiên, chỉ nhận được kết quả là các đối tượng khai thác vàng đã bỏ trốn, chỉ còn lại một số công cụ, máy móc, quần áo và chỉ có 2 người dân trông coi lán. Xã đã lập biên bản và trục xuất 2 người dân khỏi địa bàn.
Theo một cán bộ xã Linh Hồ, thực tế hàng năm xã cũng đã nhiều lần họp và tổ chức lực lượng truy bắt "vàng tặc”, nhưng điều lạ là lần nào lên đến nơi các đối tượng cũng không có mặt tại hiện trường?
Có thể thấy, mặc dù địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp xử lý, truy quét nhằm siết chặt, thế nhưng, “vàng tặc” vẫn hoạt động rầm rộ như thách thức chính quyền. Thêm vào đó, nạn “vàng tặc” dai dẳng tại huyện Vị Xuyên không chỉ làm thất thoát tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường, biến dạng địa hình... mà còn kéo theo nhiều hệ lụy khác ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Bắt giữ 18 đối tượng
Thông tin từ UBND xã Linh Hồ cho biết, sáng 30/8 vừa qua, Công an xã Linh Hồ đã tổ chức lực lượng truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép tại núi Pá Phay thuộc địa phận thôn Nà Diềm của xã này.
Cụ thể, theo biên bản kiểm tra của Công an xã vào hồi 10h23 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã phát hiện 18 người đang khai thác vàng trái phép theo hình thức hầm lò.
Trong lúc đột kích, các đối tượng đang khai thác vàng trái phép. Đa số các đối tượng đều là người đến từ tỉnh Thái Nguyên và xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên.
Tại hiện trường, tổ công tác đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ lán trại, tịch thu máy móc, đồng thời bắt giữ các đối tượng về xã để điều tra, làm rõ.
Bước đầu xác định, đối tượng Diệp Văn Triệu (SN 1987), trú tại huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) đã khai nhận cùng các đối tượng lên núi để tổ chức khai thác vàng trái phép.
Trung tá Nguyễn Viết Thành, Trưởng Công an xã Linh Hồ, cho biết: “Đỉnh núi Pá Phay có địa hình phức tạp, các đối tượng khai thác vàng trái phép có tổ chức cảnh giới nên trong quá trình tổ chức vây bắt gặp nhiều khó khăn”.
Cũng theo Trung tá Nguyệt Viết Thành, từ đầu năm đến nay, xã đã tổ chức 8 lần truy quét và 3 lần có bắt giữ được một số đối tượng. Tuy nhiên, việc xử lý khó khăn vì không xác định được các đối tượng đã khai thác được trữ lượng bao nhiêu để làm căn cứ xử lý, hầu hết chỉ xử lý hành chính rồi lại thả.
Ông Nguyễn Xuân Hải, Bí thư Đảng ủy xã Linh Hồ, cho hay, mỗi lần xã tổ chức kế hoạch vây bắt với lực lượng đông thì đều thất bại, vì nhiều người biết.
Sau một thời gian thực hiện các giải pháp, UBND tỉnh Quảng Ninh đang siết chặt hoạt động đối với các tàu cá '3 không' không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm nhằm tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản.
Thời gian gần đây lại rộ lên tình trạng nhập lậu con giống gia cầm. Khi các lực lượng chức năng kiểm soát chặt ở cửa khẩu đường bộ, thì các đối tượng buôn lậu lại chuyển sang đường biển, rồi đưa gia súc gia cầm lậu ngược từ miền xuôi lên miền núi…
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Tình trạng mùi hôi thối phát ra từ trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xã Tân Phúc và thị trấn Lang Chánh (huyện Lang Chánh – Thanh Hoá) là do rò rỉ khí biogas trong quá trình vận hành máy phát điện, lớp lưới chắn mùi hôi bị hở…
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.