Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 7 tháng 6 năm 2021 | 15:26

Bắt nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại quy mô lớn

Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả luôn là vấn đề nóng, vì lợi nhuận các đối tượng tìm nhiều cách để hoạt động. Bằng nghiệp vụ, các lực lượng chức năng đã kịp tời ngăn chặn, phá thành công nhiều vụ án lớn.

 Gần 40.000 sản phẩm mỹ phẩm không hoá đơn bị lực lượng chức năng Bình Thuận thu giữ.

 

Bình Thuận tạm giữ gần 40.000 sản phẩm mỹ phẩm không hoá đơn

Mới đây, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Đội QLTT số 1 và Đội QLTT số 5 tiến hành kiểm tra đồng thời cùng lúc 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Phan thiết và huyện Hàm Thuận Bắc.

Kiểm tra tại cơ sở kinh doanh Shop TB trên đường Trần Hưng Đạo (TP Phan Thiết) Đội QLTT số 1 phát hiện cơ sở kinh doanh 10.543 sản phẩm mỹ phẩm các loại do nước ngoài sản xuất, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng mỹ phẩm các loại nêu trên. Đồng thời cũng chưa xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Toàn bộ số hàng trên đã bị tam giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tại huyện Hàm Thuận Bắc, Đội QLTT số 5 đã kiểm tra điểm tập kết hàng hóa tại thôn 1, xã Hàm Liêm phát hiện trên 29.000 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, hàng tiêu dùng có trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Số hàng này, do nước ngoài sản xuất nhưng trên sản phẩm một số mặt hàng không có nhãn mác bằng tiếng Việt Nam, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của hàng hóa.

Đội QLTT số 5 đã tạm giữ toàn bộ lô hàng nêu trên để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh sát biển tạm giữ 25.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Lúc khoảng 4 giờ ngày 6/6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Thái Bình, Tổ công tác thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện và kiểm tra tàu vỏ sắt chở dầu đang hành trình có biểu hiện nghi vấn. Lúc này trên tàu có hai thuyền viên làm đại diện tàu.

 

 25.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên tàu HP-3839 bị tạm giữ.

 

Khi kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tàu đang vận chuyển khoảng 25.000 lít dầu DO, lúc này các thuyền viên không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu trên tàu, không xuất trình được hồ sơ phương tiện và bằng cấp, chứng chỉ thuyền viên.

Theo thông tin ban đầu, số dầu trên được tàu mua trôi nổi ở khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Thái Bình. Khi tàu đang trên đường vận chuyển về Hải Phòng để tiêu thụ thì bị lực lượng cảnh sát biển kiểm tra.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản ban đầu, đưa tàu về neo đậu an toàn tại khu vực bến Gót, huyện Cát Hải để ra quyết định tạm giữ phương tiện, hàng hóa và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cao Bằng phát hiện hơn 2 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc

Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 6/6, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Quảng Hoà đang làm nhiệm vụ tại xã Phúc Sen, huyện Quảng Hoà phát hiện xe tải BKS 20C-106.74 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

 

 Công an Cao tỉnh Bằng thu hơn 2 tấn thuốc lá nguyên liệu được cất dấu trong thùng một chiếc ô tô tải (Ảnh VOV).

 

Khi kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở hơn 2.100 kg thuốc lá nguyên liệu bên dưới những bó cây cút mây khô (một loại cây leo trên rừng, thường được người dân khai thác, phơi khô để bán cho tư thương).

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe là Nông Văn Dương, ở phường Ngọc Xuân, TP. Cao Bằng đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số thuốc lá nguyên liệu trên. Cơ quan công an đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và hàng hóa để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Quảng Ngãi bắt hơn 6.000 kíp nổ trái phép

Sau một thời gian theo dõi các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ trên địa bàn khu vực biên giới biển. Khoảng  8 giờ 30 phút ngày 5/6, tại cầu Cổ Lũy thuộc địa bàn xã Nghĩa Phú (TP. Quảng Ngãi), Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Ngãi phối hợp với các lực lượng chức năng mật phục bắt quả tang ông Lê Văn Châu, ở xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi sử dụng xe máy vận chuyển trái phép 100m dây cháy chậm, 2.000 kíp nổ các loại. 

 

Hơn 6.000 kịp nổ bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh Báo Quảng Ngãi).
 

Tiếp tục khám xét nhà ở của ông Châu, lực lượng BĐBP phát hiện, thu giữ thêm 250m dây cháy chậm và 4.250 kíp nổ điện. Tại cả 2 địa điểm, lực lượng BĐBP thu giữ tổng cộng 350m dây cháy chậm và 6.250 kíp nổ các loại. Đây là vụ vận chuyển, tàng trữ kíp nổ lớn nhất từ trước đến nay, do BĐBP bắt giữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Châu khai báo, số vật liệu nổ trên mua của 1 đối tượng ở địa bàn ngoại tỉnh theo hình thức thu gom rồi mang về nhà ở cất giấu để phân phối cho những người có nhu cầu sử dụng khai thác hải sản. Trong lúc vận chuyển kíp nổ đi tiêu thụ thì bị lực lượng BĐBP bắt quả tang.

An Giang triệt phá đường dây đánh bạc trên 50 tỷ đồng

Ngày 5/6, ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo và cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đồng loạt tiến hành khám xét nơi ở của 11 đối tượng đều ngụ ở tỉnh An Giang.

 

 Khám nơi ở của Nguyễn Thị Thủy Liên và tang vật bị thu giữ.
 

Qua khám xét nơi ở của 11 đối tượng, Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến việc tổ chức đánh bạc, gồm:  khoảng 100 điện thoại di động các loại, nhiều máy fax, máy in, máy tính để bàn, xách tay, máy tính bảng, nhiều phơi ghi lô đề, cùng trên 5 tỷ đồng và các tài sản có giá trị khác...

Đường dây cờ bạc do Nguyễn Thị Thủy Liên (sinh năm 1966, ngụ số 710A, tổ 49, đường Phan Tôn, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) cầm đầu, với hơn 60 đối tượng tham gia…

Kiểm tra sao kê một tài khoản của Nguyễn Thị Thủy Liên, chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch giữa các đối tượng trong đường dây cờ bạc này lên đến 50 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện chuyên án, đã có 8 đối tượng liên quan đầu thú và khai nhận các hành vi phạm pháp của mình. Đường dây cờ bạc này đã hoạt động nhiều năm nay, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn tỉnh. 

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top