Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 23 tháng 6 năm 2014 | 1:49

Công ty CP Bê tông Readymix Việt Nam: Bị tố lừa dân?!

Việc “bội tín” trong thực hiện hợp đồng của Công ty CP Bê tông Readymix Việt Nam (Cty bê tông) khiến 32 hộ dân thôn Mộc Hoàn Giáo, xã Vân Côn, Hoài Đức (Hà Nội) dở khóc dở cười, bởi 6.000m2 đất nông nghiệp bị phế thải bê tông bao phủ, khó cải tạo...

Theo phản ánh của người dân đến Báo Kinh tế nông thôn cho rằng, mình bị lừa sau khi đặt bút ký hợp đồng cho Công ty Bê tông thuê 6.000m2 đất nông nghiệp làm trạm bê tông thương phẩm.

Sự việc bắt đầu từ tháng 12/2005, khi anh Nguyễn Xuân Hà, đại diện Công ty Bê tông tới gặp người dân vận động xin thuê một số đất nông nghiệp thuộc xứ Đồng Bài N. Sau khi thuyết phục được người dân và hợp đồng ghi rõ: “Khi hết thời gian thuê thì bên thuê sẽ phải dọn dẹp mặt bằng và bàn giao cho dân đầy đủ diện tích”.

Tuy nhiên, đến ngày 30/9/2013, hết thời hạn hợp đồng, Cty bê tông đã im lặng “cuốn gói”, bỏ lại ngổn ngang phế thải bê tông, có cột sâu từ 2-3 mét…

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, cả cánh đồng của người dân thành bãi hoang tàn, ngổn ngang những gò, đống bê tông. Từng khối dày từ 80cm – 1m, những cột bê tông vuông 25cm cắm sâu xuống lòng đất 3 - 4m.

Ông Nguyễn Văn Tú, một trong những hộ dân thôn Mộc Hoàn Giáo cho Công ty Bê tông thuê đất bức xúc: “Năm đó thấy cho thuê đất lợi hơn làm ruộng, lại có món tiền kha khá làm vốn nên chúng tôi đã cho Công ty bê tông thuê, ai ngờ sự việc lại ra nông nỗi này”.

Cũng tình trạng “giở khóc giở cười” như ông Tú, ông Nguyễn Hữu Ninh xót xa: “Cả nhà đều trông chờ vào mấy sào ruộng, giờ xem như “mất đất” canh tác phải đi làm thuê mới đủ ăn. Nếu tính ra, bình quân mỗi sào (360m2) ruộng thu được khoảng 8 triệu đồng/vụ/4 tháng, cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn phần nào. Đằng này, người dân không có việc làm trong khi đất bỏ hoang đến nay đã là 9 tháng và chưa biết sẽ bị tiếp tục sẽ bỏ hoang đến bao giờ?”.

Không chỉ những cột, khối mà còn từng hố sâu bê tông.


Theo những hợp đồng do người dân thôn Mộc Hoàn Giáo cung cấp thì Căn cứ vào mục 5; Điều 3: Cam kết chung của hai bên (trong các hợp đồng ký kết giữa đại diện Công ty Bê tông là ông Nguyễn Xuân Hà và đại diện các hộ dân): Bên A cam kết sẽ dọn sạch mặt bằng và tài sản riêng của mình sau khi hết thời hạn hợp đồng và có trách nhiệm bàn giao lại mặt bằng cho bên B theo đúng diện tích đã ký kết.

Thậm chí, tại Công văn kí ngày 2/6/2008 và thư trả lời lãnh đạo cũng như người dân thôn Mộc Hoàn Giáo ngày 19/8/2011 do Tổng Giám đốc Trần Phương Đông kí cũng ghi rõ: “Chúng tôi cam kết việc tháo dỡ hệ thống điện sẽ đi cùng với thời gian của hợp đồng thuê đất, trả lại mặt bằng cho toàn bộ các hộ dân có hợp đồng cho thuê đất với Cty. Chúng tôi đảm bảo thực hiện giải phóng mặt bằng đúng như tinh thần hợp đồng đã kí sau khi kết thúc thời hạn vào tháng 9/2013”.

Hứa là vậy, song đến nay, sự việc đã hơn 9 tháng trời, 32 hộ với gần 200 nhân khẩu ở thôn Mộc Hoàn Giáo vẫn đang từng ngày mong chờ Công ty CP Bê tông về dọn hiện trường, trả đất cho người nông dân có tư liệu sản xuất; đền bù sản lượng cho 32 hộ dân trong thời gian để gần 6.000 m2 đất bỏ hoang không thể cấy hái được.

Báo kinh tế nông thôn tiếp tục cung cấp thông tin đến bạn đọc./.

Nhất Nam – Vinh Quang

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top