KTNT- Sau khi Báo Kinh tế nông thôn đăng bài: “Thanh Hóa: Công nhân đình công vì bị Tổng giám đốc chê là “đồ nhà quê”, trên các diễn đàn mạng có rất nhiều người tỏ ra bức xúc trước cung cách hành xử, thái độ của vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty May Hồ Gươm Ninh Thị Ty. Chúng tôi xin lược trích một số ý kiến tiêu biểu.>>Thanh Hóa: Công nhân đình công vì bị Tổng giám đốc chê là “đồ nhà quê”Cộng đồng mạng lên ánBạn đọc có nickname Thanh Tung Dinh tỏ ra khá bức xúc khi đọc thông tin trên bài báo. Thanh Tung Dinh viết: “Đọc bài báo này thấy ức chế quá! Không có người dân bần cùng thì người thành phố lấy cái gì cho vào miệng…. Tất nhiên chạm vào lòng tự trọng ai cũng thế thôi, công nhân uất ức lắm chứ. Chưa nói đến chuyện thành thị hay nông thôn chỉ nói đến thái độ và cách cư xử của người tổng giám đốc thôi cũng thấy công nhân công ty bà ấy khổ thế nào. Cách hành xử như thế mà cũng làm TGĐ thử hỏi đối tác nào sẽ tìm đến bà ấy mà làm ăn? Có lẽ xã hội này bằng cấp mua quá dễ nên con
Bà Ninh Thị Ty được giới thiệu là “có nhiều bằng cấp” |
Cộng đồng mạng lên án phát ngôn của vị Tổng giám đốc |
Theo giới thiệu trên trang web của Trường Đại học Trưng Vương, nơi bà Ninh Thị Ty đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thì bà còn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần may Chiến Thắng; Nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Bà Ty cũng được giới thiệu là một nữ doanh nhân có nhiều bằng cấp, là một Kỹ sư "3 lần đào tạo tại Đức" và là Thạc sỹ quản trị kinh doanh Mỹ (MBA). |
Duy Phong - Xuân Hoàng
Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên ban hành kết luật điều tra, đề nghị VKS cùng cấp truy tố 22 nguyên cán bộ, công chức ở thị xã Đông Hòa, trong đó có Võ Ngọc Hòa, nguyên Chủ tịch UBND TX Đông Hòa; Lê Tấn Thảo, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã vì vi phạm về quản lý đất đai, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Từ đầu năm đến nay, ngành Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và các địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát ngăn chặn hành vi tổ chức, thu gom và vận chuyển tôm có chứa tạp chất. Qua đó, đã phát hiện 2 trường hợp tổ chức bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu với số lượng hơn 33kg và 1 trường hợp vận chuyển tôm có chứa tạp chất với số lượng trên 50kg. Tuy nhiên, những gì được phát hiện và xử lý chỉ là phần nổi của “tảng băng”!