Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 12 tháng 3 năm 2013 | 3:52

Sở Công Thương Bạc Liêu cố tình làm trái Nghị định của Chính phủ?

KTNT- Theo Nghị định 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ, thời hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện (GCNĐĐK) kinh doanh xăng dầu có thời hạn 5 năm, tuy nhiên, Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu lại cấp phép cho một doanh nghiệp chỉ có thời hạn 1 năm.>>Vụ Sở Công thương Bạc Liêu "hành" dân: UBND tỉnh thống nhất cho DN Trung Hưng di dời cây xăngNhư báo Kinh tế nông thôn đã từng có loạt bài phản ánh về trường hợp doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Trung Hưng của ông Trần Vĩ Trung (ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) buộc phải di dời, giao mặt bằng lại cho đơn vị thi công cầu Cây Gừa trên tuyến Quốc lộ 1A. Chính vì thế mà nhiều năm liền, ông Trung đã chủ động làm đơn xin được di dời cây xăng về địa điểm mới cách cây xăng cũ 200m, trên phần đất có sẵn của gia đình để tiếp tục kinh doanh. Song, nguyện vọng chính đáng của ông Trung lúc bấy giờ đã không được Sở Công thương Bạc Liêu và Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Thanh Dũng chấp thuận với lý do không đảm bảo khoảng cách 1

" Khoản 4, Điều 16, Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 quy định về “Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu” ghi rõ: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu có thời hạn hiệu lực là năm (05) năm kể từ ngày cấp ".



Sau thời gian xem xét đơn yêu cầu, khiếu nại của ông Trung, đồng thời tiếp nhận ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, chính quyền địa phương cùng lãnh đạo nhiều cơ quan ban ngành trong tỉnh, ngày 25/9/2012, UBND tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn số 3326, chỉ đạo Giám đốc Sở Công thương và Chủ tịch UBND huyện Giá Rai tiến hành các thủ tục pháp lý, cho phép ông Trung di dời cửa hàng xăng dầu về vị trí mới.

Sau khi tiến hành xong các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, ông Trung được Sở Công thương Bạc Liêu viết giấy hẹn sau 20 ngày đến nhận GCNĐĐK kinh doanh xăng dầu. Nghĩ rằng mọi việc đã xong, ông Trung chọn “ngày lành tháng tốt” để khai trương (ngày 6/2/2013) ai ngờ bị cán bộ Sở Công thương đến lập biên bản và đề nghị đóng cửa.

Tưởng chỉ bị nhắc nhở không ngờ ngày 28/2/2013, ông Lê Thanh Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ký quyết định xử phạt hành chính 20 triệu đồng đối với doanh nghiệp của ông Trung vì lý do kinh doanh khi chưa có GCNĐĐK kinh doanh xăng dầu.

Cũng đúng vào ngày có quyết định xử phạt, Sở Công thương Bạc Liêu cũng ký GCNĐĐK kinh doanh cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Trung Hưng. Cầm trên tay tờ GCNĐĐK kinh doanh xăng dầu số 16/GCNĐĐK-SCT, do ông Phạm Văn Sáu, Phó giám đốc Sở Công thương Bạc Liêu ký ngày 28/2/2013, ông Trung nói như mếu: “Tôi đã đầu tư nhiều tỷ đồng vào cây xăng mới, khi nhận được giấy phép kinh doanh, tôi rất mừng. Song khi đọc kỹ lại, tôi thật sự bàng hoàng khi biết giấy này chỉ có giá trị đến hết ngày 28/2/2014, tức chỉ vỏn vẹn đúng 1 năm”.

Thấy GCNĐĐK kinh doanh có căn cứ theo Nghị định 84/2009 của Chính Phủ, ông Trung vội vã về nhà lật lại nghị định ra xem thì không thấy chỗ nào quy định cấp phép 1 năm mà chỉ có tại khoản 4, Điều 16 nghị định này quy định: “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu có thời hạn hiệu lực là 5 năm kể từ ngày ký”.

Thiết nghĩ, Sở Công Thương Bạc Liêu cần sớm có câu trả lời xác đáng cho trường hợp của ông Trung.

Cửa hàng xăng dầu Trung Hưng đầu tư hiện đại nhiều
tỷ đồng nhưng chỉ được cấp phép 01 năm!

Ông Trần Vĩ Trung đặt nhiều nghi vấn với GCNĐKKD xăng dầu
 do Sở Công Thương Bạc Liêu cấp!

Quyết định xử phạt hành chính của UBND tỉnh Bạc Liêu

Biên lai nộp tiền phạt của ông Trung.

Thái Đào

 

 


KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top