Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 29 tháng 5 năm 2014 | 8:57

Bỗng nhiên “phong tỏa” hành lang lưu không của tòa nhà: UBND phường Cống Vị bị người dân “phản kháng”

KTNT- Cho rằng, việc UBND phường Cống Vị “bỗng nhiên” xây dựng hàng rào trên khoảng đất lưu không của tòa nhà là không đúng, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân cũng như ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước, an toàn cháy nổ khu dân cư, tập thể người dân sống tại tòa nhà 5 tầng, địa chỉ số 2 Nguyễn Văn Học đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ sự việc. Đơn gửi báo Kinh tế nông thôn, các hộ dân sống tại tòa nhà 5 tầng cho biết: phần đất 64m2 đã bị UBND phường tổ chức xây dựng bịt kín là phần đất làm hành lang lưu không nhằm tạo khoảng cách an toàn giữa tòa nhà 5 tầng mà người dân đang sinh sống với trụ sở của Viện Kiểm sát nhân dân quận Ba Đình.Việc xây dựng tường bao quanh khu đất là cách làm bất nhất của chính quyền địa phương với người dân, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt cho những người đang sinh sống tại khu nhà này.

 

Phần đất 64m2 làm hành lang lưu không giữa nhà 5 tầng và
VKSND Ba Đình bị UBND phường Cống Vị xây tường bao, rào chắn.


Bà Nguyễn Thị Cúc, sinh sống tại số nhà 303 bức xúc, gia đình chúng tôi chuyển về sinh sống từ năm 1996, hiện trạng khu vực này lúc đó chỉ là đường đất gồ gề, dưới đó là hệ thống cống ngầm của khu dân cư 2,1 ha chảy ra mương Phan Kế Bính. Từ những năm 2003, chính bản thân chúng tôi đã phải bỏ công sức, tiền của cải tạo cống nhằm thoát nước cho khu vực này.

Từ trước đến giờ, chính quyền cũng không hề đã động gì đến diện tích đất lưu không mà người dân đang sử dụng nhưng bỗng nhiên lại cho người tập kết xây dựng quây tường bao khiến người dân vô cùng bức xúc. Bởi thế, chúng tôi đã làm đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương – bà Cúc cho biết thêm.

Một người dân khác sống trong khu nhà này cũng cho biết: theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam về khoảng cách tối thiểu giữa các dãy nhà thì khoảng cách giữa 2 đầu hồi của dãy nhà có chiều cao < 46m phải đảm bảo lớn hơn hoặc bằng 1/3 chiều cao công trình và không được <4m. Việc UBND phường cho rằng, đất này thuộc phường quản lí và tự ý xây dựng mà không họp bàn, thông qua ý kiến người dân là hoàn toàn sai, xâm phạm nghiêm trọng vào diện tích chung mà các hộ chúng tôi đang sử dụng.

 

 Việc làm của UBND phường Cống Vị đang gây vực
xúc cho người dân sống tại khu vực tòa nhà


Liên quan đến vấn đề người dân khiếu kiện, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo UBND phường Cống Vị. Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND phường Cống Vị cho biết, UBND phường đã nhận được đơn thư khiếu nại của người dân về sự việc. Hiện chúng tôi đã và đang xem xét giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Cũng theo ông Thắng, UBND phường chỉ xây tường để bảo vệ, tránh hiện tượng lấn chiếm chứ không phục vụ mục đích xây dựng công trình nào khác.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin./.

Thành Vinh




KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top