Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 15 tháng 10 năm 2016 | 6:6

Đắk Lắk: Dân phát hiện nghi xe ô tô chở gỗ lậu, báo nhưng kiểm lâm không đến?

Chiều ngày 14-10, Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vẫn đang tạm giữ chiếc xe tải mang BKS 77K- 2158, cùng rất nhiều gỗ trên thùng xe để điều tra về hành vi nghi vận chuyển gỗ lậu.

Theo diễn biến của vụ việc thì, vào khoảng 23 giờ 30 ngày 12-10, người dân ở xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện một xe ô tô tải chở gỗ lậu đang lưu thông trên tỉnh lộ 15 về hướng thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo nên đã hô hào cùng nhau ra chặn giữ lại. Sau đó, người dân đã gọi nhiều cuộc điện thoại cho ông Trương Văn Hồng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ea H’leo nhưng lực lượng kiểm lâm vẫn không đến để xử lý.

Trước dấu hiệu lạ lùng này, những người vây bắt xe gỗ lậu đã liên lạc với PV ngay trong đêm. Sau khi nhận được tin báo, một số phóng viên của một số cơ quan báo chí thường trú tại Đắk Lắk đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận thông tin. Lúc này, người dân đã gọi điện thông báo cho đội CSĐT về tội phạm kinh tế và ma túy Công an huyện Ea H’leo đến để xử lí vụ việc.

Lực lượng Công an huyện Ea H’leo có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Ea H’leo đã ngay lập tức đến hiện trường, nhưng tài xế chiếc xe ô tô tải này đã bỏ đi khỏi hiện trường. Sau đó, lực lượng công an và người dân đã kiểm tra trên thùng xe có chở theo 44 lóng gỗ cà chit và có khối lượng xác định ban đầu là 4,3m3, có đường kính khoảng 15-35cm. Kiểm tra cabin trên xe ô tô tải lực lượng công an còn phát hiện thêm các biển số ô tô 57H- 7287 và 49H- 2202 (nghi là giả).

Theo một người dân địa phương, “Sau khi chặn được chiếc xe tải nói trên, chúng tôi đã điện thoại báo cho lực lượng kiểm lâm của huyện đến để xử lý. Nhưng Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện này hứa sẽ tới nhưng chúng tôi đợi mãi chẳng thấy cán bộ nào đến. Vì quá nóng ruột nên chúng tôi gọi điện nhiều cuộc cho vị này thì vị hạt trưởng tắt máy...”?!

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, cũng như truy tìm tài xế chở số gỗ lậu này.

Quốc Hùng - Duy Hòa

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa sang đất ở sai quy định, nhiều cán bộ bị đề nghị truy tố

    Chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa sang đất ở sai quy định, nhiều cán bộ bị đề nghị truy tố

    Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên ban hành kết luật điều tra, đề nghị VKS cùng cấp truy tố 22 nguyên cán bộ, công chức ở thị xã Đông Hòa, trong đó có Võ Ngọc Hòa, nguyên Chủ tịch UBND TX Đông Hòa; Lê Tấn Thảo, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã vì vi phạm về quản lý đất đai, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

  • Xử lý vấn nạn bơm tạp chất vào tôm: Cần giải pháp căn cơ

    Xử lý vấn nạn bơm tạp chất vào tôm: Cần giải pháp căn cơ

    Từ đầu năm đến nay, ngành Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và các địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát ngăn chặn hành vi tổ chức, thu gom và vận chuyển tôm có chứa tạp chất. Qua đó, đã phát hiện 2 trường hợp tổ chức bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu với số lượng hơn 33kg và 1 trường hợp vận chuyển tôm có chứa tạp chất với số lượng trên 50kg. Tuy nhiên, những gì được phát hiện và xử lý chỉ là phần nổi của “tảng băng”!

  • Bột xương động vật từ nơi có dịch bò điên qua Campuchia vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp chỉ đạo nóng

    Bột xương động vật từ nơi có dịch bò điên qua Campuchia vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp chỉ đạo nóng

    Bộ NN-PTNT đã đề nghị Chủ tịch UBND 6 tỉnh: Tây Ninh, Long An, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bình Phước, An Giang tập trung chỉ đạo, tổ chức ngăn chặn, chấm dứt việc vận chuyển trái phép sản phẩm động vật được cho có nguồn gốc từ châu Âu (nơi có dịch bò điên) qua biên giới với Campuchia.

Top