Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 24 tháng 7 năm 2013 | 1:48

Tiếp bài: Bệnh viện Đa khoa Hà Nam ngược đãi mẹ liệt sỹ: Sở Y tế mong Báo Kinh tế nông thôn thông cảm!

KTNT- Sau khi Báo Kinh tế nông thôn có loạt bài phản ánh liên quan đến việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam ngược đãi mẹ liệt sỹ Phạm Thị Kiến (100 tuổi) thôn Phú Viên, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng (Hà Nam). Ngày 16/7/2013, Sở Y tế tỉnh Hà Nam có công văn phúc đáp Báo với  nhiều nội dung không đúng sự thật.>> Bệnh viện Đa khoa Hà Nam ngược đãi mẹ liệt sỹ>> Tiếp bài “Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam ngược đãi mẹ liệt sỹ”: Chủ tịch UBND tỉnh “Đừng làm mất thời gian của tôi”.


Công văn trả lời Báo Kinh tế nông thôn, Sở Y tế Hà Nam nêu rõ: “Trong quá trình đón tiếp, điều trị tại các khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam đã thực hiện đúng các chế độ chuyên môn theo quy định. Người bệnh luôn được quan tâm chăm sóc, đáp ứng đủ các nhu cầu điều trị nên kết quả điều trị bệnh lý Xuất huyết tiêu hóa nặng trên người bệnh 100 tuổi đến nay đã tiến triển khá tốt, hiện tại ổn định. Như vậy không có biểu hiện “bệnh viện ngược đãi” đối với người bệnh.

Ông Nguyễn Trần Thanh, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nam trao đổi với PV

Trong quá trình vận chuyển người bệnh từ khoa Cấp cứu lên khoa Hồi sức cấp cứu – Chống độc (HSCC-CĐ), người bệnh phải nằm trên cáng  đẩy để chờ đợi khoa bố trí sắp xếp giường bệnh trong khoảng thời gian 01 giờ. Hình ảnh như báo đưa tin và chú thích: “…cảnh mẹ Kiến nằm ghế điều trị” là không đúng. Có thể có sự chưa thật hiểu rõ về tính năng, tác dụng của loại cáng này được sử dụng trong bệnh viện nên Báo đã nêu là ghế?.

Về hình ảnh mốt số người nhà bệnh ngồi, nghỉ ở khu vực hành lang, mà Báo chú thích: “Bệnh nhân và người nhà nằm la liệt dưới sàn bệnh viện” là chưa đúng. Đây là khu vực được bệnh viện lắp đặt hệ thống ghế khá khang trang, có nội quy, quy định về trật tự, vệ sinh được dành cho người nhà người bệnh. Tuyệt đối không có người bệnh ở đó.

Mẹ Kiến phải nằm ghế “tạm thời” 3 tiếng đồng hồ.


Về ý kiến phản ánh của gia đình người bệnh “bức xúc” và “ thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên lại hạch sách và ngược đãi”. Quá trình vào viện và điều trị của người bệnh đã được bệnh viên thực hiện đúng với quy chế chuyên môn, quy chế bệnh viện, đội ngũ bác sỹ, nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ của mình trong phòng khám và điều trị người bệnh, chăm sóc toàn diện, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, giao tiếp với người bệnh, người nhà người bệnh. Sở Y tế và Bệnh viện đã có buổi làm việc với người nhà của người bệnh đều khẳng định: Gia đình hoàn toàn hài lòng về tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên, yên tâm tin tưởng việc điều trị của bệnh viện và không đồng tình với ý kiến đã nêu trong bài báo.

Việc Báo đưa tin người bệnh Phạm Thị Kiến vào khoa Cấp cứu từ tối ngày 18/06/2013 là không đúng. Thực tế người bệnh vào viện trực tiếp tại khoa Cấp cứu lúc 21h30 ngày 20/06/2013 như đã ghi trong hồ sơ bệnh án của người bệnh. 

Ông Nguyễn Xuân Quý, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nam trao đổi với PV.

Ngay sau khi nhận được văn bản trên, phóng viên báo Kinh tế nông thôn đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Sở Y tế Hà Nam về vấn đề trên. Ông Nguyễn Trần Thanh, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nam cho biết: “Sau khi báo đăng, chúng tôi đi xác minh việc nằm cáng chỉ là tạm thời, đây có thể do sơ suất của bệnh viện chưa bố trí được giường nằm cho bà Kiến trong quá trình cấp cứu, việc này Sở Y tế Hà Nam xin ghi nhận.

Trả lời về những nội dung phúc đáp báo Kinh tế nông thôn, ông Thanh cho rằng: “Chúng tôi mới thẩm tra được một nửa, gốc tích cụ thể thế nào chưa nắm được, còn thiếu một số vấn đề mong Ban Biên tập Báo thông cảm”.

Người nhà bệnh nhân trải chiếu nằm trong phòng bệnh

Bằng tư liệu, hình ảnh, ghi âm, bút tích phóng viên ghi nhận lại từ những người trong cuộc liên quan đến sự việc, Báo Kinh tế nông thôn khẳng định những gì đưa tin là hoàn toàn đúng sự thật và quy định của pháp luật.

Phản biện về thái độ trả lời báo Kinh tế nông thôn, ông Nguyễn Văn Hiền, con trai bà Kiến bức xúc: “Chúng tôi hoàn toàn không nhất trí với công văn của Sở Y tế Hà Nam trả lời Báo, là người trực tiếp chứng kiến sự việc và phản ánh tới cơ quan báo chí, tôi khẳng định những trả lời trên hoàn toàn sai sự thật, phủ nhận thực tế.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc./.

Khởi Chiến

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top