Công an huyện Thanh Liêm vừa phá thành công chuyên án lừa đảo kinh doanh “lan đột biến” giả lừa nhiều bị hại tại các tỉnh thành trên cả nước với số tiến lên đến 3,5 tỷ đồng.
Cụ thể, ngày 4/5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Liêm nhận được đơn trình báo của 02 bị hại trú tại TP. Hà Nội và Bắc Ninh về việc bị một số đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng bằng việc bán “lan đột biến” giả tại vườn lan “Anh em” có địa chỉ tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm.
Xác định vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn phạm tội tinh vi, tài sản bị chiếm đoạt có giá trị lớn, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Thanh Liêm đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam, đồng thời xác lập chuyên án đấu tranh.
Các đối tượng và tang vật vụ án
Dưới chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, sự quyết tâm cao của Lãnh đạo Công an huyện Thanh Liêm và CBCS Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện đã triển khai cùng lúc nhiều tổ công tác lên đường đến địa bàn các huyện, quận thuộc tỉnh Hòa Bình và TP. Hà Nội để tiến hành xác minh, truy tìm thủ phạm.
Trong quá trình điều tra, mặc dù Cơ quan Công an đã gặp rất nhiều khó khăn bởi các đối tượng không có địa chỉ rõ ràng; quá trình giao dịch các đối tượng dùng tên giả, địa chỉ giả để giao dịch… Nhưng với sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, Công an huyện đã đấu tranh, làm rõ các đối tượng gồm: Bùi Văn Trọng (SN 1998), Bùi Văn Cường (SN 1998) cùng trú tại xã Đoàn Kết; Trần Quang Huy (SN 2001), Vũ Văn Hùng (SN 2001) trú tại xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy đã lừa bán 03 giò lan Hồng Minh Châu và Hồng Yên Thủy không đúng chủng loại cho các bị hại.
Công an huyện Thanh Liêm cho biết, với thủ đoạn trên, từ tháng 12 năm 2020 đến nay, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 11 vụ lừa đảo bán lan đột biến khác, chiếm đoạt tài sản của nhiều người tại địa bàn các tỉnh, thành khác nhau với số tiền lên 3,5 tỷ đồng.
Lan đột biến (Ảnh minh họa)
Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, để có tiền tiêu xài đã nảy sinh ý định làm 1 giàn lan gồm các loại lan phi điệp loại thường, không phải “lan đột biến” tại thôn Đoan Vĩ 2, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam rồi đăng các bài viết, quảng cáo bán lan đột biến trên mạng xã hội Facebook để chiếm đoạt tiền của khách có nhu cầu mua bằng cách đăng các bài quảng cáo bán “lan đột biến” trên trang cá nhân và các hội, nhóm lan đột biến, khi có khách mua lan sẽ dẫn đến vườn lan và bán lan tại vườn.
Để tạo lòng tin cho khách hàng, 1 đối tượng sẽ đóng giả là chủ vườn lan Tuân Trần…quay video chụp ảnh trước, khi khách đến thì sẽ gọi điện và xác nhận đó là “lan đột biến” thật do vườn lan Tuân Trần bán ra. Đồng thời để tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an, chúng liên tục thay đổi địa điểm thuê làm vườn lan. Bằng thủ đoạn trên, chúng đã chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng của các bị hại trên địa bàn cả nước.
Vụ việc trên là “hồi chuông cảnh tỉnh” cho những người chơi “lan đột biến”. Trước khi giao dịch người mua nên tìm hiểu thật kỹ về đối tượng sắp giao dịch, các kiến thức về “lan đột biến” và hơn thế nữa là phải có những hợp đồng pháp lý ràng buộc rõ ràng để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Thời gian gần đây lại rộ lên tình trạng nhập lậu con giống gia cầm. Khi các lực lượng chức năng kiểm soát chặt ở cửa khẩu đường bộ, thì các đối tượng buôn lậu lại chuyển sang đường biển, rồi đưa gia súc gia cầm lậu ngược từ miền xuôi lên miền núi…
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Tình trạng mùi hôi thối phát ra từ trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xã Tân Phúc và thị trấn Lang Chánh (huyện Lang Chánh – Thanh Hoá) là do rò rỉ khí biogas trong quá trình vận hành máy phát điện, lớp lưới chắn mùi hôi bị hở…
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.