Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 22 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2013 | 12:57

Công ty CP Bất động sản Ngọc Lan: “Giải cứu” hay âm mưu “nuốt chửng” một HTX?

KTNT- Trong lúc Hợp tác xã Dệt thủ công Quyết Tiến Silk (HTX Quyết Tiến) ở Phú Xuyên (Hà Nội) đang lâm vào tình trạng sản xuất khó khăn, ngân hàng đốc thúc đòi nợ, Công ty CP Bất động sản Ngọc Lan (Cty Ngọc Lan) xuất hiện như một “ân nhân” nhảy vào giải cứu. Tuy nhiên, sự thật về cuộc giải cứu dần được hé lộ khi DN thể hiện “bộ mặt thật” của mình...Cái khó, bó cái khônTrong đơn phản ánh, bà Trịnh Thị Nha, Chủ nhiệm HTX Quyết Tiến phản ánh: HTX được thành lập ngày 26/8/2002 theo Quyết định số 1023/QĐ-UB của UBND huyện Phúc Xuyên. Trong quá trình hoạt động, do nhu cầu mở rộng sản xuất, bà Nha đã thay mặt HTX ký một số hợp đồng vay vốn ngân hàng. Đến năm 2012, một số khoản nợ của ngân hàng đến hạn phải thanh toán. Tuy nhiên, thời điểm này, HTX gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nên chưa có khả năng thanh toán cho ngân hàng.Theo bà Nha, trong lúc bị ngân hàng đốc thúc trả nợ, Công ty CP Bất động sản Ngọc Lan (Cty Ngọc Lan) do bà Dương Thị Ngọc Lan làm giám đốc (địa chỉ: bán đảo Linh Đ

Đơn kêu cứu của HTX Quyết Tiến gửi đến Báo Kinh tế nông thôn.


Bà Nha cho rằng, trong lúc “bức bách” bà đã bị Cty Ngọc Lan “ép” ký một số văn bản khác như: hợp đồng ủy quyền, hợp đồng thế chấp, hợp đồng vay... Theo đó, bà Nha phải cho Cty Ngọc Lan toàn quyền quản lý và điều hành HTX.

Theo bà Nha, từ khi trực tiếp quản lý và điều hành (02/5/2012) đến nay, phía Công ty Ngọc Lan đã không có một thông báo, báo cáo nào về kết quả hợp tác kinh doanh cho phía HTX; Bà Lan giám đốc Cty còn tự ý thay hầu hết các nhân sự chủ chốt, đều là người dân địa phương và làm việc cho HTX từ ngày đầu thành lập; Trong hợp đồng hợp tác kinh doanh quy định bà Lan phải thanh toán khoản nợ 8 tỷ đồng (khoản vay 1) cho phía Ngân hàng. Tuy nhiên, Cty chỉ thanh toán cho phía Ngân hàng 5 tỷ đồng, số còn lại HTX phải tự lo; Ngoài ra, từ khi tiếp quản đến nay, phía Cty Ngọc Lan không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước, khiến cơ quan Thuế huyện Phú Xuyên nhiều lần ra văn bản đòi nợ thuế...

Cho vay “nặng lãi” (?!)

Báo cáo số 58/VP.NL ngày 17/6/2013 của Công ty Ngọc Lan cho rằng: “Cho đến nay, Công ty Ngọc Lan đã chuyển cho HTX Quyết Tiến vay hơn 34 tỷ đồng... Tất cả hợp đồng hợp tác kinh doanh và các văn bản khác cũng chỉ nhằm phục vụ việc Cty Ngọc Lan đang giúp đỡ HTX Quyết Tiến cho HTX vay tiền trả nợ. Nếu HTX Quyết Tiến muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh và nhận lại nhà xưởng, Cty Ngọc Lan sẽ đồng ý ngay nếu HTX Quyết Tiến hoàn trả đầy đủ các khoản vay cho Cty Ngọc Lan. Cty Ngọc Lan cam kết vào bất cứ thời điểm nào, nếu HTX Quyết Tiến hoàn trả đầy đủ các khoản nợ, Cty sẽ làm các thủ tục bàn giao lại nhà xưởng cho HTX mà không có bất cứ điều kiện gì...”.

Trong bản tường trình của mình, bà Nha cho biết, từ tháng 7/2009 đến năm 2010, bà Lan cho bà Nha vay 3 tỷ đồng với lãi suất 3%/tháng. Đến tháng 7/2011, bà Nha tiếp tục tục vay của bà Lan 7 tỷ đồng, tổng cộng là 10 tỷ đồng. Bà Lan đồng ý cho bà Nha vay 10 tỷ đồng trong vòng 5 năm. Để hợp thức hóa số tiền, bà Lan soạn thảo một hợp đồng cho bà Nha vay 40 tỷ đồng, không lãi suất trong vòng 05 năm. Không hiểu vì sao số tiền có 10 tỷ đồng lại biến thành 40 tỷ đồng thì bà Lan giải thích: “Vì không được phép ghi vào hợp đồng là lãi suất 5%/tháng nên tính cả lãi trong vòng 5 năm sẽ lên 40 tỷ đồng (?!)”.

Làm việc với phóng viên Báo Kinh tế nông thôn, ông Đào Văn Tuấn, Phó tổng giám đốc Công ty Ngọc Lan thừa nhận, từ khi tiếp quản (02/5/2012) đến nay (04/7/2013) Cty chưa có báo cáo kết quả hợp tác kinh doanh gửi chủ nhiệm và các xã viên HTX. “Việc nộp thuế hàng tháng, Cty Ngọc Lan có quyền nộp thuế tại Chi cục thuế quận Hoàng Mai. Trong sổ hạch toán kính doanh của chúng tôi không tách ra, mà dùng chung. Thực ra cái vi phạm hay không vi phạm hợp đồng, chúng tôi làm việc với ngân hàng. Về mặt tổ chức chúng tôi được quyền thay thế cán bộ...”, ông Tuấn cho biết.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi việc, trong giấy phép đăng ký kinh doanh của Cty Ngọc Lan, có chức năng kinh doanh, sản xuất “dệt thủ công” không thì ông Tuấn không trả lời được. Là công ty bất động sản, liệu cách mà Công ty Ngọc Lan đang điều hành, sản xuất, kinh doanh tại HTX Quyết Tiến có đúng luật?

Để đảm bảo quyền lợi cho HTX và xã viên, kính đề nghị cơ quan chức năng thành phố Hà Nội và huyện Phú Xuyên sớm vào cuộc thanh kiểm tra sự việc trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
 
Duy Phong
 


 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top