Bắt tạm giam Trạm phó Kiểm lâm làm ngơ để lâm tặc vào rừng khai thác gỗ
Ông Vương Thế Cao, Trạm phó Trạm kiểm lâm số 5, thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Nhận hối lộ”
Chiều 13/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vương Thế Cao (SN 1981, Trạm phó Trạm kiểm lâm số 5, thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô) và Hoàng Công Nhật (SN 1978, ngụ xã Ea Đar, huyện Ea Kar) để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.
Theo điều tra ban đầu, Hoàng Công Ý, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 3 thuộc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô đã thỏa thuận với ông Vương Thế Cao để cho nhóm của Ma Khanh (ngụ huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) vào tiểu khu 618, 622 thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô khai thác gỗ trái phép và Cao đã đồng ý. Ngay sau đó, hàng chục đối tượng đã vào rừng khai thác gỗ trái phép, chủ yếu là gỗ căm xe, với tổng khối lượng quy tròn 43m3.
Sau đó, Hoàng Công Ý nhờ em trai mình là Hoàng Công Nhật xuống tỉnh Phú Yên gặp Ma Khanh hai lần để nhận tổng cộng 35 triệu đồng rồi về đưa cho Ý số tiền này. Ý cho Nhật 2 triệu đồng và Cao 4 triệu đồng.
Liên quan đến vụ phá rừng này, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Kar đã khởi tố 37 bị can đều ngụ tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản", trong đó bắt tạm giam 18 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 19 bị can.
Tiếp đó, Cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Hoàng Công Ý về tội "Nhận hối lộ".
Hiện, cơ quan chức năng huyện Ea Kar đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ những đối tượng có liên quan đến vụ án./.
Sau một thời gian thực hiện các giải pháp, UBND tỉnh Quảng Ninh đang siết chặt hoạt động đối với các tàu cá '3 không' không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm nhằm tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản.
Thời gian gần đây lại rộ lên tình trạng nhập lậu con giống gia cầm. Khi các lực lượng chức năng kiểm soát chặt ở cửa khẩu đường bộ, thì các đối tượng buôn lậu lại chuyển sang đường biển, rồi đưa gia súc gia cầm lậu ngược từ miền xuôi lên miền núi…
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Tình trạng mùi hôi thối phát ra từ trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xã Tân Phúc và thị trấn Lang Chánh (huyện Lang Chánh – Thanh Hoá) là do rò rỉ khí biogas trong quá trình vận hành máy phát điện, lớp lưới chắn mùi hôi bị hở…
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.