Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 30 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 23 tháng 12 năm 2021 | 11:15

Cấm đi khỏi nơi cư trú đối tượng bắn nhiều phát đạn vào người khác

TAND huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) đã ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Minh Học, người đã bắn nhiều phát đạn vào người khác.

Ngày 23/12, nguồn tin của phóng viên Tạp chí Kinh tế nông thôn cho biết TAND huyện Củ Chi đã ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối với bị can Nguyễn Minh Học (tên gọi khác Cu Sâu, sinh năm 1988, trú huyện Củ Chi). Bị can Học là người bị Viện KSND huyện Củ Chi truy tố về tội cố ý gây thương tích theo điểm a, khoản 1, điều 134 của Bộ luật Hình sự.

Theo lệnh cấm này, bị can chỉ được phép ở tại nơi cư trú: ấp Chợ, xã Trung An, huyện Củ Chi. Khi chưa được sự đồng ý của chính quyền xã Trung An và chưa có giấy phép của TAND Củ Chi, bị can không được đi khỏi nơi cứ trú. Bị can vi phạm sẽ bị tạm giam.

Liên quan đến vụ việc, giữa tháng 11, Viện KSND huyện Củ Chi cũng đã ban hành cáo trạng vụ án cố ý gây thương tích liên quan đến ông Nguyễn Minh Học.

 

Cấm đi khỏi nơi cư trú đối tượng bắn nhiều phát đạn vào người ông Bùi Hoàng Anh
Cấm đi khỏi nơi cư trú đối tượng bắn nhiều phát đạn vào người ông Bùi Hoàng Anh.

Theo cáo trạng, khoảng 13g ngày 2/5/2021, ông Bùi Hoàng Anh ((SN 1979, huyện Củ Chi) hẹn ông Nguyễn Minh Học đến quán cà phê Tình Quê ở xã Trung An để nói chuyện về việc ông Học đến nhà ông Hoàng Anh đòi nợ 3 triệu đồng.

Tại quán, ông Hoàng Anh và ông Học đã xảy ra mâu thuẫn, hai bên xảy ra xô xát. Tiếp đó, ông Học rút từ túi quần ra một khẩu súng bắn chỉ thiên 1 phát. Ông Hoàng Anh thách thức ông Học bắn vào người, ông Học cầm súng và bắn 4 phát vào người ông Hoàng Anh, gây thương tích vùng hông trái, tay trái và chân trái. Sau đó, ông Học về nhà cất khẩu súng rồi quay lại quán cà phê nhặt 5 vỏ đạn đem đi nơi khác ném rồi quay lại quán cà phê gặp lực lượng công an xã Trung An để đầu thú và giao nộp khẩu súng.

Ngày 5/5/2021, ông Bùi Hoàng Anh có đơn tố giác tội phạm, tố cáo hành vi của ông Nguyễn Minh Học, yêu cầu xử lý hình sự đối với hành vi của ông Học.

Ngày 8/6, Trung tâm Pháp y Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã có kết luận giám định pháp y về thương tích đối với ông Hoàng Anh. Theo đó, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên của ông Hoàng Anh là 10%.

Ngày 21/7, Phân viện Khoa học hình sự có kết luận giám định pháp y về thương tích đối với ông Hoàng Anh, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 9%. Cũng theo đơn vị này, “Súng và đạn có mối quan hệ phụ thuộc qua lại lẫn nhau, đây là hệ thống không thể tách rời khi bắn. vì vậy, súng và đạn khi bắn gây thương tích cho người khác là hung khí nguy hiểm và tác động trực tiếp tời cơ thể người”.

Cáo trạng xác định: Hành vi như trên của Nguyễn Minh Học đã phạm vào tội Cố ý gây thương tích, được quy định tại điểm a, khoản 1, điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

 

Lại Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa sang đất ở sai quy định, nhiều cán bộ bị đề nghị truy tố

    Chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa sang đất ở sai quy định, nhiều cán bộ bị đề nghị truy tố

    Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên ban hành kết luật điều tra, đề nghị VKS cùng cấp truy tố 22 nguyên cán bộ, công chức ở thị xã Đông Hòa, trong đó có Võ Ngọc Hòa, nguyên Chủ tịch UBND TX Đông Hòa; Lê Tấn Thảo, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã vì vi phạm về quản lý đất đai, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

  • Xử lý vấn nạn bơm tạp chất vào tôm: Cần giải pháp căn cơ

    Xử lý vấn nạn bơm tạp chất vào tôm: Cần giải pháp căn cơ

    Từ đầu năm đến nay, ngành Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và các địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát ngăn chặn hành vi tổ chức, thu gom và vận chuyển tôm có chứa tạp chất. Qua đó, đã phát hiện 2 trường hợp tổ chức bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu với số lượng hơn 33kg và 1 trường hợp vận chuyển tôm có chứa tạp chất với số lượng trên 50kg. Tuy nhiên, những gì được phát hiện và xử lý chỉ là phần nổi của “tảng băng”!

  • Bột xương động vật từ nơi có dịch bò điên qua Campuchia vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp chỉ đạo nóng

    Bột xương động vật từ nơi có dịch bò điên qua Campuchia vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp chỉ đạo nóng

    Bộ NN-PTNT đã đề nghị Chủ tịch UBND 6 tỉnh: Tây Ninh, Long An, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bình Phước, An Giang tập trung chỉ đạo, tổ chức ngăn chặn, chấm dứt việc vận chuyển trái phép sản phẩm động vật được cho có nguồn gốc từ châu Âu (nơi có dịch bò điên) qua biên giới với Campuchia.

Top