Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 8 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 10 tháng 11 năm 2015 | 8:25

Tiếp bài “Chí Linh (Hải Dương): Công trình không phép “độn thổ” trên đất di tích Côn Sơn”: “Ông nói gà, bà nói vịt”

Phóng viên nhiều lần “mục sở thị” công trình không phép, làm việc với các cấp chính quyền sở tại nhưng bị đùn đẩy trách nhiệm và có phần “né tránh”.

Đã hơn 1 tháng kể từ ngày Báo Kinh tế nông thôn ra bài đầu tiên phản ánh về công trình không phép mọc trên đất khoán trồng cây ăn quả lâu năm của Trung tâm Khí công và Dạy nghề nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ Hà Nội) thuộc quy hoạch vùng khai thác đặc biệt của Di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc (Chí Linh – Hải Dương).

Tuy nhiên, điều khiến dư luận khó lý giải là, vì sao sai phạm trên không bị xử lý mà công trình vẫn tiếp tục hoàn thiện và đi vào hoạt động. Còn cấp quản lý thì “đá bóng trách nhiệm” (?!).      

Đã hơn một tháng nhưng sai phạm vẫn tiếp diễn…

Để đảm bảo tính khách quan, trung thực khi thông tin, chúng tôi đã nhiều lần “mục sở thị” hiện trường và làm việc với các cấp chính quyền sở tại. Nhưng kết quả nhận được là những ý kiến đùn đẩy trách nhiệm, không thuyết phục và có phần “né tránh”. 

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Hóa, Chủ tịch UBND TX. Chí Linh, cho biết: Đây là đất của Ban quản lý rừng. Chúng tôi đang báo cáo tỉnh, nếu tỉnh đồng ý, thị xã xử lý ngay. Ban quản lý rừng lại do Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý, họ cho các hộ nhận khoán để trồng cây, còn việc xây dựng ở đấy ai biết được.

“Tất cả khu này thuộc Ban quản lý rừng quản lý, không phải thị xã”, ông Hóa nhấn mạnh. 

Tiếp tục lên “yết kiến” cấp sở, chúng tôi được ông Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương, giới thiệu: “Em gặp chị Bến, Phó giám đốc phụ trách hoặc Ban quản lý rừng làm việc”.

Theo lời giới thiệu, chúng tôi liên hệ với bà Bùi Thị Bến và được biết: “Cái này bạn làm việc với UBND TX.Chí Linh vì thẩm quyền thuộc họ, chúng tôi chỉ phối hợp liên ngành chứ không phải chính”. 

Khi được hỏi về nguồn gốc đất và ai là người quản lý chính ở khu vực có công trình sai phạm này thì bà Bến cho hay: “Đất đấy không thuộc đất rừng, hàng năm vẫn đóng thuế nông nghiệp cho TX.Chí Linh, có quyết định của UBND tỉnh giao cho thị xã. Nếu là đất rừng, bọn mình phải dùng chế tài ngay”.

...và công trình đi vào sử dụng.

Nếu theo chia sẻ của ông Nguyễn Đức Hóa trong lần làm việc với chúng tôi ngày 13/10 thì: “Lúc này, chúng tôi chưa muốn làm gì ồn ào và đợi đại hội tỉnh (Đại hội Đảng bộ tỉnh-PV) xong sẽ làm cương quyết”.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã bế mạc ngày 28/10 và dù lãnh đạo mới hay cũ thì điều quan trọng là có kiên quyết xử lý sai phạm một cách triệt để hay không (?!)

Hy vọng rằng, chính quyền thị xã Chí Linh và các cấp ngành liên quan sớm có biện pháp xử lý sai phạm một cách “cương quyết”.

Sự việc tiếp diễn thế nào, chúng tôi tiếp tục cung cấp thông tin đến bạn đọc.

Nhất Nam

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top