Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021 | 14:5

Nhà nước hỗ trợ tiền bảo vệ và phát triển đất lúa nhưng người dân xã Xuân Hội không được nhận

Mặc dù Nhà nước hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng cho người dân áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật vào chăm sóc, bảo vệ và phát triển đất lúa nhưng UBND xã Xuân Hội (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) không chi trả mà lại sử dụng vào việc khác.

ảnh-1.jpg
UBND xã Xuân Hội lấy tiền hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất lúa của dân để chi vào việc khác.
Phản ánh với phóng viên, người dân ở xã Xuân Hội cho biết, năm 2018, UBND xã Xuân Hội, thời điểm ông Trần Sông Hương đang làm Chủ tịch UBND, đã rút tiền hỗ trợ có mục tiêu đất trồng lúa về, nhưng không chi trả cho người dân mà sử dụng vào mục đích khác, với số tiền 50 triệu đồng.
 
"Chúng tôi là những người dân trực tiếp trồng lúa, mấy năm trước có nghe phong thanh chuyện Nhà nước hỗ trợ cho người dân áp dụng giống mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất lúa nhưng đến nay, gần 4 năm trôi qua, bà con vẫn chưa nhận được số tiền đó. Hiện giờ không biết số tiền này nằm ở đâu nữa", ông H., một người dân nơi đây cho biết.
 
Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 13/12/2017, ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân ký Quyết định số 5929/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2017. Theo đó, UBND huyện cấp kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2017 số tiền 2.568.680.000 đồng từ nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách huyện năm 2017. Trong đó, đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn là 2.134 triệu đồng; hỗ trợ trực tiếp cho người trồng lúa áp dụng giống mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất lúa là 434,680 triệu đồng cho nhiều xã trên địa bàn toàn huyện.
 
Cụ thể, đối với xã Xuân Hội, được phân bổ kinh phí cho người trồng lúa áp dụng giống mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa là 50 triệu đồng (gồm: giống 40 triệu đồng và phân bón 10 triệu đồng), tại Đồng Nậy và Đồng Sú Rào, với diện tích 175ha.
 
Trên cơ sở quyết định phân bổ kinh phí của huyện Nghi Xuân, ngày 30/12/2017, ông Trần Sông Hương, Chủ tịch UBND xã Xuân Hội, ban hành Quyết định số 194 QĐ/UBND về việc hỗ trợ kinh phí áp dụng giống mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, bảo vệ và phát triển đất lúa năm 2017. Theo đó, UBND xã trích ngân sách xã số tiền 50 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu 2017 của ngân sách cấp trên, để thực hiện áp dụng giống mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, bảo vệ và phát triển đất lúa năm 2017.
 
Làm việc với phóng viên, ông Trịnh Quang Luật, Chủ tịch UBND xã Xuân Hội, cho biết, liên quan đến nội dung mà người dân phản ánh là ở nhiệm kỳ trước, thời ông Trần Sông Hương làm Chủ tịch UBND xã, nay ông Hương đã nghỉ hưu.
 
Được biết, ông Trịnh Quang Luật mới được Huyện ủy điều động về làm Chủ tịch UBND xã Xuân Hội.
 
"Vừa rồi, tôi cũng có trao đổi với kế toán xã về kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng cho người dân áp dụng giống mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, bảo vệ và phát triển đất lúa nhưng kế toán trả lời ú ớ, không khẳng định là có và cũng không trả lời là không. Tới đây, xã sẽ mời ông Trần Sông Hương và kế toán xã lên kiểm tra một cách cụ thể, rồi sẽ trả lời báo chí sau", ông Luật nói.
 
Ông Luật cho biết thêm: Cuối tuần, tôi sẽ mời kế toán xã và ông Trần Sông Hương lên trao đổi một buổi để làm rõ nội dung: Kinh phí hỗ trợ đã cấp cho người dân chưa? Nếu chưa cấp cho dân thì số tiền đó nằm ở đâu? Có tư lợi cá nhân trong đó hay không? Còn nếu đã cấp cho dân rồi thì hồ sơ cấp nằm ở đâu và đề nghị kế toán và chủ tịch xã cũ ký vào những nội dung đó".
 
ảnh-21.jpgUBND xã Xuân Hội đã làm hồ sơ rút 50 triệu đồng hỗ trợ về cho người dân nhưng không chi trả cho dân.

 

Sau một thời gian, phóng viên tiếp tục liên hệ với ông Trịnh Quang Luật để xác minh lại sự việc, ông Luật cho biết, xã đã nhận được bản giải trình của kế toán và ông Trần Sông Hương. Nội dung là đến thời điểm này, xã vẫn chưa chi trả tiền hỗ trợ cho người dân áp dụng giống mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, bảo vệ và phát triển đất lúa năm 2017.
 
"Ông Trần Sông Hương, nguyên Chủ tịch UBND xã cho rằng: Do hộ dân nhiều và giống mới cũng ít, lại nằm trong thời điểm xây dựng nông thôn mới nên mặc dù xã đã làm hồ sơ rút 50 triệu đồng tiền hỗ trợ về cho người dân, nhưng lại chi vào các việc khác", ông Luật nói.
 
Liên quan đến nội dung này, đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân cho biết, xã cũng là một cấp ngân sách, cấp nào chi trả thì cấp đó chịu hoàn toàn trách nhiệm về lĩnh vực của mình. Khi huyện chuyển tiền hỗ trợ xuống cho xã, thì xã chịu hoàn toàn trách nhiệm về tất cả các khoản chi của xã.
 
Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc trên.
 
 
Nhóm PV
Ý kiến bạn đọc
Top