Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 12 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 25 tháng 5 năm 2015 | 4:30

Nhịp cầu bạn đọc số 5: Xe chở đất từ núi Tượng Lĩnh phá nát đường nông thôn mới

Tuần qua, Báo Kinh tế nông thôn nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc và đã cử phóng viên tiến hành xác minh, tìm hiểu các vụ việc hoặc chuyển đơn đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Cụ thể như sau:

1.   Người dân xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) thông tin, những ngày gần đây, hàng loạt xe ben có trọng tải trên 10 tấn kéo về núi Tượng Lĩnh lấy đất chở đi khỏi địa phương.

Xe ben lấy đất ở khu vực núi Tượng Lĩnh.

Điều khiến người dân bức xúc không chỉ vì núi Tượng Lĩnh nằm trong hệ thống rừng phòng hộ và một phần nằm trong quy hoạch khu du lịch Nam Thiên Cầm, mà còn vì các xe chở đất này làm hư hỏng đường liên thôn, liên xã do Nhà nước và nhân dân cùng làm trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới.

Đường giao thông nông thôn bị phá nát.

Bà con đặt câu hỏi: Tại sao hàng loạt xe ben lại ngang nhiên lấy đất chở đi bán mà không bị chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý? 

 

2. Nhiều bạn đọc phản ánh,  một số hạng mục ở Khu đô thị Đặng Xá (Gia Lâm - Hà Nội) đang bị xuống cấp, điển hình là tại các khu nhà D9, D5, D6…, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây.

Lỗ hổng lớn trên trần nhà D9.

Theo quan sát bằng mắt thường, tại khu nhà D9 xuất hiện khá nhiều vết nứt. Công trình nhà vệ sinh bị khóa ngoài không thể sử dụng. Trần nhà tầng 1 có một lỗ thủng lớn.

 

3. Đơn của ông Nguyễn Văn Chác ở thôn Lương Xá, xã Gia Hòa (Gia Lộc - Hải Dương) nêu: Năm 1995, ông Phạm Văn Du, Trưởng thôn Tiến Lý, xã Gia Hòa (hiện là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Hòa) lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm giả hồ sơ cho mẹ là bà Phạm Thị Tý để được hưởng ưu đãi và chế độ trợ cấp công nuôi liệt sỹ, chiếm đoạt của nhà nước 51.908.000 đồng.

Kết luận số 692 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương

Năm 2011, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương có Kết luận số 692, yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Gia Lộc thu hồi số tiền nói trên nhưng đến nay ông Du vẫn chưa hoàn trả.

Ngoài ra, trong kê khai lý lịch cán bộ hai năm 2000-2001, ông Du khai trình độ văn hóa 10/10, nhưng đến năm 2003 ông Du mới đi học bổ túc cấp 3, năm 2005 mới tốt nghiệp. Trong đơn, ông Chác cho rằng, ông Du khai man trình độ văn hóa để trục lợi hưởng chế độ của Nhà nước.

 

Đơn của ông Hoàng Quang Trung gửi Báo Kinh tế nông thôn.

4. Đơn thư của ông Hoàng Quang Trung, nguyên Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự (BCHQS) huyện Lộc Bình phản ánh những khuất tất ở đơn vị: Chi sai ngân sách Nhà nước đảm bảo cho nhiệm vụ quốc phòng làm quà Tết cho cấp trên và ăn Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 là 92.640.000 đồng. Chi ngân sách Nhà nước đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng may quần áo cho Thường vụ Huyện ủy, một số cán bộ các ban, ngành của huyện và một số cán bộ  ở BCHQS huyện với số tiền 48.300.000 đồng. Chi ngân sách Nhà nước bổ sung cuối năm 2012 sai nguyên tắc 120.000.000 đồng.

Báo Kinh tế nông thôn đã cử phóng viên tiến hành xác minh, tìm hiểu các vụ việc trên. Bên cạnh đó, đề nghị UBND huyện Cẩm Xuyên, xã Cẩm Lĩnh, Tổng công ty Viglacera, Ban quản lý Khu đô thị Đặng Xá, cơ quan chức năng huyện Gia Lộc (Hải Dương) và tỉnh Lạng Sơn sớm vào cuộc xác minh đơn thư bạn đọc; đồng thời thông tin kết quả xử lý để báo có cơ sở trả lời bạn đọc.

Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Ban bạn đọc - Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, Hà Nội. Điện thoại: 0912438302. E-mail: [email protected].
 

Ban bạn đọc

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top