Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 24 tháng 4 năm 2018 | 8:49

Hải Phòng: Phát hiện, ngăn chặn truyền đạo "Hội Thánh Đức Chúa Trời"

Cơ quan Công an huyện Thủy Nguyên vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một số đối tượng hoạt động, truyền bá lôi kéo người dân tham gia "Hội Thánh Đức Chúa Trời" trái pháp luật.

Trước đó, ngày 21/4, Đội An ninh nhân dân, Công an huyện Thủy Nguyên kết hợp với Công an xã Kênh Giang (huyện Thủy Nguyên) phát hiện tại nhà bà Trần Thị Thu Ngát ( 35 tuổi, trú tại thôn A2, xã Kênh Giang) có một số người đang lôi kéo người dân tham gia "Hội Thánh của Đức Chúa Trời".

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Hoàng Trung (26 tuổi, trú tại Thôn Tuần Tiến, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng). Tại trụ sở Công an xã Kênh Giang Trung Khai nhận là "đệ tử" của Trần Văn Hùng (33 tuổi,ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Phát hiện, ngăn chặn truyền đạo
Công an xã tạm giữ Nguyễn Hoàng Trung để phục vụ điều tra.

Cơ quan Công an đã thu giữ từ Trung nhiều ấn phẩm không rõ nguồn gốc để phục vụ việc truyền đạo, gần 1 triệu đồng người tham gia đóng và 20 lọ nhựa để đựng "nước thánh".

Trước đó, vào tháng 12/2017, đối tượng Trung và Hùng đã bị Công an huyện Thủy Nguyên bắt giữ về hành vi này và các đối tượng đã cam kết chấm dứt không hoạt động việc truyền bá đạo nữa. Thời gian gần đây có nhiều nhóm đối tượng tự xưng "Hội Đức Thánh Chúa Trời" để lôi kéo, dụ dỗ người dân theo và có nhiều dấu hiệu thu trục lợi. Một số gia đình đã bị lôi kéo dẫn đến gia đình ly tán, sinh viên bỏ bê học hành. Các hoạt động trên đã gây bức xúc cho người dân và người dân đồng tình tố cáo và yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc để ngăn chặn và xử lý.

Trước đó, Công an huyện Thủy Nguyên cũng đã phát hiện, ngặn chặn được một số đối tượng tham gia lôi kéo người dân vào"Hội Đức Thánh Chúa Trời " tại xã Hoa Động, Lâm Động và xã Hòa Bình.

 

Đặng Tưởng
Ý kiến bạn đọc
Top