Công ty CP Việt Thanh VnC khai thác khoáng sản không phép, gây sạt lở đường liên thôn
Không những khai thác khoáng sản không phép (hồ sơ giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn), Công ty CP Việt Thanh VnC còn làm sụt lún, hư hỏng tuyến đường bê tông dân sinh liên thôn Chò Tráng, xã Cao Ngọc (Ngọc Lặc - Thanh Hóa).
Trước tình trạng sụt lún gây hư hỏng tuyến đường dân sinh, người dân thôn Chò Tráng đã nhiều lần kiến nghị chính quyền và cơ quan chức năng nhưng chưa được xử lý dứt điểm.
Phản ánh đến Kinh tế nông thôn, người dân cho biết, khu mỏ khoáng sản của Công ty CP Việt Thanh VnC tại thôn Chò Tráng có diện tích hàng chục hecta đã khai thác nhiều năm nay gây ô nhiễm môi trường và sụt lún tuyến đường bê tông dân sinh liên thôn. Đến thời điểm này, giấy phép hoạt động của Việt Thanh VnC đã hết hạn nhưng chính quyền địa phương không xử lý dứt điểm, vẫn để cho doanh nghiệp này được tiếp tục khai thác khoáng sản.
Ghi nhận thực địa ngày 17/5/2021, nhiều diện tích bị múc tạo thành hố nước sâu, chỗ thì đất chất thành đống như những ụ núi. Đặc biệt, nhiều máy xúc và công nhân vẫn đang miệt mài khoét đất sâu và bồi đắp đoạn đường bê tông dân sinh liên thôn đã bị sụt lún hết khiến người dân và phương tiện không đi lại được. Ngoài ra, xung quanh khu vực khai thác khoáng sản có nguy cơ tiềm ẩn bất cứ lúc nào cũng có thể sụt lún nhà ở, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của bà con.
Trao đổi với báo chí về vụ việc, ông Phạm Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cao Ngọc thừa nhận việc Công ty CP Việt Thanh VnC đang khai thác khoáng sản tại thôn Chò Tráng nhiều năm nay và việc người dân phản ánh về việc công ty này khai thác gây sụt lún tuyến đường bê tông dân sinh liên thôn là đúng sự thật. Hiện tại, UBND xã đang yêu cầu doanh nghiệp khắc phục và đền bù thiệt hại cho người dân. Xã cũng đã có báo cáo lên UBND huyện Ngọc Lặc.
Ông Hà cho biết thêm, vì mới về nhận công tác ở xã nên không biết chi tiết nhưng khẳng định Công ty Việt Thanh VnC đã hết giấy phép khai thác khoáng sản. Biên bản kiểm tra của UBND xã Cao Ngọc ngày 12/5/2021 cho thấy, tại đoạn đường liên thôn, mặt đường đất rộng 5m, dài 133m, trong đó có 30m sạt lở; đường ngõ rộng 5m, dài 70m, trong đó có 1m sạt lở; hiện nay người và phương tiện không thể lưu thông trên đoạn đường này.
Trước tình hình đó, UBND xã Cao Ngọc đã ban hành Văn bản số 52/BC-UBND ngày 13/5/2021, yêu cầu đơn vị thi công phải hoàn thành việc khắc phục khu vực bị ảnh hưởng và trả lại đường nguyên trạng cho nhân dân đi lại xong trước ngày 20/5/2021.
Ngày 17/5/2021, UBND huyện Ngọc Lặc đã ban hành Văn bản số 928/UBND-TNMT về việc khẩn trương thực hiện san lấp bồi đắp trả lại mặt bằng và đường liên thôn cho nhân dân tại thôn Chò Tráng. Theo đó, huyện yêu cầu doanh nghiệp đến hết ngày 20/5/2021 hoàn thiện việc san lấp bồi đắp trả lại mặt bằng tại khu vực bị ảnh hưởng và hoàn trả lại đường cho nhân dân.
Doanh nghiệp đã hết hạn giấy phép khai thác khoáng sản nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, gây hệ lụy lớn đến đời sống dân sinh. Việc này, khiến dư luận đặt câu hỏi, phải chăng có sự yếu kém trong công tác quản lý và điều hành của chính quyền địa phương?
Tạp chí Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
Sau một thời gian thực hiện các giải pháp, UBND tỉnh Quảng Ninh đang siết chặt hoạt động đối với các tàu cá '3 không' không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm nhằm tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản.
Thời gian gần đây lại rộ lên tình trạng nhập lậu con giống gia cầm. Khi các lực lượng chức năng kiểm soát chặt ở cửa khẩu đường bộ, thì các đối tượng buôn lậu lại chuyển sang đường biển, rồi đưa gia súc gia cầm lậu ngược từ miền xuôi lên miền núi…
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Tình trạng mùi hôi thối phát ra từ trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xã Tân Phúc và thị trấn Lang Chánh (huyện Lang Chánh – Thanh Hoá) là do rò rỉ khí biogas trong quá trình vận hành máy phát điện, lớp lưới chắn mùi hôi bị hở…
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.