Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 15 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2013 | 11:19

Thanh Hóa: Doanh nghiệp tự ý bơm hút, kinh doanh cát khi chưa có giấy phép

KTNT- Đó là Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư phát triển T&D Hà Nội tại Thanh Hóa khi  mới được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận địa điểm thực hiện dự án đầu tư Bãi tập kết kinh doanh cát tại xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa. Mặc dù chưa có hồ sơ đầy đủ nhưng Chi nhánh đã tự ý san lấp mặt bằng, bơm hút và tập kết cát, vi phạm các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản. * Thanh Hoá: Chính quyền làm ngơ để cát tặc lộng hànhCông văn số 4426/UBND – NN, ngày 19/6/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa về chấp thuận địa điểm thực hiện dự án đầu tư Bãi tập kết kinh doanh cát tại xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa của Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư phát triển T&D Hà Nội tại Thanh Hóa có ghi rõ: công ty không được xây dựng công trình, nhà kho chứa trong khu vực bãi, có văn bản cam kết chỉ tập kết cát từ 30 tháng 11 năm trước đến tháng 5 năm sau và chấp hành nghiêm các quy định khác của pháp luật trong quá trình hoạt động tập kết, kinh doanh cát.

Việc bơm hút, tập kết và buôn bán vẫn diễn ra gang nhiên.


Trái với công văn trên tại thôn Toán Phúc, xã Thiệu Toán (Thiệu Hoá-Thanh Hoá), một diện tích khá lớn phía bãi bồi đã bị doanh nghiệp này san phẳng. Hoạt động khai thác, buôn bán đang diễn ra tấp nập. Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Đình Họp – Phụ trách chung ở bãi cho biết: Bãi tập kết kinh doanh cát mới được tỉnh chấp thuận, chưa có giá đền bù giải phóng mặt bằng, chưa có hợp đồng thuê đất,… nhưng vì người dân tạo điều kiện đồng ý cho san lấp mặt bằng kinh doanh nên công ty làm luôn? Việc san lấp mặt bằng với diện tích trên 4.000 m2 ảnh hưởng đến các hộ dân trồng dâu thì công ty đã hỗ trợ mỗi hộ 1 – 2 triệu đồng. Tuy nhiên, theo người dân thôn Toán Phúc thì doanh nghiệp tự ý san ủi gây thiệt hại diện tích dâu phải trên 2 tháng, còn việc khai thác, buôn bán kinh doanh cát diễn ra đã lâu.

Ngang nhiên hơn, Công ty T&D Hà Nội còn sẻ ngang mặt đê để mở đường vận chuyển cát khi chưa được các cơ quan chức năng đồng ý. Như vậy, có thể thấy rõ doanh nghiệp này không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản, mà còn “lách luật” sử dụng đất trái với mục đích của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Công trình nhà ở kiên cố và các công trình khác trái với mục đích sử dụng đất.


Ngày 11/9/2013, Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Thiệu Hóa phối hợp với UBND xã Thiệu Toán đã kiểm tra thực tế tại bãi tập kết cát của Công ty T&D Hà Nội thì trên bãi có chứa khoảng 350m3 cát và máy xúc, công nhân. Cũng trong ngày 11/09/2013, UBND huyện Thiệu Hóa có văn bản số 780/UBND – TNMT yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư phát triển T&D tại Thanh Hóa dừng khai thác cát tại mỏ số 15, tập kết cát lên bãi xã Thiệu Toán. Căn cứ vào hồ sơ quản lý tại phòng TN&MT huyện, đến thời điểm hiện tại hồ sơ của doanh nghiệp này chưa báo cáo đầy đủ, hợp đồng thuê đất mỏ cát số 15 và bãi tập kết, kinh doanh cát thôn Toán Phúc còn thiếu nên chưa được phép khai thác tại mỏ số 15 và tập kết lên bãi. Như vậy công ty đã vi phạm các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản. UBND huyện Thiệu Hóa yêu cầu công ty dừng ngay việc bơm hút, tập kết cát lên bãi từ ngày 11/09/2013.

Trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở tài nguyên môi trường, ngày 19/11/2013, ông Nguyễn Đức Quyền – Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá đã có văn bản chỉ đạo và yêu cầu Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư phát triển T&D Hà Nội tại Thanh Hóa dừng ngay việc tập kết, kinh doanh cát tại bãi cát số 15 thuộc xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án, hồ sơ sử dụng đất bãi tập kết theo qui định. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Thiệu Hóa chỉ đạo UBND xã Thiệu Toán và các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc dừng hoạt động tập kết, kinh doanh bãi cát tại xã Thiệu Toán của Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư phát triển T&D Hà Nội tại Thanh Hóa; tăng cường kiểm tra hoạt động vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo qui định của pháp luật./.

Nguyễn Đình
                                                                                          
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top