Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 14 tháng 11 năm 2009 | 12:17

Kiểm tra việc lúa lai B-TE1 trổ chín bất thường

Ngày 12/11, Chủ tịch UBND huyện An Biên (Kiên Giang) ký quyết định thanh lập tổ kiểm tra khảo sát tình hình sử dụng giống lúa lai (B-TE1) vì trổ bất thường trên địa bàn.

Quyết định này dựa trên đề nghị của Phòng NN&PTNT và Phòng Nội vụ huyện An Biên. Tổ kiểm tra ngoài các ban ngành chuyên môn còn có lực lượng cảnh sát kinh tế tham gia. 

Trên cùng một ruộng lúa nhưng có sự khác biệt khá rõ trên từng khóm lúa: vừa đẻ nhánh, vừa làm đòng, vừa trổ bông và vừa chín


Sự bất thường biểu hiện trên các ruộng lúa của huyện An Biên trong mấy tuần qua khi trên cùng một thửa ruộng, cùng thời gian canh tác nhưng lúa nơi đẻ nhánh, nơi làm đòng, nơi trổ bông, nơi chín.

Ông Huỳnh Thanh Dân - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Sáu Đình, cho biết: “Năm ngoái một số hộ nông dân đã trúng mùa lúa lai nên năm nay nhiều hộ đầu tư làm theo, do đó giá lúa giống rất cao, từ 50 ngàn đến 75 ngàn đồng/kg, thậm chí có thời điểm 100 ngàn đồng/kg giống. Toàn ấp vụ này có 78 hộ làm lúa lai B-TE1, diện tích 106ha nhưng hơn phân nửa lúa bị hiện tượng trổ sớm bất thường”.

Bà Lê Hoàng Oanh – Phó trưởng Phòng NN&PTNT An Biên, cho biết: Hiện chưa thể xác định được diện tích thiệt hại và nguyên nhân lúa lai trổ bất thường như trên là do chất lượng giống, thời tiết hay do người dân canh tác không đúng kỹ thuật.

Trong khi đó ông Nguyễn Minh Tuấn - cán bộ kỹ thuật ngành giống Cty Bayer, nói: “Chúng tôi chưa khẳng định một điều gì lúc này. Nhưng nghi ngờ về đối thủ cạnh tranh giống lúa khác đã được đặt ra”.

B-TE1 là giống lúa lai ba dòng do Cty Bayer CropScience tại Ấn Độ lai tạo, sản xuất. Giống lúa này được sử dụng ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, giống lúa trên do Cty Bayer Việt Nam  nhập khẩu và độc quyền phân phối.  

    Hồng Lĩnh (TPO)

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top