Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 20 tháng 3 năm 2018 | 14:44

Mua phải đặc sản “dỏm” biếu đại biểu dự lễ đặc biệt

Ông Võ Văn Kỹ, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng, đây là tỏi mốc, tỏi chưa được khô, mà chưa được khô khi bỏ vào bao bì gặp độ ẩm cao thì vài ngày là mốc, mà mốc thì không đảm bảo chất lượng.

Như tin đã đưa, tối 9/3, tại quảng trường 11/3 trung tâm huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt di tích lịch sử Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ.
Tỏi mà huyện Ba Tơ biếu cho đại biểu dự lễ bị mốc, kém chất lượng.
Tỏi mà huyện Ba Tơ biếu cho đại biểu dự lễ bị mốc, kém chất lượng. 
Bao bì đượng Tỏi không ghi ngày sản xuất
Bao bì đựng tỏi không ghi ngày sản xuất.
  
Tham dự lễ có đại diện Bộ VH-TT&DL, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, huyện Ba Tơ qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các huyện bạn, đại diện lãnh đạo các tỉnh Thái Nguyên, Bình Định, Kon Tum, Quảng Nam…
 
Dịp này, UBND huyện Ba Tơ tổ chức mua trên 500kg tỏi Lý Sơn (tỏi khô) để biếu đại biểu trên 500 người làm quà, mỗi người 01kg tỏi khô.
 
Nhận được túi quà trên tay, ai cũng “khoe” với bạn bè và gia đình là “lên núi” có tỏi đặc sản Lý Sơn. Nhưng khi mở ra, ai cũng “hãi” khi nhìn thấy toàn tỏi mốc, lại là tỏi tươi và có vẻ không giống củ tỏi Lý Sơn mà mình đã từng ăn.
 
Điều đáng nói là tỏi biếu cho đại biểu có thương hiệu “Đặc sản Quảng Ngãi Tỏi Lý Sơn” có địa chỉ tại đường Hùng Vương và đường Nguyễn Nghiêm (TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), không ghi ngày sản xuất…
 
Được biết, vào thời điểm này tỏi Lý Sơn (tươi) có giá 45-60 ngàn đồng, còn tỏi khô có giá từ 130-150 ngàn đồng.
 
Trao đổi với PV qua điện thoại, PCT UBND huyện Ba Tơ Huỳnh Thương thừa nhận có việc tỏi biếu cho đại biểu bị phản ánh là tỏi mốc và ông cho biết việc mua tỏi là giao cho Văn phòng UBND huyện. 
 
Liên hệ với Văn phòng UBND huyện, Chánh VP cho biết việc này giao cho đồng chí chuyên viên của VP thực hiện hợp đồng mua tỏi.
 
Trao đổi với chuyên viên của VP UBND huyện Ba Tơ trực tiếp thực hiện hợp đồng mua tỏi, chúng tôi được biết, VP hợp đồng mua tỏi Lý Sơn khô tại 01 cơ sở ở đường Nguyễn Công Phương (TP. Quảng Ngãi) chứ không phải mua theo địa chỉ ghi trên bao bì.
 
Chuyên viên này thừa nhận, sau khi phát quà (01kg tỏi) cho đại biểu thì đã nhận được phản ánh tỏi bị mốc. VP đã liên hệ mua tỏi khác đổi lại cho đại biểu, đã đổi trên 300kg, hiện đang tiếp tục liên hệ để đổi lại cho đại biểu.
 
Theo chuyên viên này thì, VP UBND huyện Ba Tơ hợp đồng mua tỏi Lý Sơn khô, nhận hàng trước khi diễn ra lễ khoảng 4 ngày, nhưng thực tế các đại biểu nhận được tỏi làm quà là tỏi chưa khô.
 
Qua trao đổi với lãnh đạo huyện Lý Sơn, được biết, vụ tỏi năm nay Lý Sơn xuống giống muộn hơn 01 tháng, nên tỏi tươi mới thu hoạch cách đây khoảng 01 tuần (trong khi tỏi mà Ba Tơ mua lại là trước khi Lý Sơn bắt đầu thu hoạch), rất có thể đó không phải là tỏi Lý Sơn.
 
“Chuẩn bị đến mùa thu hoạch tỏi trên đảo Lý Sơn, một số tiểu thương lén lút vận chuyển tỏi ở nơi khác về đảo để bán dưới nhãn mác tỏi Lý Sơn để kiếm lời”, bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn xác nhận.
 
Theo bà Hương, người dân trồng tỏi phản ánh về việc một số tiểu thương cho tỏi vào thùng xốp đóng kín rồi trà trộn cùng các thùng trái cây, thực phẩm tươi sống vận chuyển ra đảo để bán lại. Lực lượng chức năng và người dân đảo Lý Sơn đã phát hiện một số trường hợp vận chuyển tỏi có xuất xứ từ tỉnh Khánh Hòa về đảo.
 
Trước tình trạng này, UBND huyện Lý Sơn đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các chuyến tàu vận chuyển hàng hóa và cơ sở kinh doanh tỏi trên địa bàn huyện. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cho chủ tàu, thuyền  và các tiểu thương chấp hành không được chở tỏi nơi khác ra đảo. Vì việc này, rất ảnh hưởng đến thương hiệu tỏi Lý Sơn.
 
Chiều 19/3, làm việc với nhóm phóng viên, sau khi xem các túi quà mà huyện ba Tơ biếu (tỏi), ông Võ Minh Tâm, Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, việc tỏi Lý Sơn hay tỏi nơi khác thì chưa xác định được. Còn tỏi tươi hay khô thì phải chờ kiểm tra, phân tích. Về nhãn mác bao bì như vậy là không đúng. Chúng tôi sẽ xác minh 2 địa chỉ cung ứng tỏi trên có đăng ký kinh doanh, có chức năng đóng nhãn tỏi Lý Sơn không?...
 
Chưa thỏa mãn với nhận định trên, sáng 20/3, chúng tôi tìm đến Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi xem xét các túi tỏi gọi là “đặc sản Lý Sơn”, ông Võ Văn Kỹ, Chi cục trưởng chi cục này cho rằng, tỏi mốc kém chất lượng là rõ rồi, tỏi chưa được khô, mà chưa được khô khi bỏ vào bao bì gặp độ ẩm cao thì vài ngày là mốc, mà mốc thì không đảm bảo chất lượng.
 
“Chúng tôi sẽ kiểm tra 2 cơ sở này, xem có đủ điều kiện kinh doanh hay không, kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm… và sẽ thông tin lại cho báo chí”, ông Kỹ cho hay.
 
Hành tỏi Lý Sơn có hơn nửa thế kỷ tồn tại và phát triển, đã có mặt nhiều nơi trên thị trường và rất nổi tiếng với chất lượng thơm ngon được nhiều người trong nước và nước ngoài biết đến. UBND huyện Lý Sơn đã chỉ đạo chọn 50 hộ đại diện cho những người sản xuất, kinh doanh hành tỏi xin đăng ký nhãn hiệu tập thể hành tỏi Lý Sơn và đến ngày 10/12/2007, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã có quyết định chứng nhận nhãn hiệu hành tỏi Lý Sơn.
                                                                   
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
Top