Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 22 tháng 4 năm 2015 | 7:13

Thanh tra tại VietinBank: Nhiều vụ việc có dấu hiệu lừa đảo

Ngày 21/4, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ban hành Kết luận số 413/KL-TTCP về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank). Qua đó, phát hiện 6 vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Đoàn thanh tra (TTCP) tập trung thanh tra 3 nhóm nội dung liên quan đến hoạt động tín dụng; đầu tư tài chính; mua sắm trang thiết bị, tài sản, thuê tài sản và trích lập, sử dụng các quỹ của VietinBank trong thời kỳ từ 2009 - 2012.

Theo TTCP, bên cạnh những nỗ lực và kết quả đạt được, hoạt động của VietinBank trong giai đoạn 2009 - 2012 còn để xảy ra khuyết điểm, vi phạm trong hoạt động tín dụng cả huy động vốn và trong hoạt động cho vay. 

Qua đó, TTCP kiến nghị Thủ tướng giao thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiểm điểm và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, quyền chủ sở hữu; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm HĐQT Vietinbank giai đoạn để xảy ra vi phạm, đồng thời tiếp tục đánh giá về nợ xấu của Vietinbank tại thời điểm hiện nay.

Vietinbank Chi nhánh Thanh Xuân, nơi đang bị tố cáo có nhiều sai phạm

TTCP cũng kiến nghị xử lý truy thu của Vietinbank số tiền thuế hơn 75 tỉ đồng; yêu cầu Chủ tịch và Tổng giám đốc xử lý hơn 300 tỉ đồng gồm các khoản quỹ và tiền gửi khác.

Đồng thời, TTCP đã phát hiện một số vụ việc có dấu hiệu cấu thành tội phạm nên đã chuyển hồ sơ 6 vụ việc sang cơ quan điều tra xử lý các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gồm Cty cổ phần đầu tư XNK Ninh Bình vay vốn tại VietinBank Hoàng Mai; Cty TNHH thương mại 2-10 vay vốn tại VietinBank Hoàng Mai;  Khách hàng cá nhân Trần Văn Sơn vay vốn tại VietinBank Hoàng Mai;  Cty TNHH Nam Long vay vốn tại VietinBank Nhà Bè; Cty TNHH Trường Ngân vay vốn tại VietinBank – Chi nhánh Nam Sài gòn; Khách hàng Hàn Thị Phước và Đào Anh Tuấn vay vốn tại VietinBank - Chi nhánh Tây Hà Nội. 

TTCP cũng cảnh báo việc Cty TNHH MTV Quản lý Quỹ VietinBank đầu tư vào Tổng Cty Thép Việt Nam 252,5 tỷ đồng, Cty cổ phần đầu tư địa ốc Mỹ Đình 40 tỷ đồng không có hiệu quả, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ. Về mua sắm tài sản, thuê tài sản và trích lập, sử dụng các quỹ của VietinBank đã để xảy ra những vi phạm mang tính hệ thống, ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng. 

Mới đây, báo Kinh tế nông thôn cũng đã nhận được đơn thư tố cáo của tập thể cán bộ Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân (Hà Nội) về nhiều vụ việc liên quan đến bà Nguyễn Thị Hoàng Mai, Giám đốc chi nhánh để xảy ra nhiều vấn đề tiêu cực trong điều hành, bổ nhiệm. Đặc biệt, vấn đề nhức nhối nhất là sử dụng tiền công quỹ không rõ ràng, chi tiêu hàng chục tỷ đồng không rõ mục đích… Cùng với đó, Báo đã nhận được nhiều tài liệu liên quan đến vấn đề kiểm toán tại Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân, thể hiện những vấn đề bất cập.

Báo Kinh tế nông thôn đang vào cuộc xác minh, làm rõ và tiếp tục thông tin sự việc tới bạn đọc./.

Thành Vinh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Xử lý vấn nạn bơm tạp chất vào tôm: Cần giải pháp căn cơ

    Xử lý vấn nạn bơm tạp chất vào tôm: Cần giải pháp căn cơ

    Từ đầu năm đến nay, ngành Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và các địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát ngăn chặn hành vi tổ chức, thu gom và vận chuyển tôm có chứa tạp chất. Qua đó, đã phát hiện 2 trường hợp tổ chức bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu với số lượng hơn 33kg và 1 trường hợp vận chuyển tôm có chứa tạp chất với số lượng trên 50kg. Tuy nhiên, những gì được phát hiện và xử lý chỉ là phần nổi của “tảng băng”!

  • Bột xương động vật từ nơi có dịch bò điên qua Campuchia vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp chỉ đạo nóng

    Bột xương động vật từ nơi có dịch bò điên qua Campuchia vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp chỉ đạo nóng

    Bộ NN-PTNT đã đề nghị Chủ tịch UBND 6 tỉnh: Tây Ninh, Long An, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bình Phước, An Giang tập trung chỉ đạo, tổ chức ngăn chặn, chấm dứt việc vận chuyển trái phép sản phẩm động vật được cho có nguồn gốc từ châu Âu (nơi có dịch bò điên) qua biên giới với Campuchia.

  • Huyện Cư Kuin: Sầu riêng non bị kẻ gian cắt phá

    Huyện Cư Kuin: Sầu riêng non bị kẻ gian cắt phá

    Lãnh đạo UBND xã Ea Hu (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc kẻ gian cắt phá hàng loạt trái sầu riêng non của người dân.

Top