Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 9 tháng 9 năm 2015 | 8:25

Tiếp bài "Quận Thủ Đức: Không có quyết định vẫn thu hồi đất": Vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền lợi người dân?

Luật sư Nguyễn Văn Kiệm, Văn phòng Luật sư Phạm Sơn (Hà Nội), chia sẻ về vụ việc liên quan đến  gia đình ông Nguyễn Văn Chuyện bị chính quyền thu hồi đất mà chưa bồi thường thỏa đáng.

>> Quận Thủ Đức: Không có quyết định vẫn thu hồi đất!

Gia đình ông Nguyễn Văn Chuyện đã canh tác thửa đất tọa lạc tại khu phố 4, phường Tam Phú, quận Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) gần 40 năm nay nhưng chính quyền địa phương ngang nhiên thu hồi, chặt phá cây cối trên đất mà không bồi thường thỏa đáng.

Liên quan đến vấn đề này, luật sư Nguyễn Văn Kiệm cho biết:

Luật sư Nguyễn Văn Kiệm trao đổi với phóng viên.

Thửa đất của gia đình ông Chuyện có diện tích 1.594m2, có nguồn gốc từ dòng Đồng Công nhận chuyển nhượng của Pháp kiều năm 1961. Sau khi nhận chuyển nhượng, nhà dòng đã xây dựng các công trình phục vụ cho hoạt động của dòng, còn lại khu đất trống thuộc thửa số 3, tờ bản đồ số 1 và khu đất xây dựng Trường tiểu học Trương Văn Hải, dòng chưa xây dựng.

Thửa đất trên ông Chuyện khai phá, canh tác từ năm 1976, để trồng hoa màu, sinh sống và có cất một căn nhà lá để ở và trông coi hoa màu. Gia đình ông Chuyện đã quản lý sử dụng liên tục, ổn định từ đó đến nay.

Khoản 9, Điều 8 Nghị định 197/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai quy định về bồi thường tái định cư khi nhà nước thu hồi đất như sau:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà trước đây Nhà nước đã có quyết định quản lý trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước, nhưng trong thực tế Nhà nước chưa quản lý, mà hộ gia đình, cá nhân đó vẫn sử dụng.

Theo quy định trên, thì dù nguồn gốc đất từ đâu mà trên thực tế hộ gia đình/cá nhân đang quản lý sử dụng đến khi nhà nước thu hồi thì vẫn được bồi thường theo quy định của pháp luật.

Ngày 30/7/2015, lực lượng chức năng phường Tam Phú vào khuôn viên đất nhà ông Chuyện đang quản lý, sử dụng tự ý giật sập chòi và cưa cây là tài sản của gia đình mà không cung cấp các văn bản, quyết định thu hồi, quyết định cưỡng chế.

Như vậy, việc UBND quận Thủ Đức không bồi thường, ngang nhiên cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Chuyện là trái với quy định của pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đề nghị UBND quận Thủ Đức, UBND TP. Hồ Chí Minh, các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương kiểm tra xem xét vụ việc trên để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân.

Nhóm PV điều tra

 

 
Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top