Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 11 tháng 9 năm 2019 | 19:21

Đánh đập, ép các thiếu nữ làm tiếp viên, 3 đối tượng bị bắt

Ba đối tượng tìm kiếm các cô gái từ 16 đến 25 tuổi, đánh đập, dọa bắt viết giấy vay nợ để khống chế, buộc họ phải làm nhân viên quán karaoke và bán dâm.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 11/9, đã bắt giữ Bùi Duy Tuấn (21 tuổi), Lê Tuấn Phong (35 tuổi) và Bùi Xuân Tùng (19 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi Giữ người trái pháp luật.

Trước đó, thiếu nữ N.T.H. (SN 2003, ngụ TP Sầm Sơn) tới cơ quan công an trình báo về việc mình bị một nhóm đối tượng bắt giữ, sau đó bị ép tới làm nhân viên quán karaoke trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa).

3324.jpg
Bùi Duy Tuấn, Lê Tuấn Phong và Bùi Xuân Tùng (từ trái qua phải).

Sau khi biết thiếu nữ H. có ý định bỏ trốn, nhóm thanh trên đã đưa H. về phòng trọ đánh đập, dùng dây điện đánh, trói chân và dùng băng dính trói tay, bịt miệng rồi nhốt tại phòng. Chưa dừng lại, nhóm này tiếp tục ép H. viết giấy vay nợ 20 triệu đồng và bắt em phải làm nhân viên quán karaoke trong vòng 1 năm. Lợi dụng sự sơ hở của nhóm này, H. đã trốn và tới cơ quan công an trình báo.

Theo điều tra, gần đây trên địa bàn phường Quảng Thành (TP Thanh Hóa) và huyện Vĩnh Lộc có một nhóm chuyên thực hiện hành vi mua bán người, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản nhằm mục đích phục vụ kinh doanh karaoke và hoạt động mại dâm. Cảnh sát xác định kẻ cầm đầu là Bùi Duy Tuấn.

Kết quả điều tra cho thấy, băng nhóm này có hệ thống chân rết ở nhiều địa phương trong tỉnh Thanh Hóa, chuyên tìm kiếm những cô gái có từ 16 đến 25 tuổi. Sau đó, chúng rủ rê, ép buộc đi phục vụ các quán hát.

Nếu các cô gái không đồng ý, bọn chúng bắt nhốt vào một phòng trọ, bên ngoài có người canh gác. Tiếp đó, cả nhóm hành hạ, đánh đập, trói chân tay và dọa bắt viết giấy vay nợ để khống chế, buộc các cô gái phải làm nhân viên quán karaoke và bán dâm.

Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

 

 

 

 

 

 

Lê Trang – Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Xử lý vấn nạn bơm tạp chất vào tôm: Cần giải pháp căn cơ

    Xử lý vấn nạn bơm tạp chất vào tôm: Cần giải pháp căn cơ

    Từ đầu năm đến nay, ngành Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và các địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát ngăn chặn hành vi tổ chức, thu gom và vận chuyển tôm có chứa tạp chất. Qua đó, đã phát hiện 2 trường hợp tổ chức bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu với số lượng hơn 33kg và 1 trường hợp vận chuyển tôm có chứa tạp chất với số lượng trên 50kg. Tuy nhiên, những gì được phát hiện và xử lý chỉ là phần nổi của “tảng băng”!

  • Bột xương động vật từ nơi có dịch bò điên qua Campuchia vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp chỉ đạo nóng

    Bột xương động vật từ nơi có dịch bò điên qua Campuchia vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp chỉ đạo nóng

    Bộ NN-PTNT đã đề nghị Chủ tịch UBND 6 tỉnh: Tây Ninh, Long An, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bình Phước, An Giang tập trung chỉ đạo, tổ chức ngăn chặn, chấm dứt việc vận chuyển trái phép sản phẩm động vật được cho có nguồn gốc từ châu Âu (nơi có dịch bò điên) qua biên giới với Campuchia.

  • Huyện Cư Kuin: Sầu riêng non bị kẻ gian cắt phá

    Huyện Cư Kuin: Sầu riêng non bị kẻ gian cắt phá

    Lãnh đạo UBND xã Ea Hu (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc kẻ gian cắt phá hàng loạt trái sầu riêng non của người dân.

Top