Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 20 tháng 9 năm 2014 | 10:12

Tiếp bài “Đoạn đường nhiều bức xúc ở Long Điền Tây”: Chính quyền ra “tối hậu thư” cho người dân

KTNT - Báo Kinh tế nông thôn ngày 19/09/2014 có bài “Đoạn đường nhiều bức xúc ở Long Điền Tây”, phản ánh khiếu nại của hàng chục hộ dân ở ấp Bình Điền, xã Long Điền Tây (Đông Hải – Bạc Liêu) bị chính quyền thu hồi đất làm đường nhưng không đền bù, bà con không giao đất cho đơn vị thi công khiến cho con đường nối từ Quốc lộ 1A về trung tâm huyện Đông Hải dù tiến hành từ năm 2010, vẫn dang dở.

>> Đoạn đường nhiều bức xúc ở Long Điền Tây

 

Đường cũ rộng 5,5m, đã xuống cấp.
 
Ngày 06/9/2014, tại UBND huyện Đông Hải, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức cuộc họp với 16 hộ dân khiếu nại. Tại cuộc họp, lãnh đạo chính quyền cho biết: Dự án mở đường Giá Rai-Gành Hào có chiều rộng 10m, hồ sơ địa chính thể hiện đất của bà con không nằm trong dự án mở đường nên không có căn cứ bồi thường theo yêu cầu của bà con. Thế nhưng đoàn công tác lại “đề nghị bà con đồng thuận cho thực hiện thi công đường có chiều ngang 6,5m”.
 
Nhiều hộ dự họp đề nghị bồi thường đúng qui định, bà con sẽ bàn giao mặt bằng đúng quy hoạch là 10m; còn không bồi thường thì bà con yêu cầu thi công đúng như hiện trạng con đường có từ trước là 5,5m chứ không đồng ý 6,5m như đề nghị của đoàn công tác.
 
Hôm nay (20/9), các hộ dân ở đây cho biết: UBND huyện Đông Hải đã ban hành “tối hậu thư” yêu cầu bà con phải bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 22/9. Cụ thể, ngày  15/9, UBND tỉnh Bạc Liêu có Công văn số 3152/UBND-NCPC do Phó chủ tịch Lê Thanh Dũng ký, với nội dung: Giao cho UBND huyện Đông Hải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các ngành chức năng liên quan “Bảo vệ thi công” đoạn đường thuộc ấp Bình Điền, xã Long Điền Tây. Trong đó, Công an tỉnh lên phương án bảo vệ thi công.
 
Tiếp đó, ngày 16/9, UBND huyện Đông Hải có Thông báo số 114/TB-UBND yêu cầu các hộ dân tháo dỡ, di dời vật kiến trúc trên đất, thu hoạch hoa màu (nếu có) trong phạm vi thi công trước ngày 22/9/2014.
 
Ông Phạm Văn Mười, đại diện các hộ dân khiếu nại, cho biết: “Không bồi thường mà buộc chúng tôi tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc là vô lý. Dự án làm đường 10m nhưng đến đây chỉ xin chúng tôi cho thi công 6,5m lại càng vô lý hơn. Chúng tôi sẽ đấu tranh bảo vệ lợi ích chính đáng của mình”
 
UBND tỉnh Bạc Liêu, huyện Đông Hải cần có giải pháp hợp tình, hợp lý giải quyết vụ việc, tránh khiếu kiện kéo dài, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.
 
Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin về vụ việc.
 
Xuân Huỳnh
 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top