Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 8 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 26 tháng 9 năm 2014 | 11:0

Dồn điền đổi thửa ở Ý Yên: Người dân tố bị “ép”!?

KTNT - Mặc dù chưa đạt được sự đồng thuận của người dân nhưng các cấp chính quyền xã Yên Minh (Ý Yên - Nam Định) vẫn “làm ngơ” để cán bộ thôn Quan Thiều tổ chức dồn điền đổi thửa, gây bức xúc dư luận.

Trong đơn gửi Báo Kinh tế nông thôn, chị Bùi Thị Ngọc Tuyên, trú tại thôn Quan Thiều, phản ánh: Gia đình chị có một mảnh ruộng diện tích 7.190m2 tại thôn Quan Thiều do 14 hộ đã chuyển nhượng, dồn đổi tại thửa đất 162, tờ bản đồ số 28 từ năm 2009. Từ đó đến nay, gia đình chị Tuyên vẫn canh tác trên thửa ruộng này.


Năm 2013, thôn Quan Thiều tổ chức họp dân để thực hiện công tác dồn điển đổi thửa, mặc dù gia đình chị Tuyên chỉ có một mảnh ruộng duy nhất và không phải dồn điền đổi thửa theo Chỉ thị 07-CT/TU, Chỉ thị 03-CT/TU nhưng vẫn bị “ép” phải gắp thăm để dồn đổi ruộng đất.

Thế nhưng, tại cuộc họp thôn ngày 16/12/2013, gia đình chị Tuyên không được gắp thăm mà bị “ép” nhận mảnh đất cuối cùng khi các hộ đã gắp thăm rồi, mảnh ruộng này rất xa, khó khăn cho việc canh tác. Chị Tuyên nhận thấy việc làm này của Ban dồn điền, đổi thửa thôn Quan Thiều là thiếu khách quan, sai chủ trương và có lợi ích nhóm.

Theo chủ trương của tỉnh, các địa phương đã tổ chức dồn điền đổi thửa theo hướng dẫn của cấp trên. Năm 2013, thôn Quan Thiều cũng tổ chức họp dân để thực hiện công tác này, cuộc họp đầu tiên vào ngày 25/8/2013.

Anh Nguyễn Thế Hoàng (chồng chị Tuyên) bức xúc nói: “Gia đình tôi luôn chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhưng việc Ban dồn điền đổi thửa thôn cố tình ép buộc gia đình phải nhận mảnh đất xấu hơn là chưa đúng với quy định. Mặc dù gia đình đã có nhiều kiến nghị từ việc xin ghép với mảnh ruộng của bố mẹ, rồi xin được gắp thăm nhưng vẫn bị từ chối”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch UBND xã Yên Minh, cho biết: “Trong quá trình Ban dồn điền đổi thửa tổ chức gắp thăm chia ruộng, xã có nhận được đơn của bố chồng chị Bùi Thị Ngọc Tuyên. Ngày 16/12/2013, tôi đã trực tiếp xuống họp với thôn, tại cuộc họp nhân dân và gia đình bà Tuyên, ông Hoàng đã đồng ý theo phương án của Ban dồn điền, đổi thửa”.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, chị Tuyên cho rằng, hôm đó không chỉ gia đình chị mà còn một số hộ khác không đồng ý với việc tổ chức gắp thăm của Ban dồn điền, đổi thửa.


Thửa ruộng của hộ chị Tuyên đã giao cho người khác.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc người dân đã đồng ý nhưng không thấy ký vào biên bản cuộc họp, ông Sơn cho rằng: “Biên bản cuộc họp đã không có chữ ký của gia đình chị Tuyên và anh Hoàng, lỗi này thuộc về Tổ thư ký không sát sao trong công việc”.

Về việc gia đình chị Tuyên nhận chuyển nhượng và tổ chức dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp của 14 hộ dân khác có đúng quy định, ông Sơn cho rằng: “Đến nay, UBND xã vẫn chưa xác định được hộ bà Tuyên chuyển nhượng phần đất trên là đúng hay sai”.

Về sự việc của gia đình chị Tuyên, ngày 20/6/2014, UBND huyện Ý Yên có Công văn số 255/UBND-TNMT gửi UBND xã Yên Minh về việc đôn đốc giải quyết đơn của chị Tuyên. Trước đó, ngày 03/3/2014, UBND huyện Ý Yên có Công văn số 75/UBND-TNMT yêu cầu UBND xã Yên Minh kiểm tra và ra thông báo kết luận giải quyết đơn của chị Tuyên, báo cáo về UBND huyện trước ngày 22/5/2014. Ngoài ra, huyện Ý Yên cũng giao Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kết hợp với UBND xã Yên Minh giải quyết đơn của công dân trước ngày 15/7/2014.

Mặc dù thời hạn mà UBND huyện giao đã qua nhiều tháng nhưng theo xác nhận của ông Sơn thì đến nay UBND xã vẫn chưa có báo cáo giải quyết đơn thư trình UBND huyện.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin.
Nhóm PV
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top