Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 30 tháng 6 năm 2016 | 5:3

Gia Lai: Đánh chết trung úy Công an, kẻ cầm đầu lãnh án chung thân

Sau 2 ngày xét xử lưu động tại xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, chiều 30-6, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên án đối với 24 bị cáo về hành vi “Giết người” và “Cố ý gây thương tích” vì đánh chết một trung úy Nay Plong, thuộc Đội cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pa.

Theo cáo trạng, vào tối 21-10-2015, nhóm thanh niên trên có mâu thuẫn với nhóm thanh niên thôn Chư Đông, xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai nên mang theo hung khí, phục kích tại Km95, QL25 để trả thù.

Rất đông người dân địa phương và các địa phương khác đến xem, theo dõi HĐXX vụ án

Nhận được tin báo, khoảng 19 giờ cùng ngày, trung úy Nguyễn Thành Trung điều khiển xe máy chở trung úy Nay Plong đi qua khu vực trên thì bị nhóm thanh niên trên dùng cây gỗ, dao, mã tấu, đá ném. Anh Trung đi xe máy vượt qua thì bị nhóm thanh niên này tiếp tục dùng dao, đá, ná bắn ném, còn Vinh dùng búa chẻ củi ném trúng đầu anh Plong làm vỡ mũ bảo hiểm.

Không dừng ở đó cả nhóm tiếp tục dùng đá, cây gỗ, dao ném trúng người anh Trung và anh Plong làm anh Trung loạng choạng tay lái rồi ngã xuống đất.

Thấy vậy, Vinh, Sang, Hải, Quân, Khánh chạy đến, Vinh cầm búa rìu, Sang dùng dao chém đập, chém vào đầu trung úy Nay Plong, còn Hải cầm cây đánh vào lưng anh Plong.

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, anh Nay Plong chết do “Vỡ lún sọ do vật tày”, anh Nguyễn Thành Trung bị thương tích tổn hại 11% sức khỏe.

HĐXX.

Tại phiên xét xử, các bị cáo thừa nhận hành vi của mình gây ra cho các bị hại và tỏ ra ăn năn hối cãi. Tuy nhiên, riêng bị cáo Vinh còn chối tội, quanh co và cho rằng bị cáo không dùng rìu đập vào đầu nạn nhân Plong. Tuy nhiên, HĐXX đưa ra những bằng chứng, chứng cứ như, biên bản lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra đều phù hợp với hung khí búa rìu khi bị cáo Vinh sử dụng trong suốt quá trình gây án và gây ra vết thương bị hại, hiện trường vụ án, lời khai, kết quả điều tra nên có đủ căn cứ kết luận khi anh Blong ngã xuống, bị cáo Vinh đến đập búa rìu vào đầu anh Blong, khiến anh này tử vong.

Bị cáo Vinh đang đứng trước vành móng ngựa cùng với các bị cáo khác. Bị cáo Vinh luôn quanh co, chối tội

Mặc dù các vị luật sư của các bị cáo đã đưa ra những luận cứ bào chữa cho thân chủ của mình nhưng sau khi xem xét các tình tiết và chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như quá trình thẩm vấn công khai tại phiên tòa. Tuy nhiên, với những chứng cứ đó HĐXX khẳng định bị cáo Vinh có tội và buộc bị cáo Vinh cuối đầu nhận tội,

Sau khi kết thúc phần tranh luận giữa đại diện Viện Kiểm Sát và Luật sư, Tòa cho phép bị cáo nói lời sau cùng. Các bị cáo tỏ ra ăn năn hối cãi và gửi lời xin lỗi tới phía gia đình bị hại. Đồng thời, mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời, sống có ích cho xã hội hơn.

Bị cáo Vinh đã phát biểu: “Tôi đề nghị quý tòa mở rộng lượng khoan hồng, xem xét và quyết định không xử án chung thân đối với tôi, bị cáo xin được sống không phải vì bị cáo mà vì gia đình của bị cáo”.

Người nhà bị hại phát biểu ý kiến

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án đối với bị cáo Trần Cảnh Vinh (21 tuổi) tù chung thân về tội “Giết người”, 4 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hình phạt bị cáo phải nhận là tù chung thân,  Phạm Văn Sang (18 tuổi) 18 năm tù và Đặng Văn Hải (22 tuổi) 17 năm cùng về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Lực lượng công an dẫn giải các bị cáo ra xe tù

Các bị cáo liên quan bao gồm: Nguyễn Hữu Tuân (19 tuổi), Nguyễn Quang Linh (17 tuổi), Nguyễn Trọng Quân (18 tuổi), Vũ Đình Viên (24 tuổi), Nguyễn Duy Thắng (24 tuổi), Nguyễn Văn Phú (25 tuổi), Nguyễn Khắc Tuyến (19 tuổi), Hà Văn Thêm (19 tuổi), Uông Ngọc Huy (20 tuổi), Nguyễn Văn Khánh (23 tuổi), Đặng Văn Cường (24 tuổi), Nguyễn Duy Chiến (26 tuổi), Nguyễn Văn Đại (30 tuổi), Ngô Mạnh Cường (25 tuổi), Trần Văn Cao (18 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (22 tuổi), Phạm Xuân Dũng (22 tuổi), Nguyễn Văn Đức (26 tuổi), Trần Quốc Hường (26 tuổi), Trần Văn Lãm (24 tuổi), Nguyễn Hữu Luân (25 tuổi, cùng ngụ tại thôn Cầu Đôi, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa), mỗi bị cáo lãnh án từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù cùng về  tội “Cố ý  gây thương tích”.

Quốc Hùng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top