Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 19 tháng 9 năm 2014 | 9:13

Hà Nội: Thanh tra giao thông lập biên bản vi phạm sai quy định

KTNT - Trong khi lập biên bản vi phạm đối với người tham gia giao thông, Thanh tra giao thông quận Ba Đình (Hà Nội) đã bỏ qua (ghi thiếu) nhiều nội dung cần thiết theo quy định của pháp luật. Khi phát hiện, đơn vị lại tự bổ sung, rồi cho rằng để rút kinh nghiệm.

Đơn của anh Nguyễn Thanh Sơn, ở phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng), gửi tới cơ quan báo phản ánh về việc Thanh tra giao thông quận Ba Đình lập biên bản vi phạm Luật Giao thông đường bộ sai quy định.

Trong đơn anh Sơn cho biết, ngày 21/8/2014, anh điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 30S - 9525 trên phố Trần Huy Liệu (quận Ba Đình, Hà Nội) và có dừng xe (nơi có biển cấm đỗ xe) để đợi người nhà nhưng vẫn nổ máy.

Dừng được khoảng 5 phút thì thấy cán bộ Thanh tra giao thông quận Ba Đình tới yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra.


Biên bản Thanh tra giao thông quận Ba Đình lập cho anh Sơn thiếu các nội dung quan trọng (ảnh do anh Sơn cung cấp).

Sau khi xuất trình đầy đủ các giấy tờ xe theo quy định và hỏi về lỗi vi phạm của mình thì được Tổ thanh tra giao thông quận Ba Đình cho biết là đã vi phạm Luật Giao thông đường bộ khi đỗ xe nơi có biển cấm cấm đỗ xe.

Theo anh Sơn, anh chỉ dừng xe chứ không hề mắc lỗi đỗ xe theo biển cấm như Thanh tra giao thông quận Ba Đình lập biên bản.
Không dừng lại ở đó, trong biên bản của Thanh tra giao thông quận Ba Đình lập đối với anh còn thiếu nhiều ô, mục với nội dung quan trọng mà theo quy định là phải ghi đầy đủ.

Cụ thể như: không ghi rõ số quyển; không có địa điểm vi phạm, ngày giờ cụ thể; chứng minh lỗi của người vi phạm bị lập biên bản; mục ý kiến của người vi phạm cũng không được ghi rõ...

Để làm rõ thông tin anh Sơn phản ánh, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Vũ Mạnh Huề, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông quận Ba Đình.

Tại buổi làm việc, ông Huề khẳng định, nội dung anh Sơn phản ánh về việc Thanh tra giao thông quận lập biên bản đỗ xe mà anh Sơn bảo dừng xe là không có việc đó. Biên bản này do chính tôi dẫn anh em đi làm và trực tiếp tôi kí.

Ông Huề cho biết, với kinh nghiệm 29 năm trong ngành thanh tra, mỗi năm xử lí  7 - 8 nghìn hồ sơ nên làm rất chặt chẽ, chưa bao giờ để xảy ra sai sót. Hơn thế, tại quận Ba Đình, duy nhất có 2 thẻ thanh tra, chỉ có ông và một người nữa được cấp. Trường hợp anh Sơn vi phạm có mục ảnh chứng minh điều đó.

Biên bản ông Huề đã "bổ sung" thêm thông tin.

Khi phóng viên đề nghị được xem mục ảnh chứng minh lỗi vi phạm của anh Sơn, thì ông Huề cho nhân viên lục, tìm lại. Một lúc sau, nhân viên báo cáo với ông Huề là không có thì ông Huề nói là chưa tìm thấy!?

Trả lời về việc Thanh tra giao thông lập thiếu nội dung trong biên bản của anh Sơn, ông Huề bảo: "Tất cả là bịa đặt hết, tất cả số quyển, ngày tháng và địa điểm vi phạm chúng tôi hoàn thiện hết hồ sơ".

Để chứng minh, ông Huề đã cho phóng viên xem biên bản do ông lập có đầy đủ các nội dung.

Tuy nhiên, khi phóng viên đưa ra biên bản mà anh Sơn cung cấp cho ông Huề xem thì ông này nhận mình còn thiếu sót và sẽ tiếp thu để nhắc nhở anh em hoàn thiện hơn trong việc lập hồ sơ vi phạm.

Theo anh Sơn, đầu tháng 9/2014, anh đến Thanh tra giao thông quận Ba Đình để làm việc thì được đơn vị này “trả lại” giấy phép lái xe và xin lỗi.

Rõ ràng trong quá trình lập biên bản vi phạm đối với người vi phạm pháp luật giao thông, Thanh tra giao thông quận Ba Đình đã làm sai quy định, có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ khi tự thêm vào biên bản vi phạm?!
Hoàng Văn 
 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top