Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 22 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm 2015 | 8:50

Chính quyền xã Hòa An gây khó cho dân

UBND xã Hòa An (Krông Pắk - Đắk Lắk) bị tố không tuân thủ quy định của Luật Đất đai, gây khó cho người dân trong việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thửa đất 1.150m2của hộ Phạm Đức Dũng, ở thôn 3, trồng càphê từ năm 1995, không có tranh chấp nhưng không hiểu vì lý do gì chính quyền sở tại lại không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cụ thể, hộ ông Đặng Đình Nguyên, trú tại thôn Tân Lập, nhận chuyển nhượng, quản lý thửa đất số 117, diện tích 1.920m2, từ năm 1990, sử dụng ổn định đến nay. Hộ ông Phạm Đức Dũng ở thôn 3, có thửa đất số 120, diện tích 1.150m2, do gia đình  khai hoang, sản xuất ổn định từ trước năm 1990; trên thửa đất này, gia đình ông Dũng  trồng cà phê từ năm 1995, nay đã già cỗi. Năm 1991, hộ ông Trần Ngọc Nha ở thôn Tân Lập có nhận chuyển nhượng thửa đất số 111, diện tích 580m2của gia đình ông Châu Văn Tám; sau đó, gia đình ông Nha quản lý, sử dụng thửa đất này ổn định từ đó đến nay. 

Các thửa đất của 3 hộ trên đều không có tranh chấp với ai, đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Tuy nhiên, dù người dân đã nhiều lần làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng UBND xã Hòa An đều không giải quyết và khẳng định đây là đất chuyên dùng của xã (?!).

Làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Nhâm, Phó chủ tịch UBND xã và ông Phan Văn Minh, cán bộ địa chính, cho biết: “Sở dĩ UBND xã không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trên là vì căn cứ vào bản đồ giải thửa năm 1995 của Sở Địa chính Đắk Lắk (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) thì các thửa đất trên đều là đất hoang. Vì vậy, HĐND xã đưa các thửa đất này vào đất chuyên dùng của xã”. 

Tuy nhiên, lãnh đạo xã Hòa An không đưa ra được các giấy tờ chứng minh các thửa đất trên là đất chuyên dùng, không thể hiện được quá trình quản lý, sử dụng của UBND xã; hoặc việc UBND xã giao cho các hộ dân (mượn, thuê) sử dụng từ năm 1995 đến nay.

Trong khi đó, 3 hộ  nói trên đã quản lý sử dụng ổn định hàng chục năm qua, có giấy tờ sang nhượng đất và chứng minh được nguồn gốc đất khai hoang, đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Khoản 2, Điều 101, Luật Đất đai năm 2013.

Trao đổi với chúng tôi, các ông Phạm Đức Dũng, Đặng Đình Nguyên và Trần Ngọc Nha bức xúc: Đối chiếu với Luật Đất đai, thửa đất gia đình đang quản lý đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hơn nữa, một số thửa đất liền kề, có cùng nguồn gốc như đất của ông Hồ Văn Lập, bà Nguyễn Thị Nhân (cùng nhận chuyển nhượng của ông Châu Văn Tám từ năm 1991) đều đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đề nghị UBND xã Hòa An căn cứ thực tế sử dụng đất, tuân thủ đúng quy định của Luật Đất đai để xem xét làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  chứ không nên gây khó cho dân.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến sự việc.

Nhóm PV điều tra

 

Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ: Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top