Quảng Ngãi: Khẩn trương “cứu” TP. Quảng Ngãi đang “ngập” trong rác
Hơn 6 ngày qua, hàng ngàn tấn rác sinh hoạt ở TP. Quảng Ngãi và 3 huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh bị dồn ứ khắp nơi vì không thể thu gom khiến người dân bức xúc…
Ngày 12/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp khẩn để tìm phương án xử lý hàng ngàn tấn rác đang ứ đọng trên địa bàn TP. Quảng Ngãi và các huyện lân cận.
Dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban ngành, UBND TP. Quảng Ngãi cùng phía Công ty CP đầu tư và phát triển xây dựng Miền Bắc.
Theo báo cáo của lãnh đạo TP. Quảng Ngãi, 5 ngày qua (từ ngày 07-11/7), do không thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên các tuyến đường, khu dân cư của TP. Quảng Ngãi khiến tình trạng ùn ứ rác thải nhiều. Ngoài ra, UBND TP. Quảng Ngãi đã chỉ đạo Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi huy động tất cả các thiết bị, phương tiện để lưu chứa rác, phun thuốc khử mùi, tuy nhiên do lượng rác thải phát sinh quá nhiều (hơn 1.500 tấn) nên không còn thiết bị lưu chứa dẫn đến việc rác thải ùn ứ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố này.
Theo báo cáo của UBND huyện Tư Nghĩa, vào tháng 11/2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thu hồi một phần diện tích đất của công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đang sử dụng với diện tích gần 11ha, trên tổng diện tích của bãi rác là 20ha và cho Công ty CP đầu tư và xây dựng Miền Bắc thuê đất để đầu tư xây dựng dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt.
Theo kế hoạch, đến ngày 31/7/2018, nhà máy mới hoạt động, tuy nhiên kể từ ngày 26/3, công ty đã tiếp nhận rác thải của TP. Quảng Ngãi và các huyện lân cận, bình quân tiếp nhận khoảng 330 tấn/ngày, đến nay nhà máy đã tiếp nhận khoảng 28 nghìn tấn rác thải. Do nhà máy đang trong quá trình xây dựng, chưa hoạt động nên công ty sử dụng hố chôn chất trơ của dự án để làm hố lưu giữ tạm thời cho đến khi nhà máy hoạt động, gây nên tình trạng mùi hôi thối, ruồi, muỗi phát sinh nhiều, ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh bãi rác này.
Từ những bất cập nêu trên, người dân sống xung quanh bãi rác Nghĩa Kỳ nhiều lần kiến nghị yêu cầu phía công ty khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Đến tối 6/7, hàng trăm hộ dân khu vực này đã chặn không cho xe chở rác vào bãi, gây ứ đọng hàng tấn rác thải trên địa bàn TP. Quảng Ngãi và các huyện lân cận.
Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã nghe ý kiến của nhiều sở, ngành có liên quan về vấn đề ô nhiễm môi trường tại Quảng Ngãi hiện nay, cũng như tìm những giải pháp trước mắt để xử lý lượng rác ùn ứ nhiều ngày qua trên địa bàn TP. Quảng Ngãi.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Tăng Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng, việc những người dân xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa chặn xe không cho vào bãi rác Nghĩa Kỳ là chính đáng, bởi trên thực tế bãi rác này đã gây ra tình trạng ô nhiễm nặng, ảnh hưởng đến người dân xung quanh.
Để xử lý vấn đề này, trước mắt UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo tạm thời không được đưa rác về bãi rác Nghĩa Kỳ và khu chứa rác tạm thời của Công ty CP đầu tư và phát triển xây dựng Miền Bắc.
“Yêu cầu phía Công ty CP đầu tư và phát triển xây dựng Miền Bắc phải cam kết thực hiện việc xây dựng nhà máy xử lý rác theo đúng tiến độ, đến thời hạn 30/9 không hoàn thành thì sẽ rút lại giấy phép, cũng như phải xử lý nhanh chóng việc phát tán mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường. Đối với số rác hiện đang tồn đọng nhiều ngày qua, tạm thời không đưa ra Công ty Lilama (Bình Sơn) và Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường MD (tại Đức Phổ) như trong công văn hỏa tốc được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng ký vào ngày 10/7 vừa qua, mà phải vận chuyển về bãi rác Đồng Nà (xã Tịnh Thiện, TP. Quảng Ngãi) để lưu trữ ngay trong ngày 12/7”, ông Bình nói.
Trước đó, sáng 10/7, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở TN&MT đã chủ trì phối hợp các cấp ngành và doanh nghiệp liên quan tổ chức đối thoại với người dân ở khu vực bãi rác Nghĩa Kỳ, giải quyết việc người dân nơi đây đã chặn không cho xe chở rác vào đổ những ngày qua.
Tại buổi đối thoại, các hộ dân chất vấn: Vì sao nhà máy xử lý xây dựng chưa xong nhưng đã cho tiếp nhận rác, dẫn đến rác chở về phải đổ ngoài bãi chứa tạm, gây ra hôi thối? Khoảng cách cho xây dựng nhà máy xử lý tại bãi chứa chỉ cách khu dân cư chưa đến 200m có đúng quy định? Việc xử lý của Công ty CP đầu tư và phát triển xây dựng Miền Bắc như thế nào mà ruồi nhặng ngày càng nhiều, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân?
Đại diện chủ trì buổi đối thoại, ông Nguyễn Quốc Tân, Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi, giải thích: Việc cho xây dựng nhà máy xử lý là tại vị trí được quy hoạch từ nhiều năm trước và được cấp có thẩm quyền của tỉnh phê duyệt. Quá trình xử lý rác tại bãi chứa tạm của Công ty CP đầu tư và phát triển xây dựng Miền Bắc chưa đảm bảo. Vì vậy, trong thời gian đến sẽ chỉ đạo và yêu cầu doanh nghiệp làm tốt hơn.
Ông Tân mong bà con thông cảm, cho xe chở vào bãi đổ để giải quyết số rác tồn đọng trong mấy ngày qua ở các địa phương.
Còn ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển xây dựng Miền Bắc, chia sẻ: Chúng tôi cũng đang rất khó khăn khi vừa xây dựng và vừa tổ chức tiếp nhận thế này. Nguyên nhân dẫn đến việc xảy ra mùi hôi thối vừa rồi là do có giông lốc nên bạt phủ bị tốc nhưng chưa phủ lại kịp, rất mong bà con chia sẻ cho xe thu gom vào đổ. Chúng tôi cam kết trong những ngày tới sẽ xử lý số rác thải đưa về chứa tạm tại đây tốt hơn để giảm mùi hôi thối.
Không đồng tình với lời giải thích mà các cấp ngành đưa ra, người dân đã bỏ dở buổi đối thoại ra về với lời nhắn sẽ tiếp tục chặn xe không cho vào đổ bãi đổ.
Rất mong ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi có giải pháp phù hợp “cứu” TP. Quảng Ngãi đang “ngập” trong rác, đảm bảo cuộc sống trong lành cho người dân.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.