Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 14 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 15 tháng 9 năm 2014 | 11:45

Thực hiện GPMB đường Nguyễn Văn Huyên: UBND quận Cầu Giấy cần giải quyết thấu đáo bức xúc của người dân!

KTNT - Hơn 30 hộ dân sinh sống tại Khu tập thể Dầu khí A1, A3 phường Quan Hoa đang rất lo lắng về sức khỏe và tính mạng khi Ban giải phóng mặt bằng (GPMB) tiến hành dỡ nhà để phục vụ dự án công trình làm tuyến đường từ Nguyễn Văn Huyên nối đến đường 32.
 
Báo Kinh tế nông thôn nhận được đơn của các hộ dân sinh sống tại Khu A1, A3 TT Dầu khí (Cầu Giấy - Hà Nội) phản ánh về việc Ban GPMB quận Cầu Giấy thực hiện GPMB làm ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt, sức khỏe, gây nguy cơ sập nhà do làm thay đổi kết cấu hạ tầng của khu tập thể này.
 
Sau khi tiếp nhận đơn thư, nhóm phóng viên đã có mặt tại khu tập thể. Qua tìm hiểu, đây là khu tập thể của cán bộ, công nhân viên Dầu khí (nay là Tập đoàn Dầu khí quốc gia), được cơ quan xây dựng và cấp cho từ năm 1982.
 

Một số ngôi nhà đang bị tháo dỡ.
 
Là khu tập thể xây dựng từ những năm 80 của thập kỷ trước, về thiết kế, khu tập thể xây dựng chung móng, chung tường, chung trần. Tất cả các hộ sinh sống ở đây gần như là không được cải tạo, sửa chữa hay xây mới, bởi nếu tiến hành thay đổi kết cấu một hộ sẽ ảnh hưởng đến kết cấu chung của toàn bộ dãy nhà.
 
Cuộc sống của các hộ dân nơi đây bị đảo lộn khi UBND TP. Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 2589/QĐ-UB ngày 01/05/2001 về việc cho phép triển khai nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án làm đường nối từ đường Nguyễn Văn Huyên kéo đến Đường 32 Cầu Giấy. Đồng thời giao cho BQL dự án giao thông đô thị (Sở GTCC) làm chủ đầu tư.
 
Đến ngày 11/01/2007, dự án này được chuyển cho UBND quận Cầu Giấy làm chủ đầu tư mới. Đồng thời, UBND TP. Hà Nội ký quyết định phê duyệt dự án xây dựng tuyến đường từ Bảo tàng Dân tộc học (đường Nguyễn Văn Huyên) nối dài đến Đường 32.
 
Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, các thủ tục hành chính về đền bù, hoặc việc hỗ trợ tiền tạm cư để người dân trao trả mặt bằng vẫn chưa được giải quyết một các triệt để, chỉ có vài hộ trong tổng số 32 hộ tại khu A1, A2 nhận tiền hỗ trợ tạm cư và đã chuyển đi nơi khác.
 
Và có một điều đáng nói là, dự án xây dựng nhà tái định cư chưa tiến hành xong. Qua tìm hiểu của phóng viên,  khu tái định của này mới chỉ xây xong phần thô, chưa hoàn thiện…
 
Trong khi tất cả những thủ tục cần thiết để giải quyết vấn đề vẫn còn nằm trên bàn, chưa được giải quyết thì ngày 11/09/2014, UBND quận Cầu Giấy giao cho UBND phường Quan Hoa, tiến hành tháo dỡ nhà của một số hộ tại khu tập thể Dầu khí đã chuyển đi (theo diện tạm cư). Việc đục phá tường, trần nhà đã làm ảnh hưởng tới sức khỏe của những cán bộ hưu trí cao tuổi, đảo lộn sinh hoạt hàng ngày vốn rất bình yên của hàng chục hộ dân đang sinh sống tại đây.
 

Người dân bức xúc phản ánh với phóng viên.
 
Ông Vũ Ngọc Diệu, sinh sống tại khu khu tập thể Dầu khí bức xúc: “Là cán bộ hưu trí, chúng tôi luôn chấp hành những quy định, pháp luật của Nhà nước. Việc làm tuyến đường chúng tôi luôn luôn ủng hộ. Tuy nhiên, việc tháo dỡ, GPMB làm dự án trong khi mọi việc vẫn chưa được bàn thảo, không hiểu chính quyền có nghĩ đến cuộc sống của người dân không?”.
 
“Năm nay tôi 83 tuổi, chịu sao được tiếng ồn của máy phá bê-tông suốt ngày thế này?”, ông Diệu bức xúc.
 
Ông Phạm Mỵ Hoàn, 76 tuổi, bức xúc nói: Việc tiến hành tháo dỡ nhà, chúng tôi không được thông báo để chuẩn bị tinh thần. Điều quan ngại ở đây là việc tháo dỡ nhà tập thể mà phần móng nhà, tường, trần chung nhau sẽ làm thay đổi kết cấu chung của cả khu nhà. 
 
 “Vốn dĩ kết cấu này là lực tựa vào nhau, nếu như một phần bị phá vỡ sẽ tạo nên hiệu ứng Domino (dây chuyền), khiến cho kết cấu khu nhà bị yếu dần, sẽ dẫn đến có thể bị sập một phần hoặc toàn bộ ngôi nhà…”, anh Bùi Quang Tạo, kỹ sư Công ty Sumitomo, chia sẻ với phóng viên.
 
Sinh mạng của hàng chục hộ dân đang sống trong khu tập thể Dầu khí đang bị đe dọa nghiêm trọng, họ đang sống trong sự hoang mang, lo lắng về chỗ ăn ở khi phải chuyển đi, trong khi nhà tái định cư chưa xong, lo lắng tới sức khỏe tuổi già phải chịu đựng tiếng ồn ào của máy móc cơ giới. Và hơn tất cả, họ đang rất lo lắng cho tính mạng của mình khi kết cấu tòa nhà bị thay đổi…
 
Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin tới bạn đọc./.
 
Vinh Bá - Tiến Đạt
 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top