Lý Nhân (Hà Nam): Nhà thầu “quen” liên tiếp trúng thầu sát giá?
Liên tiếp các gói thầu lớn do Ban Quản lý dự án huyện Lý Nhân (Hà Nam) làm chủ đầu tư đều “vào tay” Công ty TNHH An Dương. Có phải, đây là nhà thầu “tài giỏi nhất huyện” khi thả sát giá hàng loạt gói thầu lớn trên địa bàn?
Một doanh nghiệp phát hiện và phản ánh với Báo Kinh tế nông thôn về những dấu hiệu bất thường trong công tác đấu thầu do Ban Quản lý dự án huyện Lý Nhân làm chủ đầu tư, thường xuyên xuất hiện nhà thầu "quen mặt". Việc làm đó đang đặt ra nhiều nghi ngại về sự “ưu ái” doanh nghiệp quen trong đấu thầu và lựa chon nhà thầu. Bởi thực tế tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu tại đây cũng hết sức "nhỏ giọt", có dấu hiệu thất thoát lãng phí trong sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
Theo phản ánh của đại diện doanh nghiệp này, đơn vị thường xuyên trúng thầu tại đây là Công ty TNHH An Dương, có địa chỉ tại xóm 18, xã Chính Lý (Lý Nhân - Hà Nam). Người đại diện pháp luật của công ty là ông Nguyễn Văn Hà.
Cụ thể, Ban Quản lý dự án huyện Lý Nhân tổ chức đấu thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung), trong dự án Đầu tư hệ thống chiếu sáng một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, giá gói thầu là 7.698.285.000 đồng, giá trúng thầu 7.695.773.623 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng này là 120 ngày. Tiết kiệm khoảng 2,5 triệu đồng/gói thầu hơn 7,6 tỷ đồng.
Tại gói thầu này, Liên danh Công ty TNHH xây dựng Hưng Mỹ và Công ty TNHH An Dương là đơn vị trúng thầu theo Quyết định số 2618/QĐ-UBND được Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân là bà Ngụy Thị Tuyết Lan ký ngày 22 tháng 05 năm 2019.
Tiếp đó, ngày 06 tháng 6 năm 2019, lãnh đạo UBND huyện Lý Nhân cũng ký quyết định lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung), nằm trong dự án Xây dựng nhà lớp học 6 phòng 2 tầng Trường mầm non trung tâm xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân với giá gói thầu 7.283.076.000 đồng. Công ty TNHH An Dương cũng trúng thầu với giá 7.277.633.000 đồng. Tiết kiệm khoảng 5 triệu đồng.
Sự việc Công ty TNHH An Dương liên tục trúng thầu và có tỷ lệ tiết kiệm thấp trên địa bàn huyện Lý Nhân chưa dừng lại ở đó. Chỉ sau 1 ngày lựa chọn nhà trúng thầu dự án trên, tức ngày 07 tháng 06 năm 2019, bà Ngụy Thị Tuyết Lan, Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân tiếp tục ký Quyết định về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 3014/QĐ-UBND cho gói thầu: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung), nằm trong dự án Cải tạo, sửa chữa các khối nhà làm việc UBND huyện Lý Nhân, với giá của gói thầu là 8.236.721.000 đồng. Giá trúng thầu 8.231.295.000. Tiết kiệm cho ngân sách chỉ hơn 5 triệu đồng.
Và mới đây, tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/02/2020, lãnh đạo huyện Lý Nhân cũng ký cho Công ty TNHH An Dương trúng gói thầu: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung), nằm trong Dự án Nhà lớp học 8 phòng Trường mầm non trung tâm xã Nhân Khang. Giá gói thầu được chủ đầu tư đưa ra là 7.796.216.000 đồng, trong khi giá trúng thầu 7.787.685.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm cũng chỉ hơn 8 triệu đồng.
Trên đây chỉ là một trong những minh chứng để thấy rằng việc tiết kiệm cho ngân sách nhà nước thông qua đấu thầu tại UBND huyện Lý Nhân là hết "nhỏ giọt", "siêu thấp"...
Đáng nói hơn, qua thông tin trên cũng có thể thấy, doanh nghiệp "quen" liên tiếp trúng thầu các gói thầu có giá trị lớn do Ban Quản lý dự án huyện Lý Nhân làm chủ đầu tư là hết sức đáng bàn. Từ đây dư luận đặt ra nhiều nghi vấn: Liệu có việc "bắt tay", "đi đêm” trong công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu tại đây hay không?
Trước điều lạ lùng này của doanh nghiệp phản ánh về công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu của Ban Quản lý dự án huyện Lý Nhân, PV Báo Kinh tế nông thôn đã liên hệ với UBND huyện Lý Nhân đặt lịch làm việc. Tuy nhiên, hơn tuần qua, vẫn chưa nhận được phản hồi từ chính quyền địa phương này.
PV liên hệ qua điện thoại, bà Ngụy Thị Tuyết Lan - Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân, cho hay: Tất cả quy trình mời thầu, chọn nhà thầu, huyện đều làm đúng theo quy định, không có gì sai…
Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
Thời gian gần đây lại rộ lên tình trạng nhập lậu con giống gia cầm. Khi các lực lượng chức năng kiểm soát chặt ở cửa khẩu đường bộ, thì các đối tượng buôn lậu lại chuyển sang đường biển, rồi đưa gia súc gia cầm lậu ngược từ miền xuôi lên miền núi…
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Tình trạng mùi hôi thối phát ra từ trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xã Tân Phúc và thị trấn Lang Chánh (huyện Lang Chánh – Thanh Hoá) là do rò rỉ khí biogas trong quá trình vận hành máy phát điện, lớp lưới chắn mùi hôi bị hở…
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.